| Hotline: 0983.970.780

Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi

Thứ Năm 29/05/2014 , 08:55 (GMT+7)

Ngày 27/5, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị "Điều hành hệ thống thủy lợi Quản lộ Phụng Hiệp".

Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, Chi cục Thủy lợi của 3 tỉnh vùng bán đảo Cà Mau đã đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống thủy lợi để phục vụ SX lúa, nuôi trồng thủy sản.

Đề phòng bão mạnh

Từ cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2014, ĐBSCL xuất hiện những cơn mưa đầu mùa. Một số trận giông, lốc làm sập, tốc mái hàng trăm căn nhà ở Bạc Liêu, Cà Mau báo hiệu mùa mưa lũ về. Diễn biến xâm nhập mặn cuối mùa khô từ biển Đông và biển Tây ở vùng bán đảo Cà Mau vẫn còn gây lo ngại cho nhiều vùng SX lúa.

BCH Phòng chống lụt bão các tỉnh trong vùng liên tục có nhiều đợt kiểm tra, rà soát, đề xuất đầu tư sữa chữa khẩn cấp các các công trình bị xuống cấp, chưa hoàn thiện để kịp thời phục vụ SX.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ dự báo: Đầu năm 2014 bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện sớm ở phía đông biển Đông, vì vậy mùa mưa bão năm 2014 sẽ diễn biến phức tạp, cần chủ động đề phòng bão lũ, triều cường, giông mạnh kèm theo lốc, sét… Tổng lượng mưa toàn mùa ở mức xấp xỉ hoặc thấp hơn trung bình nhiều năm. Thời kỳ ít mưa có khả năng xảy ra tháng 7 và 8.

Năm 2014 số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông có khoảng 9 - 10 cơn bão, trong đó 4 - 5 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, cần đề phòng bão mạnh trong các tháng cuối mùa tháng 11, 12 ảnh hưởng đến các tỉnh Nam Trung bộ, Nam bộ. Lũ ít có khả năng xuất hiện đầu mùa ở đầu nguồn sông Cửu Long.

Đến cuối tháng 7 mực nước tại Tân Châu bằng hoặc cao hơn 3,0 m. Lũ chính vụ đỉnh cao nhất năm xuất hiện vào tháng 9, đầu tháng 10 mức nước báo động II, III. Vùng hạ lưu triều cường lên mức cao nhất vào tháng 10, mức cao hơn báo động III từ 0,10 - 0,20 m; trên sông Hậu tại Cần Thơ 2,00 - 2,10 m, trên sông Tiền tại Mỹ Thuận 1,90 - 2,00 m.

Chủ động

Theo Tổng cục Thủy lợi, cùng với mạng lưới sông ngòi, kênh rạch hướng ra 2 mặt tiếp giáp biển Đông và biển Tây, những năm qua việc đưa hệ thống thủy lợi Quản lộ Phụng Hiệp vào vận hành trên 3 tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau đã đóng góp vai trò quan trọng trong việc cung cấp nước ngọt, phân ranh mặn - ngọt, kiểm soát mặn, đáp ứng nhu cầu SX lúa ở vùng ngọt và điều tiết nước theo thời vụ phù hợp cho vùng chuyển đổi cơ cấu SX.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi:

"Hệ thống thủy lợi Quản lộ Phụng Hiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu SX lúa mà còn phục vụ nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi để gia tăng hiệu quả SX. Tuy nhiên việc chuyển đổi cây trồng cần có sự phối hợp của 3 tỉnh vùng báo đảo Cà Mau trong việc quản lý, vận hành các công trình; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức của nông dân sử dụng nước theo lịch thời vụ để có kết quả cao nhất".

Đại diện Chi cục Thủy lợi Sóc Trăng thừa nhận: "Mùa khô vừa qua hệ thống cống trên địa bàn thuộc hệ thống thủy lợi Quản lộ Phụng Hiệp chủ động vận hành tốt, đáp ứng yêu cầu SX lúa. Tuy nhiên đơn vị phụ trách quản lý, vận hành hệ thống cống trên địa bàn đề xuất cần thành lập trung tâm quản lý, giám sát mực nước, lưu lượng, vận hành theo hệ thống, trợ giúp thông tin cập nhật sẽ tác động nhanh, kịp thời phục vụ SX".

Cà Mau có diện tích tự nhiên 50.000 ha trong vùng dự án Quản lộ Phụng Hiệp, trong đó diện tích SX nông nghiệp 24.387 ha, lúa 2 vụ hơn 4.700 ha, lúa tôm hơn 3.370 ha và vùng còn lại nuôi thủy sản.

Ông Trần Quốc Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Cà Mau cho rằng: "Hệ thống thủy lợi kênh mương, cống và đê bao khu vực này được đầu tư trong thời gian qua đã đáp ứng việc trữ nước, cấp và tiêu thoát nước. Tình trạng ngập úng mùa mưa, mạng lưới giao thông thủy được cải thiện.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng công trình, đề nghị Tổng cục Thủy lợi đầu tư duy tu, sửa chữa một số cống đã xuống cấp nhằm chủ động kiểm soát mặn, ngăn triều cường, đảm bảo cho các ô thủy lợi khép kín SX lúa vụ 2 ở khu vực phía bắc Cà Mau".

Tại Bạc Liêu, từ đầu năm đến tháng 4 có nhiều ngày nắng nóng. Vùng Quản lộ Phụng Hiệp hầu như không có mưa, đến cuối tháng 4 qua tháng 5 mới có mưa chuyển mùa. Tình hình thủy văn ảnh hưởng đến vùng nuôi thủy sản, một số vùng lúa ĐX bị thiếu nước. Công tác điều tiết nước mặn vào vùng chuyển đổi gặp khó khăn.

Để đáp ứng nhu cầu nuôi trồng thủy sản của Bạc Liêu (127.014 ha) và vùng SX lúa 3 vụ (147.000 ha), Sở NN-PTNT Bạc Liêu đề xuất Tổng cục Thủy lợi xem xét đầu tư xây dựng 2 kênh dẫn ngọt từ Sóc Trăng về Bạc Liêu, sớm triển khai xây dựng âu thuyền trên kênh Quản lộ Phụng Hiệp tại ngã tư Ninh Qưới và đầu tư mạng quan trắc nước để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác các công trình thủy lợi...

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm