| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội kiểm tra việc thu phí trông xe ở nhà cao tầng

Thứ Sáu 24/06/2011 , 09:50 (GMT+7)

Từ nay đến tháng 9, nhiều đoàn thanh tra sẽ được tổ chức nhằm hạn chế tình trạng thu phí trông xe trái quy định.

Ngày 23/6, Sở Tài chính Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra việc thu phí trông giữ xe tại Công ty cổ phần Vincom, 191 Bà Triệu.

Đây là đợt kiểm tra đầu tiên của Sở Tài chính nhằm khảo sát việc thực hiện thu phí trông giữ xe tại các tòa nhà cao tầng trên địa bàn Hà Nội.

Kết quả kiểm tra tại Công ty cổ phần Vincom cho thấy đơn vị về cơ bản đã thực hiện đúng các quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về thu phí trông xe, thực hiện niêm yết mức phí theo đúng quy định.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài chính, việc tính thuế giá trị gia tăng với hoạt động trông giữ xe của doanh nghiệp và ấn định mức phí trông xe hàng tháng với khách hàng trong tòa nhà phải có một số điều chỉnh đúng theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Nhưng điều đáng nói, ngay trong ngày 23/6, khi đoàn kiểm tra của Sở Tài chính Hà Nội tiến hành kiểm tra việc thu phí trông giữ xe tại Công ty cổ phần Vincom thì các bãi trông giữ xe ở chung quanh tòa nhà Vincom Tower vẫn "chặt chém" khách gửi xe với mức phí cao gấp 5 đến gấp 10 lần so với quy định.

Điển hình là điểm trông xe của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ giao thông miền Bắc, ở phố Thái Phiên, trước khu tháp B - Vincom, với giá từ 10.000 đồng đến 20.000đồng/xe máy (theo thời gian dao động trong ngày). Trong khi đó, bãi trông xe này chỉ cách trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Hai Bà Trưng vài trăm mét.

Cũng liên quan đến việc xử lý vi phạm trong việc thu phí trông giữ xe, thông tin từ đoàn thanh tra liên ngành (Ban chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội) cũng cho biết, tính đến ngày 21/6, các lực lượng chức năng đã xử phạt bãi xe tại 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Hà Đông, Bệnh viện Lao phổi Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Xanh Pôn.

Cả 4 bãi xe nêu trên đều thu phí trông giữ xe cao hơn quy định, trong đó 3 bãi xe (trừ bệnh viện Hà Đông) không sử dụng vé do Bộ Tài chính phát hành.

Căn cứ và kết quả của đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Hà Nội, hơn 50% bãi trông, giữ xe được kiểm tra có xảy ra sai phạm như thu phí quá cao so với quy định, không niêm yết giá, không sử dụng hóa đơn do Bộ Tài chính phát hành… Nhiều bãi xe tại các bệnh viện có sai phạm nhiều lần, đã bị ngành chức năng xử phạt, song vẫn cố tình tái phạm.

Trước thực trạng này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển đã có công văn gửi các ngành chức năng có liên quan yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra đột xuất các điểm trông giữ xe trên địa bàn Hà Nội và xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan.

Đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, từ nay đến tháng 9, nhiều đoàn thanh tra sẽ được tổ chức nhằm hạn chế tình trạng thu phí trông giữ xe trái quy định trên địa bàn Hà Nội hiện nay.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm