| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội: Giá thực phẩm tăng cao do mưa rét kéo dài

Thứ Năm 05/01/2012 , 13:43 (GMT+7)

Tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội, giá thực phẩm đã bắt đầu đồng loạt tăng do thời tiết mưa rét trong vài ngày qua...

Giá rau xanh tăng mạnh nhất từ 10-30% do rét đậm, rét hại

Tại nhiều chợ trên địa bàn Hà Nội, giá thực phẩm đã bắt đầu đồng loạt tăng do thời tiết mưa rét trong vài ngày qua. Rau xanh tăng mạnh nhất từ 10-30%, các loại thịt có mức tăng giá ít hơn.

Khảo sát tại các chợ Thành Công, Nghĩa Tân, Đồng Xa, Dịch Vọng, Ngã Tư Sở, Chợ Bưởi... giá các loại rau tăng trung bình từ 1.000-5.000 đồng/mớ. Thậm chí, có loại tăng giá gấp đôi so với ngày thường.

Giá cải ngọt từ 8.000 đồng/kg đã tăng lên 10.000-12.000 đồng/kg, cải thảo từ 10.000 đồng/kg đã tăng lên 12.000-14.000 đồng/kg, cà chua từ 15.000 đồng/kg lên 18.000-20.000 đồng/kg, dưa chuột từ 8.000 đồng/kg lên 12.000–15.000 đồng/kg…

Chị Lan (Thành Công, Hà Nội) cho biết: “Tuần trước tôi mua rau muống từ 3.000-4.000 đồng/mớ, hôm nay tăng lên 6.000 đồng/mớ, su hào cũng tăng lên 4.000-6.000 đồng/củ.”

Lý giải cho giá bán tăng cao so với ngày thường, chị Hòa, một tiểu thương kinh doanh rau tại chợ Thành Công cho biết: “Trời mưa rét nên các loại rau chậm phát triển, thu hoạch gặp nhiều khó khăn, các nơi giao hàng đều đẩy giá lên cao một chút nên tôi bán cũng phải điều chỉnh giá bán.”

Theo đánh giá của các tiểu thương chuyên kinh doanh rau củ quả, hiện tại trời mưa rét chỉ làm chậm quá trình phát triển của rau nhưng nếu thời tiết này kéo dài sẽ khiến nhiều loại rau chết rét, giá cả các loại rau củ lúc ấy sẽ còn tăng cao nữa.

Lấy lý do trời mưa rét để tăng giá vận chuyển, các loại thực phẩm tươi sống như thịt gia súc, gia cầm cũng bắt đầu tăng nhẹ sau một thời gian chững giá. Giá thịt gà ta hiện đang được bán ở mức 130.000-160.000đồng/kg, gà công nghiệp, lông phượng, tam hoàng từ 80.000-120.000 đồng/kg, thịt bò giá từ 180.000-200.000 đồng/kg, thịt lợn có giá từ 110.000- 150.000 đồng/kg …

Anh Hùng, một tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Ngã Tư Sở cho biết thêm: “Thời điểm này các đầu mối giao lợn, gà bắt đầu găm hàng để bán Tết cho được giá. Vì thế, mặc dù nhu cầu về thịt lợn và thịt gà chưa cao nhưng bắt đầu có sự tăng giá do nguồn hàng đang bị hạn chế.”

Còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tích trữ sớm mặt hàng thực phẩm khô tăng cao khiến giá một số loại hàng như miến, mộc nhĩ, nấm hương, tôm khô, gia vị, hành tỏi, đậu xanh… cũng có xu hướng tăng lên.

Các tiểu thương tại chợ Đồng Xa (Cầu Giấy) cho biết, hiện giá các loại đồ khô đã tăng khoảng 10-20% so với hồi đầu năm. Cụ thể, tôm khô tăng từ 650.000 đồng/kg lên tới 750.000 đồng/kg, nấm hương khô tăng từ 380.000 đồng/kg lên 450.000 đồng/kg, mộc nhĩ tăng từ 150.000 đồng/kg lên 200.000 đồng/kg...

“Nhu cầu sắm Tết bắt đầu tăng mạnh, giá thực phẩm khô đã tăng nhưng vẫn đắt hàng. Nhiều khách hàng muốn mua sớm để tránh bị thiếu hàng hay tăng giá cao dịp sát Tết,” bác Hòa một tiểu thương tại chợ Đồng Xa cho biết.

Theo dự đoán của các tiểu thương, từ nay đến Tết Nguyên đán giá thực phẩm trên thị trường Hà Nội sẽ còn nhiều biến động lớn và nếu thời tiết tiếp tục rét đậm, rét hại thì có khả năng giá tất cả mặt hàng thực phẩm sẽ tăng cao.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm