| Hotline: 0983.970.780

Nuôi bê sữa bằng sữa bột

Thứ Tư 24/10/2012 , 09:58 (GMT+7)

Theo hạch toán sơ bộ, số tiền mua sữa bột để nuôi bê sơ sinh trong 4 tháng chỉ gần 4 triệu.

Vĩnh Tường là huyện điểm về chăn nuôi bò sữa của tỉnh Vĩnh Phúc với tổng số 617 hộ nuôi khoảng 2.300 con. Tuy nhiên việc sử dụng sữa của bò mẹ để nuôi bê con theo cách truyền thống đã làm giảm sản lượng sữa hàng hóa, ảnh hưởng tới thu nhập.

Bà Thiều Thị Thu Hằng, PGĐ Trung tâm KN-KN Vĩnh Phúc cho biết, nhận thấy điểm hạn chế này, trung tâm đã thực hiện thí điểm mô hình “Nuôi bê sữa cái sử dụng sữa bột thay thế sữa bò tươi” tại huyện Vĩnh Tường. Có 10 hộ ở xã Vĩnh Thịnh đăng ký tự nguyện tham gia mô hình với số lượng bê sữa là 20 con. Đây đều là những hộ có tập quán nuôi bê sơ sinh bằng sữa tươi của bò mẹ.

Bước đầu của mô hình là chọn 20 con bê sơ sinh và chọn một số bê sữa cái (có cùng ngày tuổi với bê mô hình) được nuôi bằng sữa mẹ để kiểm chứng. Trung tâm KN-KN đã cử nhiều cán bộ xuống tận thôn để tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình nuôi bê bằng sữa bột thay thế sữa mẹ cho các hộ.

Loại sữa bột được sử dụng mang nhãn hiệu Young Calf, xuất xứ từ Hà Lan giá 50.000 đ/kg. Sữa bột Young Calf là hỗn hợp bột váng sữa, béo thực vật, đậu tương, các vitamin và khoáng chất cung cấp các axit amin thiết yếu, axit béo, vitamin và khoáng chất cho bê con nằm trong danh mục tạm thời TĂCN theo Thông tư số 26/2012 của Bộ NN-PTNT.

Bác Nguyễn Trọng Hào, thôn Khách Nhi Ngược (xã Vĩnh Thịnh) hồ hởi: “Gia đình tôi nhận thấy đây là một cách làm hay nên đăng ký tham gia ngay từ đầu. 4 con bê mà gia đình tôi áp dụng kỹ thuật chăm sóc mới đều khỏe mạnh, tăng trưởng bình thường”.

Suốt trong 5 tháng thực hiện mô hình thí điểm (từ tháng 3 - 8/2012), 20 con bê sơ sinh được theo dõi sát sao, đảm bảo các kỹ thuật chăm sóc đã đề ra. Tính đến tháng 8/2012, tỷ lệ sống của 20 con bê sơ sinh đạt 100%, tăng trọng trung bình khoảng 0,79 kg/con/ngày. Mức tăng trọng này hoàn toàn tương đương với số bê được nuôi bằng sữa bò mẹ trong cùng thời gian thực hiện mô hình thí điểm.

Nếu nuôi hoàn toàn bằng sữa bò mẹ đến khi cai sữa (khoảng 4 tháng), số tiền sữa tươi tính ra khoảng xấp xỉ 6 triệu đồng/con. Tuy nhiên, theo hạch toán sơ bộ của Trạm Khuyến nông huyện Vĩnh Tường, số tiền mua sữa bột để nuôi bê sơ sinh trong 4 tháng chỉ gần 4 triệu.

Bà Thiều Thị Thu Hằng chia sẻ, bước đầu mô hình đã đem lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Chỉ trong 4 tháng, người dân đã “bỏ túi” khoảng 2 triệu đồng/con từ số tiền chênh lệch trong công đoạn chăm sóc bê sơ sinh. Trong thời gian tới, Trung tâm KN-KN sẽ tuyên truyền sâu rộng hơn để nhân rộng mô hình.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm