| Hotline: 0983.970.780

Khai mạc Đại hội đồng về nông nghiệp châu Á lần thứ 3

Thứ Năm 24/04/2014 , 09:24 (GMT+7)

Tham dự Đại hội có các đại biểu của 13 quốc gia thành viên AFACI, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Sáng 23/4, tại Hà Nội, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Tổ chức sáng kiến hợp tác về Nông nghiệp và Lương thực châu Á (AFACI) tổ chức Hội nghị Đại hội đồng AFACI lần thứ 3.

Tham dự Đại hội có các đại biểu của 13 quốc gia thành viên AFACI, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học trong và ngoài nước. Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Việt Nam Cao Đức Phát cùng Ngài Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã phát biểu khai mạc và chủ trì Đại hội.

Trước phiên khai mạc, Đại hội đã dành 1 phút tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ chìm phà vừa xảy ra tại Hàn Quốc.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh, 25 năm qua, Việt Nam đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển nông nghiệp nói chung và sản xuất lương thực nói riêng. Sản lượng nhiều cây trồng đã tăng gấp đôi, có thể tự cung tự cấp lương thực và trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu: gạo, cà phê, cao su, điều, tiêu, hoa quả, chè… Giá trị kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt hơn 27,5 tỷ USD năm 2013.

Trước những thách thức của biến đổi khí hậu, dân số gia tăng, diện tích đất nông nghiệp giảm, ngành nông nghiệp Việt Nam đang thực hiện quá trình tái cơ cấu, trong đó xác định khoa học và công nghệ là chìa khóa thành công trong giai đoạn đầu triển khai.

Đại hội lần này là cơ hội để Việt Nam và các quốc gia thành viên chia sẻ những kinh nghiệm, sáng kiến giúp nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường và tăng thu nhập cho người nông dân, cũng như đảm bảo vấn đề an ninh lương thực...

17-02-01-img-2400173526317Các đại biểu tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Ngoài hợp tác nghiên cứu, thông qua AFACI, nhiều hoạt động về thương mại sản phẩm như rau, khoai tây được phối hợp thực hiện với một số nhà máy chế biến thực phẩm của Hàn Quốc tại Việt Nam, điển hình là Cty Orion.

Trong thời gian diễn ra Đại hội, các đại biểu sẽ tham quan những mô hình làm nông nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Văn Bộ, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho biết: Hội nghị nhằm quảng bá những hình ảnh, thành tựu về nông nghiệp của Việt Nam; chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam đối với các nước. Đồng thời là nơi mà chúng ta thể hiện thiện chí sẵn sàng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới của các nước phát triển trong đó có Hàn Quốc, từ đó thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Tổ chức Sáng kiến hợp tác Nông nghiệp và Lương thực châu Á (AFACI), được thành lập ngày 3/11/2009 theo sáng kiến của Chính phủ Hàn Quốc do đích thân Thủ tướng Hàn Quốc, ngài Chung Un-chan công bố quyết định thành lập với sự có mặt của đại diện 11 nước thành viên sáng lập, trong đó có Việt Nam.

AFACI có sứ mệnh thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp bền vững cho các nước khu vực châu Á thông qua hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ giữa các nước thành viên và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Phần lớn kinh phí cho hoạt động của màng lưới do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ. Ngay sau khi được thành lập, nhiều dự án hợp tác giữa AFACI và các đơn vị của Việt Nam đã được thiết lập và thực hiện.

Hiện tại có 12 dự án hợp tác nhiều bên (trong AFACI) đã và đang được triển khai, trong đó Việt Nam tham gia chủ yếu về các lĩnh vực: Quản lý tổng hợp nguồn gen cây trồng và vật nuôi; bảo vệ thực vật, tập trung vào di chuyển của rầy nâu; quản lý đất, nước và thâm canh cây trồng; GAP và sản xuất an toàn; xây dựng mạng lưới thông tin về công nghệ tiên tiến trong nông nghiệp; thiết lập và cung ứng dịch vụ về thông tin thời tiết nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu…

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Thừa nắng, thiếu mưa, cả nước chuẩn bị đón mùa hè rực lửa

Nhiệt độ và nắng nóng thời điểm tháng 5/2024 trên phạm vi toàn quốc trung bình phổ biến cao hơn từ 1-2 độ C; tháng 6/2024, cao hơn từ 0,5-1,5 độ C.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm