| Hotline: 0983.970.780

Làm phúc

Thứ Ba 13/12/2011 , 11:07 (GMT+7)

- Mấy ông kiểm lâm trong vụ lật xe chở gỗ ở Nghệ An, đúng là đen, ông ạ.

- Đen cái gì?

- Nếu mấy ông đó không ngồi trên cabin xe, hay nói đúng hơn là không ngồi trên cái xe đó, thì khi vụ tai nạn xảy ra, mấy ông này sẽ không bị thương, không bị dư luận thắc mắc là tại sao kiểm lâm lại ngồi trên xe gỗ lậu, không bị cơ quan điều tra mời lên làm việc.

- Ông nói lạ. Một cái xe chở gỗ lậu hoành tráng như thế, nếu không có kiểm lâm ngồi trên cabin, liệu có dễ đi qua được các chốt kiểm lâm không?

- Ờ nhỉ. Thế thì nếu mà xe gỗ đó không bị lật, chắc chắn nó đã đi lọt qua các chốt kiểm lâm để đến nơi cần đến. Do đó, sẽ chẳng có ai biết rằng có mấy ông kiểm lâm ngồi trên cabin xe chở gỗ lậu. Hay nói theo kiểu dân gian là mấy ông này sẽ không bị “cháy nhà ra mặt chuột”. Hôm đó, mấy ông kiểm lâm chắc không coi ngày giờ nên gặp xui.

- Thôi, xin ông, xui rủi, đen đủi cái gì. Đi đêm lắm rồi cũng có ngày gặp ma. Các cụ đã nói vậy mà.

- Nhưng một ông kiểm lâm đã nói rằng ông ta làm vậy không phải mưu lợi cá nhân mà chỉ làm làm phúc cho người khác. Như vậy là ông này đã “Làm phúc phải tội”.

- Đúng rồi, “làm phúc” không đúng lúc, đúng chỗ như thế, thì “phải tội” là phải. Tội ở đây là tội đồng lõa, tiếp tay cho lâm tặc phá rừng. Tội lớn như thế, thì có “làm phúc” đến cỡ nào cũng không gỡ được. Mà cái gọi là “làm phúc” ở đây cũng là bậy bạ nhé. Người ta làm phúc là làm một điều tốt, có lợi cho người khác mà chẳng tổn hại đến ai, không vi phạm vào pháp luật. Còn mấy ông này được giao nhiệm vụ bảo vệ rừng, chặn bắt các xe chở gỗ lậu. Thế mà lại còn hộ tống cho xe chở gỗ lậu ung dung ra khỏi rừng. Làm việc sai trái, coi thường pháp luật như thế mà vẫn cho rằng mình đang “làm phúc” thì quả là lạ thật.

Người ta chỉ làm phúc cho những người lương thiện, gặp phải hoàn cảnh khó khăn thôi. Có ai đi làm phúc cho kẻ xấu, kẻ phá rừng không? Có lẽ theo ý của mấy ông kiểm lâm này, phải mở rộng thêm nghĩa cho từ “làm phúc” quá.

- Mở rộng thế nào?

- Ngoài nghĩa đen là làm việc tốt đẹp cho người khác, nên có thêm nghĩa bóng là thông đồng, tiếp tay, bảo kê cho những kẻ vi phạm pháp luật. Theo đó, kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc, cảnh sát giao thông bảo kê cho quái xế, thú y bán khống giấy kiểm dịch…, đều là những hành vi “làm phúc” cả.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Thua tối thiểu U23 Iraq vì VAR, U23 Việt Nam chính thức dừng bước

Tình huống thổi phạt đền ở phút 69 là bước ngoặt khiến U23 Việt Nam để thua trước U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm