| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô

Thứ Sáu 26/09/2014 , 09:12 (GMT+7)

Sau 60 năm giải phóng, Thủ đô Hà Nội luôn xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế...

Theo Đề án 161 của UBND TP Hà Nội, dự kiến các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2014) sẽ bắt đầu bằng Lễ kỷ niệm cấp quốc gia vào lúc 8h30 ngày 10/10/2014 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhưng ngay từ hôm nay đến ngày kỷ niệm sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Theo dự kiến, từ đầu tháng 10, lãnh đạo thành phố sẽ đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách có công tham gia kháng chiến chống Pháp, gặp mặt đại biểu chiến sĩ và thanh niên xung phong (4/10).

Viếng tượng đài liệt sĩ Bắc Sơn, tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, dâng hương tại các Nghĩa trang liệt sĩ (từ 1-3/10). Tổ chức các hoạt động triển lãm, hội thảo, văn hóa nghệ thuật trên toàn thành phố.

Từ ngày 26/9 đến ngày 2/10/2014 sẽ diễn ra Hội sách kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô và 15 năm Thủ đô Hà Nội được vinh danh “Thành phố vì hòa bình”; Tổ chức Liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống từ ngày 9 – 12/10; Hội chợ tuần lễ giao lưu thương mại gây quỹ ủng hộ người nghèo năm 2014; Tổ chức thông xe kĩ thuật cầu Nhật Tân đường nối sân bay Nội Bài trước ngày 10/10...

Đặc biệt, ngày 10/10, sau Lễ kỷ niệm cấp quốc gia là Lễ mít tinh kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô Hà Nội dự kiến tổ chức tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, đón hơn 3.500 đại biểu tham dự.

Tại Lễ mít tinh sẽ công bố, trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho các tập thể và cá nhân, trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, tuyên dương “Người tốt việc tốt” và “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2014. Vào lúc 21h tối 10/10, Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa để chào mừng 60 năm Giải phóng Thủ đô tại 30 điểm ở các quận, huyện.

Cũng trong tháng 10 này, Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức các buổi biểu diễn nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân. Ngày 12/10/2014, Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức “Ngày hội văn hóa hòa bình” với các hoạt động nhằm kỷ niệm 15 năm Hà Nội được UNESCO vinh danh “Thành phố vì hòa bình”.

Sau 60 năm giải phóng, Thủ đô Hà Nội luôn xứng đáng là trái tim của cả nước, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế...

Năm 2013, dân số Hà Nội chiếm 7,84% dân số Việt Nam, đóng góp 10,06% GDP, 9% kim ngạch xuất khẩu, 13% giá trị sản xuất công nghiệp, 23,5% vốn đầu tư phát triển, 19,73% thu ngân sách và 23,5% vốn đầu tư xã hội của cả nước... Năm 2014 tổng vốn đầu tư thực hiện ước đạt 312.705 tỷ đồng, gấp 2,51 lần so với năm 2008.

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng trưởng đạt 12,97%. Đầu tư xây dựng 107 cụm công nghiệp với diện tích 3.192 ha... Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng NTM có nhiều chuyển biến tích cực. Giá trị sản xuất năm 2012 đạt 199 triệu/ha canh tác, gấp 1,63 lần năm 2008. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 21,36 triệu đồng (năm 2012)...

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được củng cố và phát triển. Mỗi năm giải quyết trên 133 nghìn lượt lao động, hỗ trợ khoảng 20.000 hộ thoát nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo còn 2,35%.

Với những thành tựu to lớn đạt được, Thủ đô Hà Nội vinh dự đón nhận nhiều danh hiệu thi đua. Năm 2010, nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng (lần thứ 3).

Theo kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ, Thủ đô Hà Nội phấn đấu về đích trước 1-2 năm để cùng với cả nước hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm