| Hotline: 0983.970.780

Bắc Tây Nguyên đối mặt mùa khô khốc liệt

Thứ Ba 25/02/2014 , 10:43 (GMT+7)

Tây Nguyên đã là mùa khô. Và, cứ mỗi lần bước vào mùa khô dai dẳng và khốc liệt, nông dân Tây Nguyên lại canh cánh nỗi lo hạn hán, mất mùa.

Tây Nguyên đã là mùa khô. Và, cứ mỗi lần bước vào mùa khô dai dẳng và khốc liệt, nông dân Tây Nguyên lại canh cánh nỗi lo hạn hán, mất mùa.

Nỗi lo ấy đã hiển hiện rõ trên từng gương mặt của nông dân thị xã An Khê - cửa ngõ phía đông của tỉnh Gia Lai. Mọi năm, ở thời điểm này, thị xã An Khê đã hoàn thành hoặc cơ bản hoàn thành tiến độ gieo trồng vụ đông xuân. Vậy mà vụ đông xuân 2013-2014 này, thị xã mới chỉ gieo trồng được trên 2.700 ha cây trồng các loại (chỉ đạt khoảng 69% kế hoạch).

Nguyên nhân tiến độ gieo trồng không đạt kế hoạch, không phải là do thiếu giống, thiếu đất…, mà là do thiếu mưa: Năm nay mưa đến muộn, lượng mưa lại thấp hơn so với cùng kỳ mọi năm nên bà con nông dân không dám liều lĩnh “đánh cược” với trời.

Tại xã Song An, lão nông Bùi Hải đứng giữa cánh đồng mới chỉ dám gieo trồng được năm mươi phần trăm diện tích. Ông nói: “Cứ đợi thêm một thời gian nữa mới quyết định có nên tiếp tục xuống giống hay không. Thà chậm một chút mà chắc, chứ liều lĩnh xuống giống bây giờ, nếu trời không có mưa thì sẽ mất giống, mất công, mất phân…”.

Đó không chỉ là suy nghĩ của riêng ông Hải, mà là kinh nghiệm chung của nông dân đã nhiều đời sinh sống, canh tác nơi vùng đất nắng nóng Tây Sơn Thượng này. Còn theo Phòng Kinh tế thị xã An Khê: Nếu trong thời gian tới, trời không có mưa hoặc lượng mưa không đảm bảo thì, diện tích và năng suất cây trồng sẽ bị giảm mạnh.

Cũng ở Gia Lai, các địa phương phía đông - nam của tỉnh này cũng đang phải đối phó với cơn nắng nóng của mùa khô Tây Nguyên. Đây là những huyện trọng điểm của tỉnh về diện tích lúa nước, mía, thuốc lá, đậu đỗ…

Tại đây, một số cánh đồng nhỏ lẻ đã bị thiếu nước cục bộ như ở huyện Krông Pa. Tuy nhiên nước tưới chưa phải là nỗi lo lớn, bởi công trình thủy lợi Ayun Hạ - đến thời điểm này, vẫn đảm bảo cung cấp nước tưới. Nỗi lo của người dân là những cơn nắng rát đang đổ xuống những cánh đồng mía bạt ngàn ở Ayun Pa, Ia Pa…, có thể bốc cháy bất cứ lúc nào. Trên thực tế, đã có khoảng 200 ha mía ở đây bị cháy từ trước và sau Tết Nguyên đán.

Tại huyện Kbang - phía đông tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2014 đến nay cũng đã xảy ra nhiều vụ cháy mía. Vụ cháy mới nhất vào ngày 18/2: Gần 20 ha mía của 8 hộ dân ở xã Tơ Tung đã bị ngọn lửa thiêu rụi, trong đó hộ bị cháy nhiều nhất là bà Vũ Thị Huệ với 4 ha mía đã bị thần lửa biến thành tro than. Và, nếu không có biện pháp hữu hiệu thì nguy cơ mía bị cháy sẽ không dừng lại ở con số này.

Với những người trồng cà phê, thời điểm này, nước tưới là mối quan tâm lớn nhất của các chủ vườn. Tại xã Ia Sao và một số xã khác của huyện Ia Grai (Gia Lai), người trồng cà phê ít khi lo thiếu nước tưới bởi ở đây, hệ thống thủy lợi, hồ đập thường xuyên đảm bảo được lượng nước tưới.

Tuy nhiên trước những diễn biến bất thường mà người trồng cà phê có kinh nghiệm dự báo được, không ít chủ vườn đã tranh thủ thời gian, sắp lịch tưới cho vườn cây của mình: Với những gia đình có lao động thì tranh thủ thay nhau tưới cả đêm, còn với những chủ vườn neo người, phải thuê nhân công tưới với giá 40-50 ngàn đồng mỗi giờ.

Ông Hồ Văn Thới có gần 2 ha cà phê kinh doanh ở xã Ia H’rung (huyện Ia Grai), vợ ốm, các con đi học xa, một mình ông không đủ sức tưới cho vườn cây nên từ đầu vụ tưới đến nay, gia đình ông đã bỏ ra trên một triệu đồng để thuê nhân công tưới cà phê. Với ông Thới còn có tiền để thuê người tưới, nhưng với nhiều hộ khó khăn do cà phê vụ vừa qua xuống giá thì việc thuê người cầm vòi tưới nước, quả là không dễ chút nào.

Tại huyện Đăk Hà, vùng trọng điểm cà phê của tỉnh Kon Tum, người trồng cà phê đang phải trắng đêm tìm nước tưới cho vườn cây. Hàng trăm hộ trồng cà phê ở xã Hà Mòn - xã đầu tiên hoàn thành Nông thôn mới ở Tây Nguyên đang điêu đứng vì không có nước tưới đợt một cho vườn cây (trong khi đó ở thời điểm này, lẽ ra đã tưới xong đợt hai cho cây cà phê).

Gần 100 ha cà phê ở xã đang lay lắt trong cái nắng nóng, khô hanh của mùa khô Tây Nguyên. Nhiều hộ trồng cà phê ở Hà Mòn phải đặt bơm, kéo ống vượt hàng ngàn mét, lấy nước từ hồ thủy điện Plei Krông đến vườn cà phê, tuy nhiên do đường xa, bơm yếu nên xem ra biện pháp này cũng không mấy hiệu quả.

Nông dân vùng Bắc Tây Nguyên đang phải đối mặt với một mùa khô khốc liệt. Mong muốn lớn nhất của họ bây giờ là sự tiếp sức nhiều mặt của chính quyền địa phương, của các ngành liên quan để giảm bớt thiệt hại do khô hạn gây ra.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm