Tham dự có lãnh đạo Tổng cục Thủy lợi, Viện Kinh tế & quản lý thủy lợi, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, BQL Đầu tư & xây dựng thủy lợi 10, đại diện các Sở NN-PTNT các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp...
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi nhấn mạnh, trong thời gian công tác quản lý, khai thác CTTL vùng ĐBSCL đã đạt được những kết quả nhất định, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ SX, dân sinh. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là về mô hình tổ chức quản lý, khai thác các hệ thống liên tỉnh.
Vì vậy, việc nghiên cứu và sớm có đề xuất mô hình tổ chức quản lý, khai thác kèm theo các cơ chế, chính sách phù hợp theo đặc thù vùng là cần thiết để đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu, nước biển dâng.