| Hotline: 0983.970.780

Không ép nông dân trồng lúa

Thứ Sáu 19/04/2013 , 08:15 (GMT+7)

Vấn đề nước ta dẫn đầu về XK lúa gạo trên thế giới điều đó không quan trọng bằng đảm bảo an ninh lương lực trong nước.

Ông Lê Minh Đức, GĐ Sở NN-PTNT tỉnh Long An: Không ép nông dân trồng lúa

Vấn đề nước ta dẫn đầu về XK lúa gạo trên thế giới điều đó không quan trọng bằng đảm bảo an ninh lương lực trong nước. Còn chỉ tiêu XK gạo đưa ra hàng năm, chúng ta đều đạt đó là điều đáng mừng và hãnh diện. Vì vậy, không nhất thiết ép nông dân trồng mỗi cây lúa trên mảnh đất của mình. Nên khuyến khích bà con trồng cây nào có hiệu quả kinh tế cao và phát triển bền vững. Đồng thời, ở những vùng đất không thể SX lúa được, nên khuyến cáo mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây màu hoặc cây tiểu thủ công nghiệp, vừa giúp cải tạo đất và cho thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng lúa. Miễn sao người dân thấy phù hợp chuyển đổi cây trồng trên mảnh đất của mình là được.

Ông Huỳnh Hiệp Thành, GĐ Trung tâm KN An Giang: Khuyến khích chuyển đổi cây trồng

Để đảm bảo người dân trồng lúa có thu nhập phải dứt khoát chuyển sang làm lúa chất lượng cao. Điển hình như Cty CP BVTV An Giang làm lúa chất lượng cao XK bán được giá cao và thị trường khá thuận lợi. Làm việc này đòi hỏi phải có DN đủ mạnh hợp tác với nông dân trong cánh đồng mẫu lớn từ khâu giống đến tiêu thụ. Như vậy nông dân mới yên tâm SX và nâng cao được giá trị hạt gạo. Tóm lại việc cần phải làm là nâng cao năng lực của DN hợp tác với nông dân.

Bên cạnh đó, để chuyển đổi cây trồng hiệu quả đòi hỏi phải có hệ thống tưới tiêu tốt. Chẳng hạn như ở huyện Châu Phú, An Phú, Chợ Mới có điều kiện hệ thống tưới tiêu tốt đã chuyển dần từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây màu khác như bắp, đậu nành mang lại hiệu quả cao.

Vì hiện nay nước ta còn phải nhập số lượng lớn bắp, đậu nành để phục vụ cho ngành chăn nuôi. Ở An Giang những loại cây này diện tích còn hạn chế, mới chỉ đáp ứng được khoảng 30 - 40% cho địa phương. Vì vậy ngành nông nghiệp rất khuyến khích chuyển đổi cây trồng cho phù hợp ở từng vùng đất để nâng cao thu nhập cho nông dân.

Bà Tô Thị Bích Loan, PGĐ Trung tâm Khuyến nông Đồng Tháp: Nông dân vẫn mê lúa

Ngành nông nghiệp tỉnh đã nhìn ra vấn đề chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang cây trồng khác từ lâu. Nhưng khi khuyến khích chuyển đổi thì gặp khó khăn ở đầu ra nên nông dân vẫn mê cây lúa hơn so với các loại cây khác. Để làm được vấn đề này trước tiên cần có định hướng nhu cầu thị trường. Nên đòi hỏi phải có sự liên kết chặt chẽ giữa DN và nông dân để làm ra sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường.

Hằng năm Đồng Tháp SX trên 500.000 ha lúa. Tỉnh luôn khuyến khích nông dân chuyển đổi từ lúa chất lượng thấp sang chất lượng cao, hoặc chuyển hẳn đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây màu khác để thích nghi với điều kiện biến đổi khí hậu. Cụ thể, trong vụ lúa HT này tỉnh đã chuyển đổi vài trăm ha lúa sang trồng màu, chủ yếu là cây mè, vì cây này bỏ ra 1 đồng lãi tới 5 đồng.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm