| Hotline: 0983.970.780

Hôm nay, khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL 2012

Thứ Năm 15/11/2012 , 10:56 (GMT+7)

20h tối nay (15/11), tại Trung tâm hội chợ Cửu Long, đường Trần Hưng Đạo (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL năm 2012 sẽ chính thức khai mạc.

Hội chợ sẽ là dịp để người dân Cà Mau và các tỉnh lân cận cận nhiều sản phẩm mới trong nông nghiệp

20h tối nay (15/11), tại Trung tâm hội chợ Cửu Long, đường Trần Hưng Đạo (TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ĐBSCL năm 2012 sẽ chính thức khai mạc.

Theo BTC, tính đến trước thềm diễn ra hội chợ, ngoài các đơn vị đến từ Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, đã có khoảng 60 đơn vị đăng ký tham gia hội chợ, với tổng cộng hơn 170 gian hàng. Trong đó, khoảng hơn 40 đơn vị là các DN, cơ sở SX - chế biến hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp đăng ký tham gia hội chợ. Số còn lại là các đơn vị đến từ các Trung tâm Xúc tiến thương mại các tỉnh ĐBSCL, các đơn vị ngoài ngành nông nghiệp (như chi nhánh Viettel Cà Mau, Bột giặt Vì Dân, một số cơ sở trang sức, đồ gia dụng…). Đặc biệt, hội chợ sẽ có sự tham gia của rất nhiều gian hàng triển lãm do các Tổng lãnh sự quán của nhiều quốc gia tham gia như Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc, Lào, Indonesia, Pháp, Hoa Kỳ, Thái Lan…

Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại có tầm quan trọng đặc biệt trong năm 2012 của khu vực ĐBSCL - nơi SX nông nghiệp lớn nhất cả nước. Với quy mô và số lượng các đơn vị tham gia hết sức đông đảo, các DN và khách tham quan sẽ được tìm hiểu và trực tiếp tìm kiếm các cơ hội giao thương về các mặt hàng chủ lực như các mặt hàng thủy sản tươi sống, chế biến…; hàng nông sản như gạo, tiêu, điều…; các loại rau tươi, hoa quả sấy khô; các thực phẩm chế biến ăn liền, đóng hộp, đông lạnh; các mặt hàng cơ khí, máy nông nghiệp; các dịch vụ hỗ trợ SX nông nghiệp và hỗ trợ nâng cao đời sống nông dân; các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và đồ uống…

Bên lề hội chợ, sẽ có nhiều sự kiện được tổ chức như: Chương trình nhịp cầu nhà nông; chương trình ca múa nhạc tổng hợp; hội thi tuyên truyền về xây dựng NTM, và đặc biệt là hội thi nuôi tôm giỏi ĐBSCL.

Theo kế hoạch, hội thi nuôi tôm giỏi ĐBSCL sẽ có 80 thí sinh tham gia, được tổ chức thành 8 đội tuyển thuộc 8 tỉnh ven biển vùng ĐBSCL gồm: Tiền Giang, Long An, Trà Vinh, Kiên Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Cà Mau. Hội thi sẽ là dịp để tuyên dương những người nuôi tôm giỏi, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của người nuôi tôm theo hướng phát triển bền vững thông qua việc ứng dụng quy trình VietGAP, chủ động quản lý tốt môi trường, dịch bệnh, học hỏi được những kinh nghiệm và tiến bộ kỹ thuật mới… BTC sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các tập thể đội tham gia. Ngoài ra, các nhà tại trợ sẽ trao các giải phụ cho các danh hiệu: Giải cho đội có màn chào hỏi hay nhất, đội có cổ động viên ấn tượng nhất, giải cho thí sinh cao tuổi nhất…

Hội chợ sẽ diễn ra từ tối ngày hôm nay (15/11) đến hết ngày 20/11/2012.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm