| Hotline: 0983.970.780

Hưng Yên phải làm sao xứng đáng với thương hiệu 'Nhất Kinh kỳ, nhì Phố Hiến'

Chủ Nhật 11/12/2016 , 19:53 (GMT+7)

Chiều 11/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ có cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hưng Yên về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng đánh giá Hưng Yên có bước chuyển mình đáng kể sau 20 năm tái lập. Tỉnh có nhiều lợi thế như là tỉnh trung tâm đồng bằng Bắc Bộ...

Tỉnh có nhiều lợi thế như là tỉnh trung tâm đồng bằng Bắc Bộ, nằm trong quy hoạch vùng Thủ đô, có dân trí cao, hệ thống giao thông thuận lợi.

Tuy nhiên, tỉnh chưa khai thác, tận dụng triệt để các tiềm năng, lợi thế. Quy mô kinh tế còn nhỏ bé, thu nhập bình quân đầu người còn thấp. Môi trường đầu tư kinh doanh còn có nhiều vấn đề, nhất là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có xu hướng giảm. Tuy có tiến bộ, nhưng số lượng doanh nghiệp thành lập mới còn thấp.

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thời gian tới, là một địa phương nằm trong vùng Thủ đô, với nhiều điều kiện thuận lợi, tỉnh cần có quyết tâm, biện pháp cụ thể để nhanh chóng phát huy tiềm năng, thế mạnh, xây dựng, phát triển Hưng Yên thành một tỉnh giàu mạnh. “Việc đầu tiên là cần làm tốt công tác quy hoạch ngành, lĩnh vực. Từng m2 đất ở khu vực nào, làm gì, phải được định hình trong phát triển tỉnh Hưng Yên”, Thủ tướng nhấn mạnh. Đi liền với quy hoạch là kết nối tốt hạ tầng.

Nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, giám đốc các sở, ban, ngành, đến lãnh đạo huyện, xã phải chuyển động trong phát triển, khắc phục ngay sự thụ động, trông chờ. “Quê hương của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, quê hương đổi mới sáng tạo thì phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để đi đầu trong một số việc để phát triển tỉnh nhà”, Thủ tướng bày tỏ.

Yêu cầu Hưng Yên cần xác định rõ mục tiêu ưu tiên trong chính sách phát triển kinh tế, Thủ tướng cho biết kinh nghiệm từ các nước phát triển cho thấy, kinh tế tư nhân trong nước là động lực của nền kinh tế. Các doanh nghiệp nhà nước thực hiện một số hoạt động trong các lĩnh vực mà tư nhân không có động cơ làm. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là quan trọng nhưng khó có thể là trụ cột của nền kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần có quyết tâm chính trị trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển mạnh doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. “Tôi giao cho các đồng chí phấn đấu có khoảng 16.000 doanh nghiệp vào năm 2020, tăng gấp đôi với với hiện nay”, Thủ tướng đặt đề bài và cho rằng, tỉnh cần có một chuyên đề bàn về vấn đề này để làm sao xứng đáng với thương hiệu “Nhất Kinh kỳ, nhì Phố Hiến”.

Hưng Yên cầu quan tâm xử lý thông tin phản hồi của người dân, doanh nghiệp. Các cấp chính quyền cần làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thủ tướng đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh có cơ chế trực tiếp chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, có quan hệ tương tác hiệu quả với doanh nghiệp để thu hút đầu tư.

Cho rằng Hưng Yên còn chậm trong xây dựng nông thôn mới, áp dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến chưa nhiều, chậm xây dựng thương hiệu nông sản, Thủ tướng nói: “Bài toán thương hiệu cần đặt ra để các đồng chí trăn trở ngày đêm. Tại sao một tỉnh có nhiều đặc sản nổi tiếng như thế mà không xây dựng được một thương hiệu mạnh?”

Hưng Yên hoàn toàn có thể trở thành địa phương cung ứng thực phẩm chất lượng cao, sạch cho Thủ đô, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, đặc sản chất lượng cao, phát triển nông nghiệp hữu cơ mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, đặc biệt của thị trường Hà Nội.

Hưng Yên cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao đạt mức thu nhập 500 triệu đồng/ha như nhiều địa phương khác.

Về phát triển công nghiệp, Hưng Yên tập trung phát triển công nghiệp chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, chế biến nông sản, phục vụ nông nghiệp, phát triển theo cụm ngành, tức là tạo ra hệ sinh thái công nghiệp. Tỉnh phấn đấu có 2 triệu lượt du khách vào năm 2020, gấp 5 lần hiện nay. Hưng Yên cần làm tốt công tác tiếp thị địa phương, thay đổi cách làm xúc tiến thương mại và đầu tư như từ trước đến nay.

Tỉnh cần đẩy mạnh quản lý nhà nước về môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm như khai thác cát sỏi trái phép, bảo đảm các tiêu chuẩn môi trường. Trong phát triển phải chú ý bảo vệ môi trường, để làm sao người giỏi, người giàu, người có năng lực về Hưng Yên ngày càng đông.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, các giải pháp ngay từ đầu năm 2017, tháo gỡ ngay các khó khăn, tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm. Các cơ quan Trung ương phải đổi mới tư duy, tạo điều kiện cho địa phương có cơ chế để phát triển.

Về một số kiến nghị của tỉnh, Thủ tướng nhất trí về chủ trương, giao các bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết, báo cáo Thủ tướng.

Tại cuộc làm việc, Hưng Yên đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tỉnh lập quy hoạch và triển khai Thành phố công nghiệp để phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ, tạo động lực phát triển thành tỉnh công nghiệp.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm