| Hotline: 0983.970.780

Nhuộm đời dưới hố vàng đen

Thứ Tư 28/07/2010 , 10:16 (GMT+7)

Tìm đến vùng khai thác than thổ phỉ (xóm Cẩm 3, xã Phục Linh, huyện Đại Từ) mới thấy những phận người nơi này đen đủi như những hòn than.

4 xác người bỏng nặng bởi khí mêtan, cháy đen thui quằn quại (NNVN đưa tin 27/7) cứ ám ảnh, bám riết trong tâm trí chúng tôi. Tìm đến vùng khai thác than thổ phỉ (xóm Cẩm 3, xã Phục Linh, huyện Đại Từ) mới thấy những phận người nơi này đen đủi như những hòn than.

Than mỡ là nguyên liệu luyện cốc, dùng trong công nghiệp gang thép. Trên lãnh thổ Việt Nam, ngoài mỏ than Phấn Mễ, loại than mỡ chỉ còn một trữ lượng nhỏ phân bố tại Ninh Bình và Hoà Bình. Xóm Cẩm 3, xã Phục Linh nằm trong khu vực mỏ than Phấn Mễ có vỉa than chạy trên phần đất của các hộ dân đang sinh sống trong xóm. Ông Trần Văn Bình- PGĐ Mỏ than Phấn Mễ cho biết, khu vực này mỏ chưa quy hoạch thiết kế khai thác nên chưa được giao đất, đồng nghĩa với việc chưa có quyền quản lý nguồn tài nguyên. Việc phối hợp với chính quyền cơ sở để ngăn chặn khai thác than thổ phỉ gần như không có kết quả.

Vì "vô chủ nên vỉa than nơi đây trở thành nơi để các “bưởng” than chia nhau khoét đồi, đào núi. Thượng tá Nguyễn Văn Đoàn (CA huyện Đại Từ) cho biết, trong đợt kiểm tra, truy quét vửa rồi đoàn công tác đã phát hiện có tới 13 “hố tử thần” nằm giáp ranh giữa 2 xã Phục Linh và Hà Thượng. Chính tại vị trí hầm lò xảy ra vụ tai nạn thương tâm sáng 26/6, đoàn kiểm tra tới thì tất cả “than tặc” đã rút êm. Ông Đoàn nói, cứ tiến hành kiểm tra thì họ rút chạy, nhưng khi đoàn kiểm tra vừa đi khỏi họ lại tiếp tục vào ca. Việc truy quét xem ra không dễ dàng gì, rất hợp với câu "bắt cóc bỏ dĩa".

Tại các lò than thổ phỉ, nhà nào có tiềm lực tài chính mua máy móc, thuê nhân công thì tự khai thác trên đất của mình. Nếu không, chủ bưởng ở nơi khác sẵn sàng đứng ra thuê đất và chia lại phần trăm lợi nhuận từ than khai thác trái phép cho gia chủ. Cũng có hộ vừa đóng vai trò chủ hố vừa cho người khác thuê đất như ông Vũ Huy Mạnh. Ông Mạnh đứng ra thuê 4 người làm công, đào được một hố sâu hơn 20m, bên cạnh đó ông Mạnh còn cho ông Trần Văn Khanh ở xã Cù Vân, huyện Đại Từ thuê đất. Quân của ông Khanh từ Cù Vân sang làm đã đào được hố than sâu hơn 30m.

Trong quá trình kiểm tra hiện trường, ông Lê Thiện Bình (Trưởng CA xã Phục Linh) cho biết, địa phương đã tiến hành kiểm tra và yêu cầu các chủ lò khai thác than thổ phỉ ký cam kết dừng khai thác, tịch thu phương tiện khai thác...Tuy nhiên, qua quan sát thì đoàn kiểm tra đã không thực hiện việc san lấp các hố than thổ phỉ chưa kể đến việc cần thiết phải thành lập các chốt chặn để kiểm tra việc vận chuyển than...Như vậy, việc người dân sẽ tiếp tục “vào ca” ngay sau khi đoàn kiểm tra đi khỏi là dễ hiểu.
Trong xóm Cẩm 3 còn có thể liệt kê ra những chủ than thổ phỉ khác như: Lương Văn Mạnh, Hà Đức Phùng, Lê Viết Tuấn… Lò than thổ phỉ xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng nằm trên diện tích đất của gia đình bà Chu Thị Gái. Cũng như các hầm lò thổ phỉ khác, miệng hầm có kích thước khoảng 1,2 x 1,2m, thành hầm được chằng chống bằng gỗ tạp, miệng hầm có một tời treo và một sọt múc than. Nước từ 2 bên thành hầm chảy xuống đáy tòng tõng. Bên cạnh hầm than là lán căng bằng bạt dứa để công nhân chui rúc. Dù không có bất kỳ phương tiện bảo hộ nào và với tiền công khoảng 50 - 60 nghìn đồng/ngày, nhiều người vẫn sẵn sàng lao vào nhận công việc rất nguy hiểm này.

Không có bảo hộ lao động, nói gì đến việc những người bán mặt cho than có được kiến thức về an toàn lao động. BS Phạm Công Bằng (Trưởng khoa CTCH - BV ĐKTƯ Thái Nguyên) cho biết, theo lời kể của các nạn nhân thì nguyên nhân xảy ra cháy khí mêtan trong vụ tai nạn trên là do một trong 4 nạn nhân đã hút thuốc lá trong hầm lò. Vì không có quần áo bảo hộ nên tỷ lệ bỏng quá cao. Khả năng cứu sống đối với 3 nạn nhân bỏng trên 90% là rất khó khăn. Khi NNVN đến liên hệ tìm hiểu sự việc thì cả ông Chủ tịch và ông Phó CT UBND xã Phục Linh đều chưa hề hay biết thông tin gì về vụ tai nạn.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm