| Hotline: 0983.970.780

Hội thi Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực IV

Thứ Tư 23/08/2017 , 07:30 (GMT+7)

Tại TP Cần Thơ vừa diễn ra hội thi "Nhà nông đua tài toàn quốc khu vực IV" do Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với UBND TP Cần Thơ, Cty CP Phân bón Bình Điền tổ chức.

Tham gia vòng thi có 16 đội đến từ 16 tỉnh, thành phía Nam được chia làm 2 bảng: Bảng G: Đồng Nai, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh; Bảng H: Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

BTC trao giải Nhất cho đội TP Cần Thơ và Tiền Giang

Ông Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho biết, hội thi gửi thông điệp đến 15 triệu hộ nông dân cả nước là sản xuất phát triển nông nghiệp bền vững sẽ tăng thu nhập, giàu có... Đây là cái gốc để phát triển nông thôn mới bền vững. Nông dân giàu thì sẽ giải quyết được các khó khăn ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, lao động, việc làm và bảo đảm an ninh nông thôn.

Bà Nguyễn Hồng Lý, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi - Trưởng BTC Hội thi toàn quốc nhận định, đây là hoạt động lớn của Hội Nông dân Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, là dịp để hội viên hội nông dân các địa phương giao lưu, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và tiếp cận với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp…

Điểm mới của hội thi năm nay không chỉ nhằm trang bị kiến thức toàn diện hơn về các mặt trong đời sống xã hội cho các đội thi mà đòi hỏi các đội thi phải có tư duy sáng tạo, phải đưa ra ý tưởng mới để giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra trong đời sống cũng như trong sản xuất ở địa phương...

Các đội sẽ lần lượt trải qua các phần thi: So tài nhà nông, Lời chào nông dân (được xây dựng dưới hình thức sân khấu hóa), Cùng giải đáp (phần thi theo hình thức hỏi - đáp), Ai giỏi hơn ai (phần thi theo hình thức trắc nghiệm), Ý tưởng nhà nông (phần thi thuyết trình).

Qua 5 phần thi diễn ra trong hai ngày của hội thi, các hội viên nông dân đã thể hiện tính năng động, sáng tạo, tư duy của mình với mục tiêu: Nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật.

Kết quả giải Nhất thuộc về đội tỉnh Tiền Giang và TP Cần Thơ với tiền thưởng 10 triệu đồng/đội; giải Nhì thuộc đội tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng với tiền thưởng 8 triệu đồng/đội; giải Ba thuộc đội tỉnh Long An và An Giang với số tiền 6 triệu đồng/đội và 10 giải Khuyến khích với phần thưởng trị giá 5 triệu đồng/đội.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Điều trị, làm đẹp cho thú cưng: Đã học rồi còn phải học thêm

Thú cưng đưa vào các phòng khám thú y điều trị được siêu âm, X quang để chẩn đoán bệnh như người nên nhân viên phòng khám phải được đào tạo bài bản.

Đồng Nai hướng tới cơ giới hóa đồng bộ trong trồng trọt

Cơ giới hóa trong trồng trọt ở Đồng Nai đã có nhiều thành tựu nhưng chưa đồng bộ. Tỉnh này đang hướng tới việc cơ giới hóa đồng bộ trong thời gian tới.

Bình luận mới nhất