| Hotline: 0983.970.780

Hải Dương chưa có xã NTM

Thứ Hai 21/04/2014 , 09:26 (GMT+7)

Đã bước sang năm thứ 4 xây dựng NTM nhưng vẫn còn khoảng 20% số xã trong toàn tỉnh chưa phê duyệt xong Đề án xây dựng NTM.

Điều này được khẳng định trong báo cáo mới đây của BCĐ xây dựng NTM tỉnh Hải Dương. Cũng theo báo cáo này, đã bước sang năm thứ 4 xây dựng NTM nhưng vẫn còn khoảng 20% số xã trong toàn tỉnh chưa phê duyệt xong Đề án xây dựng NTM.

Theo BCĐ xây dựng NTM tỉnh Hải Dương, có mấy nguyên nhân căn bản. Thứ nhất, nhận thức của một số xã về xây dựng NTM chưa toàn diện, còn tư tưởng trông chờ vào nguồn lực của tỉnh và Trung ương. Các xã chưa tích cực chủ động trong triển khai chương trình, chưa năng động sáng tạo trong cách làm.

Thứ hai, các văn bản hướng dẫn thực hiện ở giai đoạn đầu của các Bộ, ngành chưa thống nhất. Thứ ba, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp cho chương trình của Trung ương, tỉnh, huyện chưa được nhiều.

Song, thực tế Hải Dương không phải là tỉnh nghèo. Bằng chứng là tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 5,82%. Trên địa bàn có 10 khu công nghiệp, 33 cụm công nghiệp với hàng trăm DN hoạt động có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước nhưng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh vẫn được 5.500 tỷ đồng, đạt kế hoạch Trung ương giao. Thế nhưng, nguồn lực dành cho đầu tư NTM vẫn chưa nhiều.

Về điều này, ông Mai Nhật Tân, Phó Chánh Văn phòng BCĐ xây dựng NTM tỉnh Hải Dương, cho rằng, có những nguồn lực lớn dành cho đầu tư ở những chiến lược khác. “Chẳng hạn, thị xã thì đang phấn đấu lên đô thị loại 3. Huyện Kinh Môn đang quyết tâm để được lên thị xã. Thành phố Hải Dương cũng đang hạ quyết tâm để sớm trở thành đô thị loại I”.

Trong đầu tư xây dựng NTM, 3 năm qua, Hải Dương huy động được nguồn vốn 16.288 tỷ đồng. Nghe qua, con số đó rất lớn nhưng thực tế thì có đến 11.040 tỷ đồng là nguồn vốn tín dụng do người dân và DN vay để đầu tư phát triển kinh tế, chứ ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp chỉ ở mức cực kỳ khiêm tốn là 1.497 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương được 112 tỷ, tỉnh được 80 tỷ, huyện được 343 tỷ và xã được 962 tỷ đồng.

Trong khi nhiều tỉnh ở khu vực Đồng bằng sông Hồng còn nhiều khó khăn, chủ yếu là SXNN nhưng các địa phương đó đã chỉ đạo, điều hành rất quyết liệt để cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ, không xảy ra tình trạng ỷ lại, trông chờ trong xây dựng NTM. Vì thế, đến nay hầu hết các tỉnh đó đều đã có xã đạt NTM, có tỉnh đạt 10 - 15 xã.

Thế nhưng cùng chung điều kiện tự nhiên và có nhiều lợi thế là "không phải tỉnh nghèo và có nhiều khu công nghiệp” nhưng phong trào xây dựng NTM ở Hải Dương vẫn chưa thực sự có cú hích mạnh.

Các tỉnh từ Bắc chí Nam đang vào cuộc xây dựng NTM với một khí thế quyết liệt, mạnh mẽ thì Hải Dương vẫn tiếp tục kiến nghị Trung ương “nghiên cứu sửa đổi một số tiêu chí NTM như môi trường, tỷ lệ hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa” vì cho rằng khó làm quá.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm