| Hotline: 0983.970.780

Miền Bắc mưa lớn, miền Trung khô hạn

Thứ Hai 20/08/2012 , 09:42 (GMT+7)

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, rất nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Nam bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn.

* Quảng Nam: Khô hạn, nguy cơ lúa chết...mặn

Trong vòng 1 tuần trở lại đây, rất nhiều địa phương trên địa bàn Quảng Nam chịu ảnh hưởng của những đợt gió tây nam kéo dài, nền nhiệt độ luôn ở mức 37-38 độ C đã gây thiếu hụt nghiêm trọng nguồn nước trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Đặc biệt, mặn tiếp tục xâm nhập sâu vào các sông với nồng độ cao nhất kể từ đầu năm 2012 đến nay.

Theo ngành nông nghiệp tỉnh này, từ ngày 12/8 đến nay, nồng độ mặn tại các trạm bơm trọng yếu ở huyện Điện Bàn, như: Tứ Câu, Cẩm Sa, Vĩnh Điện, Thanh Quýt luôn dao động trong khoảng 3,5 đến 12,5 phần nghìn. Không chỉ vậy, hiện nay mực nước trên sông Vu Gia chỉ đạt 2,85 mét, thấp hơn 50 cm so với mức bình thường.

Nước trên sông tụt giảm mạnh, mặn liên tục án ngữ trước miệng bể hút với nồng độ vượt thông số cho phép rất nhiều lần khiến những trạm bơm vừa nêu không thể vận hành hoặc hoạt động cầm chừng dẫn đến hơn 2 nghìn héc ta lúa hè thu đang trong thời kỳ trổ đòng rộ và ngậm sữa bị khô hạn nghiêm trọng. Trong đó, khoảng 430 ha lúa thuộc khu tưới của trạm bơm Tứ Câu và Cẩm Sa là nguy cấp nhất. Bởi, nhiều diện tích đã bị khô héo.

Để tránh xảy ra nguy cơ mất mùa vì khô hạn, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề xuất Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chỉ đạo NM thủy điện Đắk Mi 4 tập trung nhân lực, vật lực khẩn trương sửa chữa, khắc phục tổ máy phát điện đang bị sự cố. Đồng thời, nhanh chóng huy động tối đa công suất của nhà máy, tiến hành xả nước bổ sung trên sông Thu Bồn với lưu lượng khoảng 100 m3/s và mở cống xả sâu với lưu lượng hơn 10m3/s nhằm kịp thời cung ứng nguồn nước tưới cho vùng hạ du.

Cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đề nghị NM thủy điện A Vương thường xuyên huy động công suất tối đa 1 tổ máy, mỗi ngày vận hành 24 giờ với lưu lượng xả 39 m3/s. Ngoài ra, từ 17 giờ chiều hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, tiếp tục huy động thêm 1 tổ máy nữa để gia tăng lưu lượng xả lên 78 m3/s nhằm đảm bảo bổ sung nguồn nước cho sông Vu Gia và một phần cho sông Thu Bồn (qua sông Quảng Huế). NM thủy điện Sông Tranh 2 tăng cường xả nước phát điện để mực nước hồ chỉ bằng hoặc thấp hơn mực nước chết (140 mét) với mục tiêu vừa xử lý chống thấm đập, vừa bổ sung nguồn nước chống hạn cho khu vực hạ lưu...

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm