| Hotline: 0983.970.780

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là phù hợp lý luận và thực tiễn

Thứ Sáu 12/04/2013 , 10:17 (GMT+7)

Ngày 11/4, hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học đã tham gia đóng góp ý kiến với gần 40 tham luận tại Hội thảo khoa học - thực tiễn về “Những vấn đề sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay”.

Ngày 11/4, hơn 100 đại biểu là các nhà khoa học ở các Viện nghiên cứu, Học viện, trường Đại học và lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ĐBSCL tham gia đóng góp ý kiến với gần 40 tham luận tại Hội thảo khoa học - thực tiễn về “Những vấn đề sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai trong giai đoạn hiện nay”.

Hội thảo do Tạp chí Cộng sản, Học viện Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV phối hợp tổ chức. Các ý kiến tập trung phân tích, đóng góp quanh vấn đề chính sách, pháp luật đất đai những năm qua về chế độ sở hữu, quản lý và sử dụng đất đai. Trong đó nhấn mạnh yếu tố phát triển nguồn lực đất đai như đất nông nghiệp, đất đô thị, đất chuyên dùng hay việc quản lý khai thác đất chưa sử dụng… cần được khai thác đầy đủ để trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn góp ý làm rõ trên quan điểm, cơ sở lý luận và thực tiễn của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta. Theo Bộ Tài nguyên Môi trường, hiện đã có hàng trăm ngàn ý kiến của nhân dân trong nước góp ý về bản dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Nhiều ý kiến tâm huyết, đồng tình cho rằng: “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân là phù hợp với lý luận và thực tiễn Việt Nam”.

Xem thêm
Thủ tướng: Kiểm tra, giám sát từ đầu, tránh tích tụ vi phạm

Họp Chính phủ thường kỳ tháng 4, Thủ tướng lưu ý tăng cường kiểm tra, giám sát ngay từ lúc bắt đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ lại thành sai phạm lớn.

Sóc Trăng thay đổi từ tư duy ứng phó sang thích ứng với hạn mặn

ĐBSCL Dù hạn mặn trong mùa khô 2023 -2024 cao hơn trung bình nhiều năm, Sóc Trăng chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh do hạn mặn gây ra.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Nhiều diện tích lúa sắp thu hoạch ở Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn

Hàng trăm ha lúa vụ đông-xuân đang kỳ thu hoạch tại Quảng Bình bị đổ rạp do mưa lớn…