| Hotline: 0983.970.780

Còn nhiều Chúa Chổm

Thứ Sáu 18/01/2013 , 09:23 (GMT+7)

- Hơn 1,3 triệu tỉ tiền Việt, nếu đổi ra đôla là bao nhiêu nhỉ? / - Là khoảng hơn 60 tỉ đô la. Mà hỏi làm gì vậy?

- Hơn 1,3 triệu tỉ tiền Việt, nếu đổi ra đôla là bao nhiêu nhỉ?

- Là khoảng hơn 60 tỉ đô la. Mà hỏi làm gì vậy?

- Thì báo chí mới đưa tin các tập đoàn, Tổng Cty Nhà nước đang nợ hơn 1,3 triệu tỉ đồng. Vì thế mới tính đổi ra đô la xem con số này là bao nhiêu.

- Đổi làm gì?

- Thì để thấy tổng số nợ này đã xấp xỉ bằng tài sản của người giàu thứ 2 thế giới trong năm qua là tỉ phú Mỹ Bill Gates. Theo xếp hạng của Bloomberg, đến cuối năm 2012, tổng tài sản của Bill Gates là trên 64 tỉ đô la đấy.

- Vậy à?

- Ừ. Vả lại để so sánh với nợ của Vinashin và Vinalines. “Chúa Chổm anh” là Vinashin nợ khoảng 80 ngàn tỉ, tương đương với 4 tỉ đô la. “Chúa Chổm em” là Vinalines cũng nợ trên 43 ngàn tỉ, tương đương với hơn 2 tỉ đô la. Giờ công bố tổng nợ của các tập đoàn, Tổng Cty Nhà nước là hơn 60 tỉ đô la, thì mới thấy vẫn còn nhiều “Chúa Chổm” khác trong các tập đoàn, Tổng Cty Nhà nước.

- Ừ.

- Nợ đã lớn, mà lỗ cũng lớn ông ạ, trong năm qua có 10 tập đoàn, Tổng Cty lỗ tổng cộng gần 18 ngàn tỉ đồng đấy.

- Ừ. Vì nhiều “ông” tập đoàn, Tổng Cty nợ lớn, lỗ lớn, nên Thủ tướng mới phải nói “Người dân có quyền đặt ra câu hỏi còn Vina nào nữa không?”.

- Ý của Thủ tướng là dân muốn biết xem còn “ông” tập đoàn hay Tổng Cty nào nợ nần cỡ như Vinashin hay Vinalines chứ gì?

- Đúng thế.

- Vậy theo ông, hiện nay còn “ông” Vina nào nữa không?

- Nếu có “ông” nào đang thua lỗ, nợ nần trầm trọng đến mức như Vinashin hay Vinalines thì mình biết làm sao được. Nhưng chắc chắn có nhiều ông đang nợ, đang lỗ tới mức có thể tạm gọi là “Vina nợ” hay “Vina lỗ”.

- Gọi thế cũng được đấy.

- Nhưng nếu tình trạng nợ nần khủng, thua lỗ lớn không được khắc phục, cải thiện ở nhiều tập đoàn, Tổng Cty, thì rồi đây có thể sẽ còn tòi ra thêm những “ông” Vina đích thực, có thể xếp ngồi cùng chiếu với Vinashin hay Vinalines.

- Chắc chắn thế.

- Nếu nhiều tập đoàn, Tổng Công ty vẫn còn tiếp tục nợ khủng, lỗ lớn trong những năm tới để biến thành những Vina này nọ, khi ấy, cái gọi là “quả đấm thép” của nền kinh tế phải được gọi thế nào cho đúng?

- Chắc khi ấy phải gọi là quả đấm rơm hay quả đấm rạ thôi. Nhưng hy vọng là với sự ra tay chấn chỉnh của Nhà nước, sẽ không có chuyện “quả đấm thép” bị trở thành “quả đấm rơm” hay “quả đấm rạ”.

- Ừ, mong là thế.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm