| Hotline: 0983.970.780

IPU-132: Nhiều phiên họp quan trọng trong ngày làm việc thứ hai

Thứ Hai 30/03/2015 , 09:52 (GMT+7)

Ngày 29/3, ngày làm việc đầu tiên sau lễ khai mạc, các phiên họp quan trọng trong khuôn khổ Đại hội đồng IPU-132 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia./ Phân luồng giao thông phục vụ IPU 132

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng đã cùng Chủ tịch IPU Saber Chowdhury, lãnh đạo Ban Thư ký IPU tiến hành cuộc họp Ban chỉ đạo Đại hội đồng để trao đổi về chương trình nghị sự và các hoạt động chính của Đại hội đồng theo Điều lệ của IPU. Trưởng đoàn Pakistan và Phillipines đã đề cử Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng là Chủ tịch IPU-132.

Tiếp đó, Hội đồng Điều hành, cơ quan điều hành và định hướng, giám sát quá trình thực hiện các mục tiêu của IPU, đã triệu tập kỳ họp thứ 196, thông qua chương trình nghị sự, nhất trí thông qua đề cử Chủ tịch IPU-132, kiểm điểm hoạt động của Hội đồng điều hành và báo cáo thường niên của Tổng thư ký IPU trong năm 2014.

Hội đồng điều hành đã cho ý kiến về việc giữ nguyên tổng số thành viên IPU là 166 và chưa kết nạp thêm thành viên mới; cho ý kiến về 8 chủ đề khẩn cấp để Đại hội đồng lựa chọn. Đại hội đồng đã có phiên họp đầu tiên thảo luận về các nội dung của chương trình nghị sự, bầu Chủ tịch Đại hội đồng IPU-132, xem xét các yêu cầu bổ sung nội dung khẩn cấp vào chương trình nghị sự.

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury thông báo Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng được Đại hội đồng nhất trí bầu làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới 132 (IPU-132).

Phát biểu tại phiên họp toàn thể, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bày tỏ cảm kích trước sự tin tưởng đề cử của Đại hội đồng, cam kết sẽ cố gắng làm tròn nhiệm vụ của mình và mong đợi sự ủng hộ, hợp tác của các đại biểu tại Đại hội đồng.

Điều hành phiên họp Đại hội đồng, Chủ tịch IPU-132 Nguyễn Sinh Hùng đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò, nhiệm vụ và những biện pháp của các Quốc hội và Nghị viện để thực sự “biến lời nói thành hành động”, “thực hiện những mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra thông điệp thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của cộng đồng các nghị viện trên thế giới trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) trong 15 năm tới."

Cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng, Trưởng đoàn đại biểu Việt Nam, có bài phát biểu dẫn đề về nội dung thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Phát biểu tại Đại hội đồng, Cố vấn đặc biệt, đại diện của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà Amina Mohammed nhấn mạnh IPU-132 là dịp đặc biệt, là thời điểm đi đến giai đoạn cuối cùng của quá trình đàm phán định ra các mục tiêu phát triển bền vững sẽ được thông qua vào tháng 9/2015.

Nhấn mạnh 17 mục tiêu SDGs và 169 tiêu chí, bà Amina cho rằng để thực hiện những mục tiêu, chỉ tiêu này cần sự hợp tác chặt chẽ của toàn thế giới; trong đó, các Quốc hội đóng vai trò quan trọng trong huy động nguồn lực; giám sát Chính phủ trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đặt con người vào vị trí trọng tâm...

Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đánh giá cao ý kiến của đại diện Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed về sự tham gia của IPU trong các vấn đề của Liên hợp quốc, nhấn mạnh kỳ vọng của IPU về những vấn đề chung của cộng đồng toàn cầu và giải pháp xử lý vấn đề; bày tỏ mong muốn qua phiên thảo luận chung, các đại biểu tập trung đóng góp thiết thực vào văn bản quan trọng của IPU tại Hà Nội.

Phiên họp Đại hội đồng đã kéo dài hết ngày 29/3 với phát biểu của 27 Trưởng đoàn, Chủ tịch Quốc hội với tư cách là những người đứng đầu Nghị viện. Đại hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu để lựa chọn chủ đề khẩn cấp đưa vào chương trình nghị sự của IPU-132.

Cùng ngày, đã diễn ra các phiên họp của Ủy ban về Nhân quyền; Ủy ban về Tài chính, Thương mại và phát triển bền vững; Ủy ban về Hòa bình và An ninh quốc tế. Cũng trong khuôn khổ IPU-132 đã diễn ra Diễn đàn Nghị sỹ trẻ. Tại các phiên họp và diễn đàn, nhiều ý kiến phát biểu đại diện cho nhiều nước và nhóm địa lý khác nhau, đưa ra các gợi ý và đề xuất đóng góp cho dự thảo Nghị quyết cuối cùng.

Ủy ban Thường trực về các vấn đề của Liên hợp quốc cũng tiến hành phiên họp với sự tham dự của hàng trăm đại biểu, chia sẻ ý kiến về nội dung tăng cường hợp tác IPU-Liên hợp quốc, phát huy kết quả hợp tác 70 năm qua và đề xuất cải tổ Liên hợp quốc, tăng tính đại diện, công bằng, bình đẳng, bảo đảm lợi ích chung, tăng đại diện của nhánh lập pháp và người dân...

Trong khuôn khổ Đại hội đồng cũng đã diễn ra Hội nghị bên lề “Hướng tới tầm nhìn Bắc Kinh: Quan điểm của nam giới”; Hội nghị của Hiệp hội các Tổng thư ký (ASGP) . Hội nghị ASGP sẽ tiếp tục các phiên thảo luận trong các ngày tiếp theo và sẽ kết thúc vào ngày 1/4/2015.

Ngày 29/3, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam đã có các buổi tiếp đoàn đại biểu Quốc hội các nước.

Tối 29/3, tại khu du lịch Đồng Mô diễn ra Đêm hội Đoàn kết Nghị viện do Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng chủ trì.

Vietnam+

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm