| Hotline: 0983.970.780

Lúa - tôm trúng mùa: Nhẹ lo cái Tết

Thứ Sáu 25/01/2013 , 11:02 (GMT+7)

Nông dân các huyện ven biển vùng ĐBSCL SX theo mô hình lúa-tôm đang tất bật thu hoạch vụ lúa với niềm vui trúng mùa.

Nông dân các huyện ven biển vùng ĐBSCL SX theo mô hình lúa-tôm đang tất bật thu hoạch vụ lúa với niềm vui trúng mùa. Mùa lúa bội thu ngay trước Tết sẽ mang lại cho hàng ngàn hộ nông dân một cái Tết sung túc hơn.

ĐBSCL hiện có 8/13 tỉnh, thành SX theo mô hình lúa - tôm, với tổng diện tích khoảng 160.000 ha gồm Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Đồng Tháp, Trà Vinh và Long An. Trong đó, Kiên Giang là tỉnh có diện tích SX theo mô hình này lớn nhất khu vực, với trên 65.000 ha, tập trung chủ yếu ở các huyện vùng U Minh Thượng (gồm huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận). Những ngày này, đi về vùng lúa - tôm đâu đâu cũng thấy không khí rộn ràng, tất bật.

Ông Tám Thưởng ở xã Đông Hòa vừa thu hoạch xong hơn 30 công lúa cười mãn nguyện: “Năm nay thời tiết thuận lợi nên ruộng nhà ai cũng trúng. Riêng nhà tôi thu được gần một ngàn giạ lúa. Nhà ít người nên tôi bán bớt phân nửa lúa tươi cho thương lái, còn lại phơi khô dự trữ chờ giá”.


Nông dân vùng U Minh Thượng (Kiên Giang) thu hoạch lúa trên nền đất nuôi tôm

Theo ông Tám Thưởng, đã nhiều năm đi theo mô hình lúa - tôm nhưng đây là năm đầu tiên gia đình ông có cả gần ngàn giạ lúa. Thời điểm cuối năm, nhiều cái phải chi, nhờ lúa trúng mùa nên cũng nhẹ gánh lo.

Cách nhà ông Tám Thưởng không xa, ông Mười Oai đang lo dọn lại khu nhà sau để làm kho chứa lúa. Ông Mười Oai phấn khởi cho biết: “Năm nay lúa được giá, giống lúa mùa địa phương giá 5.100 -5.200 đ/kg (lúa mùa nhẹ chi phí chăm sóc), còn các giống lúa thơm hạt dài lên đến 6.500 - 6.700 đ/kg.

Tuy nhiên, tui chỉ bán một ít đủ để trang trải tiền vật tư và sắm sửa cái Tết, còn bao nhiêu trữ lại chờ giá. Theo kinh nghiệm của nông dân, lúc vào vụ cao điểm mà lúa vẫn giữ được giá cao thì chắc chắn giá lúa sẽ còn tăng thêm nữa, nên tui quyết định giữ lại”.

Trúng nhất từ trước đến nay

Trưởng phòng NN-PTNT huyện An Minh Võ Hoàng Việt cho biết, năm nay toàn huyện gieo cấy được trên 31.000 ha lúa - tôm, đến thời điểm này đã thu hoạch được trên 90%. Vụ lúa này bà con trúng mùa, năng suất đạt cao nhất từ trước đến nay, trung bình 4 tấn/ha, cá biệt có những hộ đạt tới 6 tấn/ha.

Theo ông Việt, ngoài thời tiết thuận lợi thì việc được đầu tư hệ thống thủy lợi tốt, nông dân ý thức tuân thủ lịch thời vụ, áp dụng khoa học kỹ thuật vào SX là những yếu tố chính giúp vụ lúa năm nay đạt năng suất cao.

“Mô hình lúa - tôm được các nhà khoa học đánh giá là thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nông dân phải tuyệt đối tuân thủ lịch thời vụ, không vì lợi nhuận trước mắt mà chạy theo con tôm thì mới đạt hiệu quả cao và bền vững”, ông Việt khẳng định.

Bên cạnh đó, việc đầu tư lại tạo các giống lúa có khả năng thích nghi với điều kiện khí hậu ven biển, chịu được phèn, mặn cao cho vùng lúa - tôm cũng góp phần làm tăng năng suất, chất lượng. Song song với các giống lúa mùa truyền thống, nhiều địa phương đã chọn tạo được giống lúa cho riêng mình như: Sóc Trăng có giống ST5, Kiên Giang có GKG 1, Bạc Liêu đã thử nghiệm thành công giống lúa Sỏi (có khả năng chịu mặn lên đến 10%o) do các nhà khoa học Trường ĐH Cần Thơ chọn tạo… Các dòng lúa lai F1 được các Cty nhập khẩu từ nước ngoài về cũng dần khẳng định vị thế của mình trên nền đất nuôi tôm với năng suất vượt trội từ 20 -30%.

Năm 2013, Cty Bayer VN sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc quảng bá, nhân rộng mô hình trồng giống lúa lai này ở nhiều địa phương khác và đặc biệt là tập huấn kỹ thuật cho nông dân nhiều hơn nữa để canh tác đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Phạm Tấn Hải, Giám đốc kinh doanh giống khu vực phía Nam, Cty Bayer VN cho biết, giống lúa lai Arize B-TE1 của Cty Bayer đã được nhiều nông dân vùng lúa - tôm lựa chọn đưa vào SX vì nó mang lại hiệu quả cao và ổn định, dễ canh tác, đặc biệt thích nghi được với vùng đất nhiễm phèn, mặn rất tốt. Giống lúa lai này tập trung phát triển ở các tỉnh ven biển như Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và một số ít ở Bến Tre và Trà Vinh.

Theo ông Hải, từ năm 2008 đến nay việc kinh doanh giống lúa này tại các địa phương nói trên đều biến động theo hướng tăng trưởng tốt. Ban đầu, khi mới thâm nhập thị trường, nông dân còn xa lạ nên diện tích chỉ vỏn vẹn vài trăm ha. Nhưng hiện nay đã tăng lên hàng chục ngàn ha, chỉ tính từ năm 2011-2012, đã có khoảng 18.000 ha trong khu vực trồng giống lúa này.

Theo phản hồi của nhiều bà con trong vùng và kết quả các điểm trình diễn mà Cty thực hiện thì năm nay bà con lại trúng mùa lúa lai và bán được giá với lợi nhuận cao hơn giống lúa địa phương trung bình 25 - 30%. Ưu điểm của giống Arize B-TE1 là chi phí thuốc BVTV giảm do kháng bệnh đạo ôn, năng suất cao và ổn định, nhẹ công chăm sóc, lúa thương phẩm dễ bán, giá ngang bằng với các giống lúa địa phương.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm