| Hotline: 0983.970.780

Nguy cơ bão chồng bão

Thứ Ba 27/09/2011 , 08:43 (GMT+7)

Trong khi các tỉnh Bắc Trung Bộ đang vất vả đối phó với cơn bão số 4 thì chiều 27/9, theo dự báo cơn bão số 5 có khả năng lại vào biển Đông.

* Bão  Naset có thể “quệt” Hoàng Sa

* Đề phòng mưa lũ cực lớn

Trong khi các tỉnh Bắc Trung Bộ đang vất vả đối phó với cơn bão số 4 thì chiều hôm nay (27/9), theo dự báo cơn bão số 5 có khả năng lại vào biển Đông. Điều đáng ngại, dù cơn bão này có vào hay không, thì với những ảnh hưởng của nó vẫn gây nguy cơ mưa rất lớn. 

16h ngày 26/9, trong khi cơn bão số 4 chỉ còn cách bờ biển Đà Nẵng – Quảng Ngãi khoảng 230 km thì trên biển bão Naset đang ùn ùn nối đuôi với cường độ giật cấp 12, cấp 13 và giật tới cấp 14, cấp 15. Dự báo, chiều mai bão Naset cũng sẽ vào biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 km/h. Như vậy, chiều 27/7 tại vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh cấp 10-11, tâm bão cấp 12. Theo TTKTTV, bão Nesat có đường đi rất khó lường, trước đó bão được dự báo hướng về Hồng Kông nhưng bây giờ lại đổi hướng tiến đến Lôi Châu – Trung Quốc.

Neo đậu thuyền tránh bão

Do vậy không loại trừ khả năng đường đi của bão sẽ còn thay đổi. Hiện 35 tàu đánh cá đang hoạt động ở vùng đảo Hoàng Sa đã trốn cơn bão số 4 an toàn nhưng nguy cơ từ cơn bão Nesat còn lớn hơn rất nhiều. Nếu đường đi của bão không thay đổi, bắt buộc các tàu trên phải quay vào bờ để đảm bảo an toàn. Nhưng hiện bão chưa chắc chắn vào đến Biển Đông, nên chưa thể gọi các tàu trở về. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Nesat, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng BCĐ PCLB Trung ương Cao Đức Phát đề nghị TTKTTV tiếp tục theo dõi và cập nhật thông tin đến sáng 27/9, tùy theo đường đi của bão để ứng biến. Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ‎ý với các thành viên trong BCĐ PCLB TW: “Tốc độ của bão 20 km/h, nhanh hơn tốc độ của tàu, vì vậy cần tính thời gian thông tin để các tầu chạy bão”.

Trở lại cơn bão số 4, hiện đang chờm sát miền Trung và Nam Trung Bộ, kích thích gió mùa Tây Nam phát triển hơn nữa. Từ  19h ngày 25/9 đến 13h ngày 25/9, xuất hiện mưa lớn ở khu vực miền Trung, mật độ mưa cao nhất là 130mm, còn lại 30-130mm và mưa trên diện rộng. Tại khu vực từ Nghệ An đến Quảng Nam và bắc Tây nguyên, nước lũ lên cao trên báo động cấp 3. Mưa bão đã khiến một tàu ở Đà Nẵng bị chìm nhưng không gây thiệt hại về người. Trong 12 h tới bão sẽ di chuyển theo hướng Tây, sáng 27/9 chỉ cách bờ biển Quảng Trị - Đà nẵng 100 km, sức gió mạnh cấp 8.

Dự báo chiều 27/9 bão sẽ ở 106,4 độ Kinh Đông trên khu vực biên giới Việt Lào và suy yếu thành áp thấp. Nhưng do khả năng gặp gió mùa Tây Nam nên áp thấp sẽ tạo mưa cực lớn, đặc biệt nguy hại đối với ĐBSCL. Hiện mực nước sông Tiền tại Tân Châu đã lên 4,85: nước sông Hậu cao 4,2 và vẫn đang tiếp tục tăng lên. Trong tình huống khả quan nhất, cho dù bão số 4 có đi sang Thái Lan, bão Nesat không vào Việt Nam thì cơn bão kép này vẫn là điều kiện để duy trì gió Tây Nam gây mưa cho khu vực này.

Chiều 30/9, sẽ có một đợt gió mùa thổi cơn bão lệch thêm về hướng Nam càng tạo nguy cơ gây mưa lũ cực lớn. Vấn đề cấp bách hiện nay là khu vực ĐBSCL sẽ phải đối phó với những đợt lũ để bảo vệ trên 12000 ha lúa chưa thu hoạch. Ông Vũ Văn Tú, Phó cục trưởng Cục đê điều và PCLB TƯ cho rằng Chính Phủ cần hỗ trợ khẩn cấp 170 tỉ đồng cho khu vực ĐBSCL để gia cố các đê bao, bờ bao bảo vệ khu dân cư và thu hoạch lúa.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm