| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội bầu tân Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

Thứ Ba 01/12/2015 , 09:19 (GMT+7)

HĐND thành phố sẽ bầu người đứng đầu chính quyền, nhân sự được giới thiệu là Giám đốc công an thành phố Nguyễn Đức Chung.

Sáng 1/12, kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc. Một trong những nội dung của kỳ họp là công tác nhân sự.

Thông tin tại buổi họp báo trước kỳ họp, Trưởng ban Pháp chế HĐND Nguyễn Hoài Nam cho biết, lần này, HĐND chỉ tiến hành bầu một chức danh Chủ tịch UBND thành phố. Theo ông Nam, Chủ tịch thành phố đương nhiệm, ông Nguyễn Thế Thảo đã có đơn xin thôi chức vụ và được Trung ương đồng ý.

Về nhân sự giới thiệu bầu tân Chủ tịch thành phố, lãnh đạo Ban pháp chế cho hay: “Trong quy trình nhân sự Đại hội Đảng bộ và theo hướng dẫn 36 của Trung ương, Thành ủy đã kiện toàn, được Bộ Chính trị đồng ý để giới thiệu đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố để HĐND bầu vào chức danh Chủ tịch UBND thành phố”.

Người đứng Ban pháp chế cho rằng, ông Nguyễn Đức Chung có trúng cử chức danh Chủ tịch UBND hay không, có giới thiệu thêm người ứng cử chức danh Chủ tịch UBND thành phố hay không hoàn toàn là do HĐND tại phiên họp làm công tác nhân sự quyết định.

Theo chương trình, sau khi được bầu, tân Chủ tịch sẽ có phát biểu, hứa với HĐND thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cũng theo lãnh đạo HĐND thành phố, kỳ họp lần này chỉ bầu chức danh Chủ tịch UBND, không bầu Phó chủ tịch. Hiện UBND thành phố có 5 Phó chủ tịch gồm các ông: Vũ Hồng Khanh (Phó chủ tịch thường trực); Lê Hồng Sơn; Nguyễn Văn Sửu; Nguyễn Ngọc Tuấn; Nguyễn Quốc Hùng.

Kỳ họp thứ 14 HĐND thành phố Hà Nội diễn ra từ ngày 1 - 5/12. Ngoài công tác nhân sự, HĐND sẽ xem xét tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thực hiện dự toán ngân sách năm 2015, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, dự toán và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của thành phố Hà Nội; thảo luận và quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND.

Kỳ họp này, HĐND sẽ ra quyết nghị 12 chuyên đề, bao gồm: Mức thu phí chợ trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền HĐND TP; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) thành phố; chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin; chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2016-2020; mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; công tác nhân sự. 

HĐND  cũng sẽ dành một ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tổng hợp nội dung từ đầu nhiệm kỳ đến nay về các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn; thực hiện các kết luận tại các cuộc giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; thực hiện các kiến nghị của cử tri và kết luận của Thường trực HĐND tại các cuộc tiếp công dân theo vụ việc…

 

VnExpress

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm