| Hotline: 0983.970.780

Giảm thiểu rủi ro vùng trũng Bình Định

Thứ Sáu 23/12/2011 , 12:38 (GMT+7)

Dự án giảm thiểu rủi ro thảm hoạ (DRR) thực hiện tại tỉnh Bình Định do Hội Chữ thập đỏ Na Uy tài trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực...

Công tác truyền thông phòng ngừa thảm họa được các địa phương thực hiện khá tốt 

Dự án giảm thiểu rủi ro thảm hoạ (DRR) thực hiện tại tỉnh Bình Định do Hội Chữ thập đỏ Na Uy tài trợ đã mang lại hiệu quả thiết thực, làm chuyển biến tích cực trong phòng ngừa, ứng phó kịp thời thảm họa biến đổi khí hậu ở cộng đồng.

Năm 2010 dự án đã khảo sát và chọn Ân Mỹ (huyện Hoài Ân), Phước Thắng (huyện Tuy Phước) và Cát Chánh (huyện Phù Cát) đều là các địa phương nằm trong vùng trọng điểm thiên tai bão lụt để triển khai. Năm 2011 dự án mở rộng thêm ở 3 xã gồm: Ân Tín (Hoài Ân), Cát Nhơn (Phù Cát) và Phước Hoà (Tuy Phước). Kinh phí do Hội CTĐ Na Uy tài trợ trong 2 năm là trên 5,2 tỉ đồng.

Ông Lương Văn Thu, Chủ tịch Hội CTĐ xã Phước Thắng, cho biết: “Dự án DRR đã giúp cho địa phương chủ động trong công tác phòng ngừa thảm hoạ. Chúng tôi xuống tận thôn xóm tổ chức hàng chục buổi truyền thông lập kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu sự tác hại của bão, lũ nâng nhằm cao nhận thức của nhân dân trong phòng ngừa giảm thiểu rủi ro dựa vào cộng đồng, tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn, di dân vùng ngập lũ...".

Bên cạnh đó, dự án còn đầu tư kinh phí cho địa phương xây một nhà tránh lũ an toàn ưu tiên cho người nhà và trẻ em, xây dựng một cống hộp thoát lũ và đúc bê tông 135m đường giao thông nối thôn An Lợi với thôn Lạc Điền, phục vụ hàng chục hộ dân đi lại an toàn trong mùa lũ.

Trên lĩnh vực truyền thông, dự án đầu tư lắp đặt 1 máy phát sóng FM, 10 cụm loa tiếp sóng, 1 máy phát điện, 1 bộ máy vi tính; trang bị cho công tác tìm kiếm cứu nạn 1 ghe máy, 2 sõng tôn, 150 phao và áo phao cứu sinh… 3 trường học (tiểu học số 1,2 và THCS) được trang bị 3 máy lọc nước INOVA công suất lọc 50 lít/giờ trị giá 20 triệu đồng /máy, bảo đảm nước uống tinh khiết cho hơn 2 nghìn học sinh và thầy cô giáo.

Điều đáng nói, các trường học nằm trên địa bàn các xã hưởng lợi từ dự án đều làm khá tốt công tác truyền thông phòng ngừa thảm hoạ. Bà Đặng Thị Ánh Tuyết, Hiệu trưởng trường tiểu học số 1, xã Phước Thắng, chia sẻ: “Nhà trường đã đưa 8 bài học về phòng ngừa thảm hoạ của Hội CTĐ Việt Nam vào giảng dạy chính khoá cho học sinh rất bổ ích, đã tạo nhận thức các em hiểu biết về hiểm hoạ, thảm hoạ, lũ, lụt, sạt lở đất, hạn hán, kiến thức về nước sạch và vệ sinh môi trường và tổ chức cuộc thi phòng ngừa thảm hoạ cho khối lớp 4 - 5".

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm