| Hotline: 0983.970.780

Không để thiếu nước tưới

Thứ Ba 24/03/2015 , 06:12 (GMT+7)

Đó là khẳng định của ông Lê Thế Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã (Thanh Hóa) khi nói về giải pháp vận hành tưới trong thời điểm nắng hạn khốc liệt hiện nay.

Với phương châm “Coi lợi ích của nông dân là cốt lõi”, sau hơn 40 năm đi vào hoạt động, Cty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã (Cty Bắc Sông Mã) luôn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong năm 2014, mặc dù hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất, lao động phân bố rải rác trên nhiều địa bàn gây khó khăn trong công tác quản lý, điều hành; một số hệ thống công trình quan trọng lâu năm đã bị xuống cấp, hư hỏng không đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu; nguồn tài chính hạn chế do việc cấp phát vốn theo kế hoạch còn chậm nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực hết mình vì bà con nông dân, cán bộ, công nhân viên Cty đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ông Lê Thế Việt cho biết: “Năm vừa qua Cty Bắc Sông Mã thực hiện tưới tiêu được hơn 63.000 ha đất SXNN, tập trung ở các huyện Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung, Nga Sơn, Bỉm Sơn; doanh thu thủy lợi phí đạt trên 79 tỷ đồng.

 Ngoài phục vụ tưới tiêu, Cty cũng đầu tư xây dựng, sửa chữa và đưa vào hoạt động hiệu quả một số các công trình như: Kiên cố kênh chính trạm bơm Hoằng Khánh, trạm bơm Cống Phủ, trạm bơm Xa Loan và hệ thống công trình đông kênh De...”.

Cũng theo ông Việt, năm 2015 dự báo biến đổi khí hậu tiếp tục diễn biến phức tạp, hiện nay các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đang phải đối mặt với nắng hạn gay gắt, ở Thanh Hóa mặn xâm thực sớm hơn bình quân các năm gần 20 ngày, do đó việc chủ động điều hành tưới tiêu của các trạm bơm đóng vai trò hết sức quan trọng, quyết định thắng bại của cả mùa vụ SX.

“Từ đầu vụ SX đông xuân chúng tôi đã lên phương án phân công anh em trực bám nhà máy, bám kênh mương, giảm giờ bơm cao điểm khi điều kiện cho phép để những diện tích cuối kênh cũng đủ nước tưới.

 Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ SX cho các đơn vị cơ sở để họ chủ động hơn trong điều hành phục vụ SX; đồng thời, phối hợp với nông dân nạo vét, tu sửa các công trình kênh mương dẫn nước, kiên quyết không để bà con thiếu nước SX”, ông Việt nhấn mạnh.

Được biết, Cty Bắc Sông Mã hiện đang quản lý, vận hành 95 trạm bơm tưới tiêu; 344 máy có lưu lượng từ 700 - 8.700 m3/giờ; 560 cống có lưu lượng từ 1 - 92 m3/s; 16 kênh từ cấp 1 - 3 với chiều dài 610 km.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể cán bộ, công nhân viên của Cty Bắc Sông Mã, trong nhiều năm liền Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng nhiều huân, huy chương, bằng khen như: Cờ Luân lưu của Hội đồng Bộ trưởng (năm 1981); Huân chương Lao động hạng Ba (1986 - 1990); Huân chương Lao động hạng Nhì (2001); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2010)…

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm