| Hotline: 0983.970.780

Khám phá năng lực đặc biệt trong thế giới đa chiều

Chủ Nhật 28/05/2017 , 08:05 (GMT+7)

Sau 5 năm thực hiện, Công ty Văn hóa Sáng tạo Trí Việt - First News chính thức ra mắt cuốn sách “Trò chuyện với cõi vô hình” của nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm.

Cuốn sách là tập hợp những câu chuyện về người phụ nữ huyền bí có con mắt thứ ba, có nhiều khả năng kỳ lạ, kết nối với các linh hồn.

12-25-27_trng-27

Không một ai có thể tưởng tượng được một người phụ nữ Hoàng Thị Thiêm (sinh năm 1970) giản dị, dịu dàng, khiêm tốn, sống trong một nếp nhà đơn sơ nép dưới mảng xanh cây trái của đồi núi tỉnh Hòa Bình, lại là một nhà ngoại cảm ẩn chứa năng lực bí ẩn, vượt xa khả năng của những “người trần mắt thịt” khiến cho nhiều nhà khoa học và truyền thông thế giới phải thực sự quan tâm, thán phục.

Người phụ nữ ấy có cuộc sống khá kín tiếng, khiêm tốn, chân thật, rất khác với những người có khả năng khác. Chị bước qua mọi khó khăn, hồn nhiên làm mọi việc xuất phát từ tâm, chẳng cần tất tưởi bon chen. Khi tự khám phá được những năng lực kỳ bí của bản thân, chị sẵn sàng hy sinh thời gian cuộc sống riêng, công việc gia đình, mặc cho mảnh vườn đồi xanh cỏ dại, để dành thời gian giúp người, giúp đời. Những gì chị làm là bền bỉ thực hiện “sứ mệnh đặc biệt” mà Đấng Siêu Nhiên giao phó, mách bảo, truyền cho, không đòi hỏi lợi ích gì cho riêng mình. Nhiều lần vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết, chịu đựng nỗi thống khổ của cuộc đời xảy đến, Hoàng Thị Thiêm tựa như một đốm lửa đơn độc soi đường cho những linh hồn lạc lối tìm về với người thân.

Hoàng Thị Thiêm nhận được tiếng vọng từ cõi vô hình qua những giấc mơ điềm báo giải mã những bí ẩn lịch sử, tìm được và giúp khai quật những ngôi mộ cổ từ nhiều thế kỷ trước. Hoàng Thị Thiêm có năng lực kết nối áp vong nhiệm màu và đã tìm ra hàng ngàn hài cốt liệt sỹ hy sinh trong chiến tranh, cũng như trong những việc tâm linh khác làm kinh ngạc giới khoa học trong và ngoài nước. Đây chắc chắn là một cuốn sách viết về những sự thật và trải nghiệm chúng ta chưa từng biết đến về một con người bình dị có nhân duyên và sứ mệnh vô cùng kỳ lạ trên thế giới này.

“Trò Chuyện Với Cõi Vô Hình” chứa đựng những sự thật mà dường như ít ai có thế tin nổi, của một người đặc biệt. Đóng góp rất nhiều trong sự thay đổi đời sống tâm linh của người Việt Nam đầu thế kỷ 21. Có thể nói, thiên mệnh và khả năng của chị Thiêm là “sứ giả” kết nối linh hồn người đã khuất với người còn sống, và cuốn sách này là câu chuyện lạ thường của một phụ nữ nông thôn Việt Nam, từ một cô gái nghèo khó trở thành nhân vật chính của các buổi tọa đàm ở Hà Nội, các chương trình “Chuyện lạ Việt Nam” trên Đài Truyền hình Việt Nam; là đối tượng nghiên cứu khoa học được các tổ chức quốc tế và Đài Truyền hình Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức... mời ra nước ngoài khảo nghiệm, được truyền hình trực tiếp về khả năng đặc biệt của “Người Ba Mắt” và được trao bằng chứng nhận cho hoạt động ngoại cảm.

Cho đến nay, Hoàng Thị Thiêm trở thành một hiện tượng chưa thể lý giải được, một người ẩn chứa bí mật của ngàn năm. Quanh chị là một màn sương mù dày đặc, không thể tìm đâu ra căn nguyên cho bí ẩn đó, mà chỉ có thể lý giải đó là hiện tượng siêu nhiên. Sự xuất hiện này tạo ra một thay đổi nhận thức lớn trong xã hội và trong cách người Việt Nam nhìn nhận thế giới sau cái chết qua cách ứng xử trân trọng tâm linh và quan tâm thật sự đến luật nhận quả. Tác phẩm “Trò chuyện với cõi vô hình” của Hoàng Thị Thiêm giúp cho độc giả Việt Nam và thế giới hiểu thêm những khám phá mới về thế giới vô hình, huyền bí đang tồn tại song song với thế giới hữu hình mà chúng ta đang sống.

Hơn bảy tỷ người trên hành tinh này dường như không ai có thể nhìn được nếu bị bịt kín hai mắt, trừ nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm, người được kênh truyền hình NHK, Nippon TV của Nhật Bản gọi là “Siêu nhân 3 mắt”. NHK, Nippon TV đã cử một đoàn làm phim đi khắp thế gới để khảo nghiệm những con người có khả năng đặc biệt, nhưng rồi họ phải thốt lên: "Một số người - rất ít - trên hành tinh này có khả năng kết nối, nói chuyện với những linh hồn - trong đó có nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm".

Những người đã thực hiện cuốn sách này trong hơn 5 năm, về trường hợp đặc biệt của nhà ngoại cảm Hoàng Thị Thiêm, chia sẻ: “Vũ trụ luôn có trước có sau – có nhân có quả - không có bất cứ điều gì tự nhiên sinh ra hay tự nhiên mất đi. Đức phước - nghiệp quả và cõi vô hình là có thật – Để mọi người – nhất là ở Việt Nam hiện nay – sống trung thực, đối xử tốt và biết thực sự quan tâm, chia sẻ yêu thương nhau nhiều hơn”. Bởi lẽ vũ trụ còn rất nhiều những điều huyền bí mà không phải ai cũng có đủ duyên tiếp cận và khoa học hiện đại cũng chưa tìm được lời giải đáp thấu đáo với rất nhiều hiện tượng siêu nhiên có thật tồn tại song hành khách quan cùng chúng ta!”.

Box: Năm 2004, khi tham gia một lớp học dưỡng sinh chống bệnh tê tay, cô Hoàng Thị Thiêm đã phát hiện ra bản thân có những khả năng đặc biệt, không giống những người xung quanh. Mặc dù nhắm mắt lại nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy được mọi vật bình thường. Năm 2007, cô được mời đến trắc nghiệm tại Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người. Sau đó, cô cũng được một số quốc gia khác mời đến kiểm chứng khả năng đặc biệt này.

(Kiến thức gia đình số 20)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm