| Hotline: 0983.970.780

Máy phân loại chanh

Thứ Hai 13/07/2015 , 06:11 (GMT+7)

Anh Trần Văn Nhung ở ấp 1A, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa (Long An) đã cất công nghiên cứu sáng chế máy phân loại chanh và được nhiều cơ sở thu mua đặt hàng.

Anh Nhung cho biết, sau khi học hết lớp 9, anh chuyển sang học nghề cơ khí. Sau nhiều năm lăn lộn với nghề, anh đã có kinh nghiệm và mở cơ sở riêng. Cơ sở không chỉ SX thiết bị xây dựng mà còn phục vụ SX nông nghiệp. Một trong những sản phẩm ưng ý của anh là thiết bị sàng phân loại chanh.

"Nhiều bà con gặp khó khăn do phải thuê nhân công để hái chanh và phân loại trái theo yêu cầu của người thu mua. Trở ngại đó là động lực thúc đẩy tôi tìm tòi, nghiên cứu chiếc máy có thể phân loại chanh với yêu cầu giảm tối đa lao động", anh Nhung chia sẻ.

Từ đó, anh bắt đầu tìm hiểu những thiết bị có tính năng sàng phân loại chanh hiện có. Cụ thể, nghiên cứu thiết bị phân loại chanh có xuất xứ từ Thái Lan. Qua phân tích kiểu thiết kế, nguyên vật liệu và vận hành của thiết bị này, anh nhận thấy có thể thực hiện một số mặt cải tiến thì sẽ được người sử dụng chấp nhận.

Chiếc máy anh SX có nhiều ưu điểm hơn máy nhập ngoại. Anh thay thế trụ phân loại bằng ống nhựa để khắc phục chanh lọt xuống đường ống dẫn ra ngoài làm dừng máy. Ngoài ra, anh cũng thay đổi nhiều loại nguyên vật liệu khác để giảm đáng kể giá thành SX.

Máy vận hành dựa trên nguyên lý tổ hợp băng chuyền gồm 4 trục lăn, trọng lượng của máy nặng 200 kg, di chuyển dễ dàng bằng hệ thống bánh xe đẩy được lắp phía dưới.

Thiết bị sàng phân loại chanh của anh Nhung có thiết kế đơn giản, nhỏ gọn (dài 4 m, ngang 1 m). Thiết bị phân được 5 loại chanh có các kích cỡ đường kính < 36 mm, 38 mm, 40 mm, > 42 mm, toàn bộ hệ thống máy phân loại được vận hành bởi mô tơ điện giảm tốc 0,5 sức ngựa, trung bình mỗi giờ máy phân loại từ 2.500 - 3.000 kg chanh so với lao động thủ công (khoảng 15 người). Máy hoàn chỉnh anh giao đến tận nơi cho khách hàng là 14 triệu đồng/chiếc, trong khi máy nhập ngoại là 40 triệu đồng/chiếc.

Anh Nhung cho biết, từ khi chiếc máy đầu tiên ra đời tháng 8/2013 đến nay đã SX trên 30 máy được hầu hết cơ sở thu mua chanh ở trong và ngoài tỉnh mua về sử dụng và đánh giá cao. Anh đang hoàn chỉnh một chiếc máy liên hợp các khâu phân loại, rửa trái, đánh bóng chanh để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm