| Hotline: 0983.970.780

Giới nghệ sĩ hướng về biển đảo

Thứ Tư 21/05/2014 , 09:26 (GMT+7)

Hàng loạt các sản phẩm âm nhạc được thực hiện, nhiều tác phẩm mới được viết trên hào khí yêu nước ra đời.

Chủ đề về biển đảo, tinh thần Việt Nam đang khiến giới nghệ sĩ xích lại gần nhau hơn, nhằm cho ra những sản phẩm khích lệ tinh thần những người lính biển, thể hiện sự đồng cảm, để tỏ rõ mình là người công dân đất Việt, mong muốn mọi người đoàn kết và sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc.

Hơn 200 nghệ sĩ cùng thể hiện trong video clip “Quốc ca”, cùng với nhiều vận động viên, người mẫu, diễn viên, hoa hậu đang được dư luận rất quan tâm. Theo ca sĩ Minh Quân thì việc lựa chọn ca khúc “Quốc ca” là phù hợp bởi đây là ca khúc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ để kêu gọi tình đoàn kết, lòng yêu dân tộc.

Khi ý tưởng này ra đời, rất nhiều nghệ sĩ cả 2 miền Nam, Bắc đã đăng kí tham gia, các nghệ sĩ như Nguyễn Ngọc Anh, Đinh Mạnh Ninh, Ngọc Khuê, Dương Hoàng Yến… cùng các người đẹp như Nguyễn Thị Loan, hoa hậu Ngọc Hân đều rất háo hức với dự án này.

“Những trái tim Việt Nam” là 1 sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên, và dự án “bài hát cộng đồng” này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều nghệ sĩ. Những nghệ sĩ góp mặt vào quá trình thu âm và quay hình cho ca khúc này gồm Hồng Nhung, Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Thủy Tiên, Noo Phước Thịnh, Thu Thủy, Bảo Thy, Ngô Kiến Huy, Uyên Linh.

Video clip “Những trái tim Việt Nam” được nhạc sĩ Phương Uyên hứa hẹn rằng, sẽ ra mắt trong những ngày tới. Với giai điệu mạnh mẽ, cũng như kêu gọi người dân Việt Nam vững niềm tin, nhiều nghệ sĩ tham gia dự án này cho rằng, đây sẽ là một ca khúc được nhiều người yêu mến trong thời gian tới.

Ngoài ra, các ca khúc về biển đảo, nổi bật nhất là “Nơi đảo xa” (nhạc sĩ Thế Song), “Tổ quốc nhìn từ biển” (nhạc sĩ Quỳnh Hợp)… cũng được nhiều ca sĩ hát lại trong các đêm diễn ở các tụ điểm ca nhạc. Các ca khúc nhạc đỏ cũng là lựa chọn của các ca sĩ theo dòng nhạc nhẹ, góp phần làm sống dậy tinh thần yêu nước.

Lấy hào khí đất nước làm đề tài, nhiều nhạc sĩ cũng cho ra đời những ca khúc mới mang chủ đề này, điển hình là “Trường Sa ca” (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung). Bài hát này được ca sĩ trẻ Đinh Khải Anh thu âm và cũng được nhiều bạn trẻ chia sẻ trong thời gian vừa qua. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận cũng cho ra đời ca khúc “90 triệu một trái tim”, ca khúc này đang được thu âm và sẽ được anh cho ra mắt trong thời gian tới.

Với các nghệ sĩ, đây là dịp để họ đóng góp một phần bé nhỏ của mình ủng hộ các chiến sĩ ngoài đảo xa và thể hiện tình yêu của mình với đất nước. Song song, trong thời gian tới, các nghệ sĩ sẽ cùng chung tay tổ chức nhiều đêm nhạc hướng về biển đảo, toàn bộ lợi nhuận thu được sẽ đóng góp giúp đỡ quân dân Trường Sa, tăng thêm sức mạnh bảo vệ đất nước.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm