| Hotline: 0983.970.780

Ông Nguyễn Anh Ninh, GĐ Sở GD- ĐT Lào Cai:

Nên thay đổi nhận thức thi cử

Thứ Ba 16/05/2017 , 09:06 (GMT+7)

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Anh Ninh, GĐ Sở GĐ- ĐT Lào Cai cho rằng, các bậc phụ huynh nên có cái nhìn thoáng hơn về thi cử, cổng trường đại học không phải là con đường duy nhất để con em bước vào đời.

Tại thời điểm này, hàng nghìn học sinh lớp 12 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang tập trung ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Các trường đang tất bật định hướng cho học sinh chọn ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường cá nhân.

15-34-29_1
Học sinh dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã được nhà trường hướng nghiệp từ rất sớm

Theo ông Ninh, năm học 2016 – 2017, toàn tỉnh Lào Cai có 5.913 học sinh đăng ký dự thi trên hệ thống. Trong đó, số học sinh đăng ký dự thi chỉ xét tốt nghiệp là 3.073 em và số thí sinh đăng ký dự thi vừa để xét tốt nghiệp, vừa để xét tuyển ĐH, CĐ là 2.531 em. Trong khi số thí sinh đăng ký dự thi chỉ lấy kết quả xét tuyển ĐH, CĐ là 309 em.

“Theo thống kê này có thể thấy rằng số lượng học sinh đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp chiếm trên 50%. Điều này không phải chất lượng cũng như lực học của các em yếu mà do đặc thù, Lào Cai là tỉnh miền núi, tỷ lệ học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm tỷ lệ cao, điều kiện hoàn cảnh gia đình nhiều em khó có thể lo cho các em đi học tại các trường CĐ, ĐH. Chính vì vậy, chúng tôi đã chỉ đạo các trường phải làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp cho các em”, ông Ninh chia sẻ.

Ông Ninh cũng khẳng định, thực trạng hiện nay, sinh viên tốt nghiệp CĐ, ĐH ra trường rất khó xin được việc làm. Xã hội cần có sự thay đổi về nhận thức trong việc học nghề, học đại học, học tập gắn với việc làm. Các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh cần hiểu rằng cổng trường đại học không phải là con đường duy nhất để các em bước vào đời.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú Lào Cai đợt này có 166 em học sinh tham gia thi tốt nghiệp PTTH. Trong đó, 151 em đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và 15 em đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. Với đặc thù là trường có 100% học sinh là con em đồng bào DTTS, ngày từ đầu năm học nhà trường đã có nhiều giải pháp nâng cao kiến thức cũng như tư vấn hướng nghiệp cho các em.

Bà Lê Ngọc Quỳnh, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đã thành lập tổ tư vấn để tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã phân luồng các em học sinh để chọn tổ hợp môn thi phù hợp với năng lực và nguyện vọng cũng như điều kiện hoàn cảnh của từng học sinh.

Đặc biệt, nhà trường cũng liên hệ với các cơ quan ban ngành trên địa bàn để biết được thông tin về nhu cầu vị trí việc làm của địa phương nhằm tư vấn cho các em lựa chọn ngành nghề phù hợp. Qua các buổi tư vấn này, hầu hết các em đã lựa chọn được ngành nghề phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của mình.

Em Giàng Thị Trừ, dân tộc Mông, học sinh lớp 12A, có lực học trung bình khá. Theo đánh giá của giáo viên chủ nhiệm, Trừ học tương đối đều ở tất cả các môn và với lực học này em có thể đủ sức đăng ký tham gia kỳ thi vào các trường ĐH, CĐ. Tuy nhiên, Trừ chỉ đăng ký dự thi để xét tốt nghiệp. Trừ cho biết, sau khi được các thầy cô tư vấn, xét thấy hoàn cảnh gia đình khó có thể chu cấp nếu đỗ vào các trường ĐH, CĐ cũng như lo công ăn việc làm sau này nên em chỉ đăng ký thi để xét kết quả tốt nghiệp.

“Sau khi thi tốt nghiệp xong, em có thể đăng ký đi học nghề phù hợp và khi học nghề sẽ rút bớt thời gian, sớm đi làm để có thể đỡ đần cho gia đình”, Trừ tâm sự.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm