| Hotline: 0983.970.780

Một cuộc gặp gỡ tưởng tượng

Thứ Bảy 11/11/2017 , 16:05 (GMT+7)

Đạo diễn Lê Hoàng vốn nổi tiếng với bộ phim “Gái nhảy”. Sau một thời gian đeo đuổi thể loại châm biếm, đạo diễn Lê Hoàng mạnh dạn viết sách. 

Sau cuốn “Sao thầy không cứ mãi teen teen”, đạo diễn Lê Hoàng tiếp tục cho ra mắt cuốn “Donald Trump và cô bé Sài Gòn”.

08-40-38_trng_36
Đạo diễn Lê Hoàng ra mắt sách “Donald Trump và cô bé Sài Gòn”

“Donald Trump và cô bé Sài Gòn” là câu chuyện ly kỳ. Bắt đầu với nhân vật Phạm Ngọc Lưu Ly hay Ly Cún, một cô bé 17 tuổi đang học lớp 12, xinh xắn và thông minh. Vì giỏi tiếng Anh, cô bé làm thêm công việc dọn phòng ở 1 khách sạn năm sao. Một lần tình cờ, Lưu Ly phát hiện ra vị khách ngụ trong căn phòng cô đang dọn là tổng thống Donald Trump. Thích tính tình hồn nhiên và sự thông minh của Lưu Ly, Trump đề nghị được kết bạn với cô. Trong vai một người Ấn Độ, tổng thống Trump đã cùng cô gái Sài Gòn Ly Cún trải qua nhiều hành trình ly kỳ từ việc tham quan Sài Gòn. 

Hành trình của Donald Trump diễn tiến đầy bất ngờ, nhất là khi ông quyết định bán bắp xào ngay trước cổng trường của Lưu Ly, cũng như tạo cảm hứng cho lớp 12 của cô tổ chức một cuộc thi học sinh thanh lịch khác thường và ông cũng là một giám khảo. Trump đồng hành và hỗ trợ nhiều cho Ly Cún và ngược lại, Lưu Ly đóng góp rất nhiều trong việc hỗ trợ Donald Trump chuyện chính trường. Nhưng trên hết, tổng thống Mỹ xem cô bé là một người bạn đích thực.

Cuốn sách là một tiểu thuyết hấp dẫn, lôi cuốn, được viết bằng văn phong tự nhiên hài hước, sâu cay theo kiểu của Lê Hoàng khi viết báo. Câu chuyện được tưởng tượng một cách thái quá, sai thực tế, thậm xưng quá mức nhưng vẫn khiến độc giả chấp nhận và thậm chí sẽ kinh ngạc vì nhiều tình tiết kỳ lạ. Lê Hoàng mang đến một không gian, thời gian hiện đại, đậm chất thành thị và thời sự. Anh cũng cho thấy kiến thức hiện đại về những vấn đề như Facebook, thời sự chính trị của các quốc gia liên quan đến Hoa Kỳ, chuyện khủng bố, tính cách và cuộc sống của Donald Trump...

Đây thực sự là một tiểu thuyết hấp dẫn, hứa hẹn sẽ chinh phục độc giả Việt Nam vì tính hóm hỉnh, ngụ ý về rất nhiều vấn đề của xã hội Việt Nam hiện nay qua cái nhìn châm biếm nhẹ nhưng thực tế: cách giáo dục trong trường phổ thông, các cuộc thi sắc đẹp, thời sự liên quan đến tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam... Lối viết đặc biệt thông minh đầy bất ngờ, nhất là trong đối thoại của Lê Hoàng cũng là một điểm rất lôi cuốn của tiểu thuyết.

Tác phẩm khiến phần nào liên tưởng đến tiểu thuyết nổi tiếng Ông trăm tuổi leo qua cửa sổ và biến mất của Jonas Johanson. Dù không hoàn toàn tương đồng và cách viết của Lê Hoàng cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng đây sẽ là tiểu thuyết dành cho những độc giả thích loại sách fiction, giàu tưởng tưởng và chấp nhận hư cấu tuyệt đối.

Có thể đưa một nhân vật là tổng thống đương nhiệm của một cường quốc thế giới vào sách là một ý tưởng táo bạo và chưa từng xảy ra ở Việt Nam. First News đã cũng đạo diễn Lê Hoàng làm cuốn sách này, mặc dù quá trình xin giấy phép xuất bản cuốn sách này khá gian truân. Rất có thể đây là một tiền đề mở ra một hướng mới cho ngành xuất bản để đưa các nhân vật đứng đầu ở Việt Nam ra thế giới.

Là người nổi tiếng triết lý và không chịu thua cuộc trong bất kỳ cuộc tranh luận nào nói về nền giáo dục Việt Nam, khi quyết định chọn thể loại hư cấu để thử sức, đạo diễn cho biết, anh đã chuẩn bị tâm lý đón nhận phản ứng. Theo Lê Hoàng, anh chọn lối hư cấu là vì không cần thiết vấn đề sáng tác phải thật. Điện ảnh Mỹ đứng đầu thế giới vì đa số phim bom tấn của nó là phim viễn tưởng. trường hợp của Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao là ví dụ. “Văn học không cần miêu tả cái có thật, văn học chỉ cần miêu tả ước mơ có thật. Những người muốn làm tổng thống và nếu như họ nghĩ rằng gặp tổng thống, mình vẫn có giá trị riêng sẽ mua sách của tôi”, Lê Hoàng tự tin nói vậy.

08-40-38_trng_37
Cuốn sách “Donald Trump và cô bé Sài Gòn”

Trong buổi ra mắt sách, đối thoại với Lê Hoàng là diễn viên Lan Phương. Mai Lan trong Cô gái xấu xí là một trong những người đầu tiên đọc tập sách này và than… nhức đầu vì cuốn sách có nhiều triết lý bất ngờ. Một đạo diễn, một diễn viên, cả hai đã có những tranh luận sôi nổi về sự phi lý trong văn học. Là người đọc sách từ nhỏ, Lan Phương ấn tượng với sự phi lý của Hoàng tử bé và rung động với từng câu chữ trong tác phẩm. Do đó, cô chưa bị thuyết phục bởi sự phi lý mà đạo diễn Lê Hoàng mang đến độc giả lần này. Đến với buổi giao lưu, diễn viên Lan Phương đã có một trận “khẩu chiến” duyên dáng với đạo diễn Lê Hoàng trên sân khấu. Kẻ tám lạng, người nửa cân, câu chuyện của hai nhân vật đã góp phần mang đến độc giả những thông tin thú vị về văn, về đời. Những thông tin hậu trường như vì sao Lê Hoàng mạnh dạn đưa Donald Trump về Việt Nam bán bắp xào cũng được hé lộ.

Đón nhận tác phẩm, người đọc có thể hoặc không chấp nhận được lối tưởng tượng, hư cấu của đao diễn Lê Hoàng nhưng chắc chắn không thể nào phủ nhận sự duyên dáng, hài hước lẫn sâu cay đặc trưng của Lê Thị Liên Hoan trong tác phẩm.

(Kiến thức gia đình số 44)

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm