| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc chương trình giao lưu văn hóa - thương mại các nước ASEAN

Thứ Tư 18/04/2018 , 21:47 (GMT+7)

Chương trình được tổ chức từ ngày 18 đến 22 tháng 4 năm 2018 tại Công viên 23/9, Quận 1 với hơn 100 gian hàng thương mại và ẩm thực của các nước ASEAN...

 Ông Lê Thanh Liêm và Đoàn Tổng lãnh sự các nước ASEAN cắt băng Khai mạc Chương trình “Giao lưu văn hóa – thương mại các nước Asean 2018”

Nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2018) và kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các nước ASEAN với các đối tác quốc tế; đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục và giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt với các nước nội khối ASEAN; UBND TP.HCM tổ chức chương trình giao lưu văn hóa – thương mại các nước ASEAN, với chủ đề “Vì một cộng đồng kinh tế ASEAN phát triển và thịnh vượng”.

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trược Ủy ban Nhân dân TP.HCM phát biểu: “Tuy không phải là một trong những thành viên đầu tiên của Hiệp hội, Việt Nam đã và đang không ngừng đóng góp tích cực, chủ động vào sự lớn mạnh và thành công chung của ASEAN, trong đó đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN 2010 và lần đầu tiên tổ chức Đối thoại Cấp cao ASEAN-APEC tại Đà Nẵng năm 2017. Cùng với nỗ lực chung của cả nước, TP.HCM đã và đang quyết tâm thực hiện các chương trình hợp tác chung, tổ chức những sự kiện ý nghĩa nhằm tăng cường giao lưu văn hóa, thương mại, đầu tư, từ đó góp phần tích cực vào việc triển khai các sáng kiến của ASEAN, biến Thành phố thực sự trở thành thành phố ASEAN.

Thông qua chương trình này, doanh nghiệp ASEAN nói riêng và doanh nghiệp quốc tế nói chung, sẽ tích cực tìm hiểu các cơ hội hợp tác kinh doanh, tận dụng tối đa những lợi ích kinh tế mà Cộng đồng ASEAN mang lại để cùng nhau phát triển. Đặc biệt, các doanh nghiệp ASEAN đoàn kết, hỗ trợ, bổ sung tiềm năng cho nhau, cùng nhau sản xuất ra những sản phẩm “made in ASEAN” để chinh phục thị trường toàn cầu”.

Cũng tại buổi lễ khai mạc, Bà Leow Siu Lin, Tổng Lãnh Sự Cộng Hòa Singapore đại diện cho Đoàn Tổng lãnh sự các nước ASEAN gửi lời chúc mừng Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, sẽ diễn ra vào ngày 30/4 tới đây...

Chương trình được tổ chức từ ngày 18 đến 22 tháng 4 năm 2018 tại Công viên 23/9, Quận 1 với hơn 100 gian hàng thương mại và ẩm thực của các nước ASEAN, cùng các hoạt động giao lưu văn hóa khác như giao lưu sách, ấn phẩm văn hóa, biểu diễn các loại hình nghệ thuật múa hát, trò chơi dân gian các nước, giới thiệu làng nghề truyền thống của các nước...

Dưới đây là hình ảnh một số gian hàng tại Chương trình “Giao lưu văn hóa – thương mại các nước Asean 2018” tại Công viên 23/9 (TP.HCM):

 
 
 
 
 
 
 

 

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm