| Hotline: 0983.970.780

Lấp lửng

Thứ Sáu 10/08/2012 , 10:45 (GMT+7)

Lệnh cấm biểu diễn đối với hai nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn gọi cho đúng tên là “án treo”. Bởi cái án ấy lơ lửng treo trên đầu hai nghệ sỹ này từ ngày 20/7 đến nay mà không ghi rõ là sẽ cấm trong bao lâu, chỉ ghi “cho đến khi có thông báo mới”.

Lệnh cấm biểu diễn đối với hai nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn gọi cho đúng tên là “án treo”. Bởi cái án ấy lơ lửng treo trên đầu hai nghệ sỹ này từ ngày 20/7 đến nay mà không ghi rõ là sẽ cấm trong bao lâu, chỉ ghi “cho đến khi có thông báo mới”.

Nguyên văn là “Cục Nghệ thuật - Biểu diễn yêu cầu các Sở VHTTDL trên toàn quốc tạm dừng cấp phép, các Nhà hát, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các Đài phát thanh, truyền hình không mời hai nghệ sỹ Anh Thơ, Trọng Tấn tham gia biểu diễn trong tất cả các chương trình nghệ thuật ở trong và ngoài nước cho tới khi có thông báo mới”.

“Thông báo mới” ấy không biết bao giờ có. Công văn của Cục cũng không nói là yêu cầu các đơn vị trên không mời đến bao giờ. Cách chỉ đạo lấp lửng ấy khiến những người quan tâm thấy khó chịu.

Vụ việc hai “sao nhạc đỏ” Anh Thơ, Trọng Tấn bỏ chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Lào ngày 18/7 đã tốn khá nhiều giấy mực của báo chí. Lỗi đáng phạt với vai trò của viên chức vi phạm kỷ luật thì cơ quan chủ quản - Học Viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã công bố hình thức kỷ luật là Cảnh cáo.

Án ấy, nhiều người bảo quá xứng đáng nhưng cũng không ít người bảo nặng tay. NSND Quang Thọ bày tỏ ý kiến riêng: “Theo tối biết, Trọng Tấn nhận được quyết định đi thay tôi (bị tai nạn đột xuất), khi chỉ còn 2 ngày là đoàn đã lên đường. Ngay sau đó, Trọng Tấn đã đến gặp tôi để trao đổi, tập luyện. Theo kế hoạch, tôi sẽ hát 2 bài “Lá đỏ” và “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”. Đó là hai bài Trọng Tấn chưa hát bao giờ nên Trọng Tấn đã rất nỗ lực tập luyện. Thứ nữa, ta cũng phải xem lại nội dung và thời gian trong quyết định cử đi. Tôi cũng được biết, Trọng Tấn và Anh Thơ đều xin phép đi đến ngày 18/7, vì họ đã có hợp đồng biểu diễn (cũng vào ngày 18/7) từ trước đó rất lâu rồi".

Mới đây, hai nghệ sỹ Anh Thơ và Trọng Tấn cũng đã có “Đơn đề nghị xem xét” gửi lên Cục Nghệ thuật - Biểu diễn đề nghị được đi biểu diễn trở lại. Tuy nhiên, Cục Nghệ thuật - Biểu diễn vẫn chưa có “thông báo mới”. Trong khi đó, báo chí đã có những bài viết cho rằng ở đây đó, hai nghệ sỹ (nhất là Trọng Tấn) vẫn đi biểu diễn. Hỏi ra thì lãnh đạo Cục Nghệ thuật - Biểu diễn cho rằng, cấm là cấm ở các chương trình biểu diễn có bán vé, có xin giấy phép biểu diễn, còn các chương trình nội bộ như: sinh nhật, kỷ niệm của cơ quan thì Cục không cấm.

Thiết nghĩ, một án kỷ luật rõ ràng, cấm hay không cấm, cấm trong bao lâu đâu có gì là khó mà đơn vị quản lý cao nhất về vấn đề này lại tự “làm khó” mình và dư luận! Bởi điều mà dư luận quan tâm không chỉ là hai nghệ sĩ sẽ bị kỷ luật như thế nào, cấm biểu diễn bao nhiêu lâu, mà cái chính là những người có trách nhiệm nghĩ gì, rút ra điều gì từ sự việc đáng tiếc này và phải làm gì để việc tu dưỡng, bồi dưỡng phẩm chất chính trị được xem trọng đối với mỗi người nghệ sĩ, tránh những hệ lụy trong tương lai. Đây là bài học sâu sắc cho những người quản lý biểu diễn cũng như các nghệ sĩ. Bởi, nếu công tác tổ chức được làm kỹ lưỡng từ việc cử người đi biểu diễn cho tới việc lên chương trình thì sẽ tránh được những trường hợp phát sinh, khiến nghệ sĩ bị động dẫn đến hành động sai lầm như trường hợp của Trọng Tấn và Anh Thơ.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm