| Hotline: 0983.970.780

Khách đến Văn Miếu gửi xe ở đâu?

Thứ Ba 05/12/2017 , 07:49 (GMT+7)

Đó là câu hỏi của nhiều khách tham quan, người đến liên hệ công tác với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Giáo dục (HĐVHKHGD) Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trước việc từ ngày 30/11/2017, Trung tâm này tạm dừng hoạt động trông xe.

Không có chỗ gửi xe đến Văn Miếu

Nguyên nhân xuất phát từ phản ánh của cơ quan Báo Nhân Dân điện tử về việc trông giữ xe trong khuôn viên Vườn Giám, ngày 27/11/2017, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó chủ tịch UBND quận Đống Đa đã có công văn hoả tốc gửi Trung tâm HĐVHKHGD Văn Miếu - Quốc Tử Giám yêu cầu giải toả điểm trông giữ xe nói trên. Do chưa được cấp phép hoạt động nên bãi trông giữ xe tại khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã buộc phải tạm ngừng hoạt động từ ngày 30/11.

17-30-34_vm_1
Khách đến tham quan Văn Miếu không có chỗ để xe

"Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám chỉ được trông giữ phương tiện giao thông khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, cấp phép theo quy định", công văn hoả tốc của UBND quận Đống Đa nêu rõ.

Hàng ngày, Văn Miếu có khoảng 200 xe máy đến gửi ở khu vực Vườn Giám. Do xung quanh không có bãi đỗ xe, Trung tâm đã chọn một phần đất ở Vườn Giám là ngoại tự di tích làm chỗ trông xe cho cán bộ - công nhân viên, khách đến liên hệ công tác và khách tham quan. Văn Miếu cũng đã làm thủ tục xin cấp phép tạm thời cho bãi đỗ xe này nhưng các cơ quan có thẩm quyền không đồng ý với lý do đây là phần diện tích thuộc di tích do Trung tâm quản lý.

Chấp hành theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng, Trung tâm ra thông báo nêu rõ: “Đề nghị quý khách chủ động trông giữ phương tiện giao thông khi tham quan di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám".

Đến với Khu di tích quốc gia đặc biệt mà không có chỗ gửi xe, nhiều du khách đến tham quan và cả khách đến giao dịch đã hết sức bức xúc. Khi được hỏi có thể gửi xe ở đâu, một chiến sĩ cảnh sát trật tự cũng phải buông lời than: "Xung quanh đây không có chỗ nào gửi xe máy, tốt nhất là đi taxi".
 

Tồn tại bãi đỗ ô tô ngay vùng 1 di tích

Trả lời câu hỏi của PV về bãi trông giữ xe của Văn Miếu, ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội cho biết: Trước đây, Văn Miếu để dành một phần diện tích Vườn Giám làm nơi trông giữ xe cho du khách đến tham quan, cán bộ công nhân viên Trung tâm và khách đến giao dịch, làm việc; nhưng gần đây có một số người không ủng hộ, lấy lý do Vườn Giám là thuộc vùng 1 di tích, để trông giữ xe là vi phạm luật Di sản.

Ngày 28/11/2017, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao Hà Nội đã ký văn bản số 4454/SVHRR-VMQTG, báo cáo UBND thành phố Hà Nội, xin phép được sử dụng tạm thời bãi đỗ xe ở Vườn Giám trong khi chờ phê duyệt quy hoạch tổng thể, nhưng chưa nhận được ý kiến chỉ đạo.

Ông Tô Văn Động tỏ ra quan ngại trước việc dừng trông giữ các phương tiện giao thông của cán bộ, nhân viên, khách đến liên hệ công tác, khách tham quan Văn Miếu sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Trung tâm. Đặc biệt là công tác đón khách tham quan, du lịch, và gây mất ổn định trật tự tại khu vực.

Tuy nhiên, cách đó chỉ vài chục mét, ngay lòng đường và vỉa hè phố Văn Miếu, lại có một bãi đỗ xe ô tô đã hoạt động được nhiều năm nay và được cắm biển điểm trông xe do Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cấp phép. Bãi đỗ xe này do Công ty TNHH MTV Khai thác Điểm đỗ xe Hà Nội quản lý đã tổ chức trông giữ xe trên vỉa hè phố Văn Miếu, thuộc vùng 1 khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Mỗi ngày, công ty tiếp nhận hàng trăm lượt xe khách các loại, từ những xe khách cỡ lớn chở khách du lịch đến xe ô tô 4 chỗ của cá nhân. Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết: Vỉa hè phố Văn Miếu thuộc trách nhiệm quản lý của quận Đống Đa. Sở không cấp phép trông xe trên vỉa hè phố Văn Miếu.

“Quan điểm của Sở GTVT Hà Nội là, trong khi chưa xây dựng được bãi để xe theo quy hoạch thì cần xem xét, bố trí các điểm giữ xe để đảm bảo phục vụ tốt khách du lịch đến với khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám”, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội thẳng thắn chia sẻ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm