| Hotline: 0983.970.780

Giống đậu xanh chịu hạn KP11

Thứ Hai 11/04/2011 , 09:31 (GMT+7)

Đậu xanh KP11 cho thu 3-4 lứa quả, hạt to, đều, năng suất trung bình đạt 60kg/500m2, mỗi sào trồng đậu xanh KP11 cho thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/vụ.

Bằng nguồn giống nhập nội của Thái Lan, các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu đậu đỗ (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) trồng thử nghiệm và chọn tạo thành công giống đậu xanh KP11 có khả năng chịu hạn, chịu nóng và chịu gió Lào tốt, cho năng suất cao, phù hợp với khí hậu khắc nghiệt vụ xuân hè của các tỉnh Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình).

Vụ xuân hè năm 2010, Trung tâm Khuyến nông- Khuyến ngư Hà Tĩnh đã xây dựng thành công một số mô hình trồng thử nghiệm giống đậu xanh chịu hạn KP11 trên diện tích 25ha tại 2 xã: Sơn Diệm (huyện Hương Sơn) và Hương Thủy (huyện Hương Khê). Báo cáo tổng kết kết quả các mô hình cho thấy: Giống đậu xanh KP11 sinh trưởng, phát triển tốt trong điều kiện khô hạn (không tưới) của vụ xuân hè. Nhờ có thân cây cứng, lá dày nên khả năng chịu hạn, chịu ảnh hưởng của gió nóng (gió Lào) tốt hơn các giống đậu địa phương.

Đậu xanh KP11 cho thu 3-4 lứa quả, hạt to, đều, năng suất trung bình đạt 60kg/sào Trung bộ (500m2), một số hộ nhờ chăm sóc tốt, đầu tư nhiều phân chuồng nên đạt năng suất 70-80kg/sào. Với giá bán bình quân 25.000 đồng/kg, mỗi sào trồng đậu xanh KP11 cho thu nhập bình quân 1,5 triệu đồng/vụ (tương đương 30 triệu đồng/ha/vụ). Một ưu điểm nổi bật nữa của giống đậu xanh KP11 là thời gian sinh trưởng ngắn (dưới 70 ngày), cây ra hoa và đậu quả tập trung, cho thu hoạch gọn trước tháng 6 nên tránh được lụt cuối vụ.

Chủ trương của Sở NN- PTNT tỉnh Hà Tĩnh là khuyến khích bà con nông dân, nhất là các huyện miền núi đưa giống đậu xanh mới này vào cơ cấu gieo trồng trong vụ xuân hè ở những nơi khô hạn, thiếu nước tưới trong những năm tới. Theo khuyến cáo của Viện Cây lương thực - Cây thực phẩm và Trung tâm Khuyến nông-Khuyến ngư Hà Tĩnh, vùng sinh thái chính của giống đậu xanh KP11 là các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ nên để đạt được năng suất và chất lượng sản phẩm cao, khi gieo trồng bà con cần áp dụng qui trình canh tác dưới đây:

Thời vụ và lượng giống: Được trồng chủ yếu ở 2 thời vụ: xuân và vụ hè (gieo từ 15/2 đến 15/4 hàng năm) với lượng giống từ 1,3-1,7kg/sào Trung bộ (500m2).

Cách trồng và chăm sóc:

(Thông tin chi tiết xin theo dõi trên Báo NNVN số 71 ra ngày 11/4/2011)

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm