| Hotline: 0983.970.780

Lại tạt mưa axít ở Hongkong, 30 người bị thương

Chủ Nhật 10/01/2010 , 11:02 (GMT+7)

Một cuộc tấn công quái gở bằng axít khiến 30 người bị thương giữa khu mua sắm đông người.

Các nạn nhân vụ tạt axít.
Khi mùa du lịch đang vào cao điểm ở Hongkong, thành phố này lại phải chịu thêm một cuộc tấn công quái gở bằng axít khiến 30 người bị thương, trong đó có một số du khách nước ngoài.

Vụ tấn công mới nhất này xảy ra vào tối 9/1 tại khu chợ đêm Temple Street ở quận Yau Ma Tei.

Đây là một khu shopping khá nổi tiếng với đông đảo người bán hàng rong và có cả một đội ngũ thầy tướng số đông đảo.

Kịch bản vẫn tương tự như các cơn mưa axít trước đó khi hai chai axít bị ném xuống từ trên cao.

Các nạn nhân được nhanh chóng chuyển tới bệnh viện trong khi một lực lượng lớn cảnh sát khẩn cấp tới hiện trường. Tuy nhiên, không có đối tượng tình nghi nào bị bắt giữ.

Đây là vụ tấn công bằng axít thứ 6 trong vòng một năm làm đau đầu các cơ quan an ninh Hongkong bởi thành phố này vốn nổi tiếng thanh bình với tỷ lệ tội phạm đường phố rất thấp.

Hiện cảnh sát Hongkong chưa xác nhận những vụ tấn công trên có liên quan đến nhau. Vụ mới nhất trước đó xảy ra hồi tháng trước ở Causeway Bay, một trung tâm shopping sầm uất của đảo Hongkong, làm 6 người bị thương.

Cảnh sát đã treo thưởng lớn tới 1,5 triệu dollar Hongkong (tương đương 190.000 USD) cho những nguồn tin giá trị dẫn đến việc bắt giữ được thủ phạm, tuy nhiên đây tiếp tục là một bài toán bí ẩn.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Công an cảnh báo các chiêu lừa đảo dịp lễ 30/4

TP.HCM Dịp lễ 30/4 - 1/5 và mùa du lịch hè gia tăng các thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch, máy bay giá rẻ trên mạng để chiếm đoạt tiền.

Bình luận mới nhất