| Hotline: 0983.970.780

Học nghề, tìm việc ở miền Tây: Cung-cầu chưa gặp

Thứ Ba 07/12/2010 , 10:16 (GMT+7)

ĐBSCL có hơn 17 triệu dân, với hơn 60% dân số trong độ tuổi lao động được đánh giá là một trong những vùng có nguồn nhân lực dồi dào...

Các DN may mặc XK luôn cần tuyển công nhân

ĐBSCL có hơn 17 triệu dân, với hơn 60% dân số trong độ tuổi lao động được đánh giá là một trong những vùng có nguồn nhân lực dồi dào của cả nước.

Với thế mạnh kinh tế nông nghiệp, thủy sản, nhiều khu công nghiệp trong vùng hình thành đã thu hút và tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Không những thế nguồn lao động từ miền Tây dồi dào có xu hướng dịch chuyển về các khu công nghiệp ở TP.HCM và Đông Nam bộ.

 Theo Bộ LĐ-TB&XH, trong những năm qua việc dạy và học nghề ở ĐBSCL có bước tiến khá nhanh, lao động qua đào tạo tăng từ 14,13% năm 2005 lên 20,58% vào cuối năm 2008. Trong vùng hiện có 280 cơ sở dạy nghề, trong đó chỉ có 55% các huyện có trung tâm dạy nghề, chủ yếu là dạy nghề ngắn hạn. Hiện nay khắp 12/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL đều có trường đại học (ĐH), ngoại trừ tỉnh Bến Tre đang lập thủ tục chuẩn bị thành lập trường ĐH. Riêng TP Cần Thơ hiện có 6 trường ĐH.

Tuy nhiên, qua kiểm nghiệm thực tế, các nhà tuyển dụng lao động nhận xét chất lượng đào tạo vùng này chưa đồng đều. Người lao động sau khi học nghề chưa đủ tự tin tìm việc, tự tạo việc làm. Trong việc định hướng dạy nghề còn quanh quẩn dạy các nghề may mặc, tin học, sửa chữa điện, điện tử… trong khi nhu cầu lao động trong các ngành công nghiệp chế biến thủy sản, dịch vụ sau thu hoạch nông nghiệp đang có thì chưa mấy chú trọng. Hơn nữa, cánh cửa chọn nghề hẹp, khi học xong nghề, tìm việc làm không dễ.

Ông Nguyễn Quốc Vững, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên TP Cần Thơ, cho biết: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm thu nhận hồ sơ, tư vấn hơn 19.200 lao động, nhưng qua sơ tuyển chỉ chọn ra được hơn 10.000 lao động để giới thiệu. Trong khi hàng năm, riêng nhu cầu lao động phổ thông cần tới mấy chục ngàn suất làm việc tại các khu công nghiệp ở Cần Thơ, Long An, Bình Dương, Đồng Nai và TP HCM… nhưng số lao động tuyển dụng trụ lại được với công việc không nhiều.

+ Ông Nguyễn Quốc Vững, Giám đốc TT DVLVTN Cần Thơ:

“Nhà trường đào tạo nghề căn cản, làm sao người học nghề tư duy học 1 biết (làm) 10. Đào tạo chính qui, hướng cho người lao động có thể tự khởi nghiệp".

+ Theo Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, năm 2010 sẽ tạo việc làm cho 100.000 lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Một giám đốc DN may mặc xuất khẩu tại Cần Thơ nhận xét: “Một đặc điểm của lao động nông thôn ở miền Tây là khi ra thành thị còn nặng tâm lý thích tự do của người nông dân, không thích lao động theo tính kỷ luật, chưa có việc thì xin vào làm, nhưng ở quê nhà tới mùa vụ, giỗ cưới đôi khi bỏ nghỉ ngang xương". Với người lao động, cảm nhận về đời sống công nhân vất vả, lương thấp. Trong khi DN tính lương theo sản phẩm rất sát sườn. Đó là trở ngại lớn mà hai bên chưa gặp nhau.

Ông Vững thừa nhận: Chính mặt bằng lương thấp là một trong những lý do khó tuyển lao động. Hiện nay tại Cần Thơ có một số việc làm đang tuyển “đỏ mắt” cũng không có mấy người: công nhân may công nghiệp sau thời gian thử việc bình quân 1,8 triệu đồng/tháng (có một bữa cơm trưa); công nhân chế biến thủy sản 2,5 triệu đồng/tháng; thợ mộc 2,5 triệu đồng/tháng; bảo vệ 2 triệu đồng/tháng; nhân viên tiếp thị 3 triệu đồng/tháng; nhân viên buồng phòng khách sạn 1,5 triệu đồng/tháng; giúp việc nhà…

Mỗi năm trong tổng số hơn 3.000 lao động có tay nghề từ bậc 3/7 đến ĐH các ngành ở Cần Thơ và cộng thêm các tỉnh miền Tây ra trường hàng năm khoảng 2.500 người. Thế nhưng thực tế chỉ tìm việc được cho hơn 1.000 người qua giới thiệu việc làm. Thực tế này cho thấy lao động học nghề không chưa đủ mà còn cần phải dạy kỹ năng hành nghề. Mặt khác, DN chưa thật sự hợp tác trong đào tạo nên hiệu quả tuyển dụng thấp.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm