| Hotline: 0983.970.780

Dùng màu sắc đem lại may mắn

Thứ Ba 08/02/2011 , 09:03 (GMT+7)

Theo Phong thủy, nếu biết dùng các mầu để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm.

Theo Phong thủy, nếu biết dùng các mầu để trang trí nội thất và phòng làm việc thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Ngoài ra, các con số cũng rất quan trọng vì có số may mắn và số không may mắn. Hãy tham khảo xem màu gì và con số nào hợp với bạn năm nay nhé.

Theo Phong thủy, mỗi con số đều hàm chứa một ý nghĩa nào đó và mỗi người đều có những con số may mắn và số không may mắn. Người Hoa đặc biệt quan tâm đến những con số như số điện thoại, số nhà, số xe, số tài khoản và không bao giờ dùng những con số không may mắn trong công việc kinh doanh của mình. Về màu sắc, nếu biết dùng các mầu đó để trang trí nội thất và phòng làm việc hoặc chọn quần áo thì sẽ rất có ích cho vận trình cả năm. Tuy nhiên, màu sắc và các con số có đem lại may mắn cho bạn hay không lại thay đổi nhau theo từng năm.

Màu sắc và các con số có đem lại may mắn cho bạn hay không lại thay đổi nhau theo từng năm

Theo ông Tống Thiều Quang, một chuyên gia về phong thuỷ tại Đài Loan thì tuổi Tý năm nay, màu sắc sinh vượng là màu đỏ, vàng và nâu.Màu sắc nên tránh sử dụng là màu trắng và xanh lục. Con số sinh vượng của tuổi Tý năm nay là 3 và 5.

Tuổi Sửu: Màu sắc sinh vượng của tuổi Sửu năm nay là màu đen, xanh lam và trắng.Màu sắc nên tránh sử dụng là màu vàng và đỏ. Con số sinh vượng của tuổi Tý năm nay là 6 và 8.

Tuổi Dần: Màu sắc sinh vượng của tuổi Dần năm nay là màu hồng, tím và xanh lục.Màu sắc nên tránh sử dụng là màu xanh lam và trắng. Con số sinh vượng của tuổi Dần năm nay là 1 và 4.

Tuổi Mão: Màu sắc sinh vượng của tuổi Mão năm nay là màu xanh lục, vàng vànâu. Màu sắc nên tránh sử dụng là màu xanh lam và đen. Con số sinh vượng của tuổi Mão năm nay là 2 và 9.

Tuổi Thìn: Màu sắc sinh vượng của tuổi Thìn năm nay là màu xanh lam, đen và xanh lục. Màu sắc nên tránh sử dụng là màu trắng và cam. Con số sinh vượng của tuổi Thìn năm nay là 4 và 7.

Tuổi Tỵ: Màu sắc sinh vượng của tuổi Tỵ năm nay là màu đỏ, vàng và nâu. Màu sắc nên tránh sử dụng là màu xanh lam và xanh lục. Con số sinh vượng của tuổi Tỵ năm nay là 5 và 9.

Tuổi Ngọ: Màu sắc sinh vượng của tuổi Ngọ năm nay là màu xanh lục, xanh lam và đen. Màu sắc nên tránh sử dụng là màu đỏ và trắng. Con số sinh vượng của tuổi Ngọ năm nay là 3 và 6.

Tuổi Mùi: Màu sắc sinh vượng của tuổi Mùi năm nay là màu trắng, xanh lam và đen. Màu sắc nên tránh sử dụng là màu đỏ và vàng. Con số sinh vượng của tuổi Ngọ năm nay là 3 và 8..

Tuổi Thân: Màu sắc sinh vượng của tuổi Thân năm nay là màu đen, xanh lam và tím. Màu sắc nên tránh sử dụng là màu đỏ và xanh lục. Con số sinh vượng của tuổi Thân năm nay là 2 và 9.

Tuổi Dậu: Màu sắc sinh vượng của tuổi Dậu năm nay là màu xám, xanh lam và nâu. Màu sắc nên tránh sử dụng là đỏ và xanh lục. Con số sinh vượng của tuổi Dậu năm nay là 1 và 7.

Tuổi Tuất: Màu sắc sinh vượng của tuổi Tuất năm nay là màu đỏ, vàng và nâu. Màu sắc nên tránh sử dụng là xanh lam và xám tro. Con số sinh vượng của tuổi Tuất năm nay là 1 và 8.

Tuổi Hợi: Màu sắc sinh vượng của tuổi Hợi năm nay là màu xám tro, xanh lục và nâu. Màu sắc nên tránh sử dụng là vàng và đỏ. Con số sinh vượng của tuổi Hợi năm nay là 2 và 4.

(Theo VnMedia)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm