| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá cảnh

Thứ Tư 23/02/2011 , 10:01 (GMT+7)

Cá cảnh không những mang lại vẻ đẹp về giá trị tinh thần, thẩm mỹ, mà nó còn mang lại hiệu quả kinh tế cao,...

Cá cảnh không những mang lại vẻ đẹp về giá trị tinh thần, thẩm mỹ, mà nó còn mang lại hiệu quả kinh tế cao, chính vì vậy mà mô hình nuôi này ngày càng được đẩy mạnh và nhân rộng trên địa bàn TP HCM.

Ông Tống Hữu Châu (168/1 khu phố 6, phường Thạnh Xuân, Q 12), một người khá tiếng tăm trong nghề nuôi cá cảnh cho biết, gia đình ông có 1,5 ha diện tích mặt nước nuôi cá cảnh với số lượng lên tới hàng chục triệu con. Trong đó các loại cá cảnh như: chép cảnh, cá đĩa, cá ông tiên, cá bảy màu… là những loại chủ lực. Cá cảnh của gia đình ông không những tiêu thụ ở trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước khác như: Pháp, Canada, Singapore… Đặc biệt trong đó loài cá được ưa chuộng và xuất khẩu nhiều nhất là cá chép cảnh chiếm tới 50.000 con/năm với giá hiện nay dao động từ 100.000-150.000đ/con cá lớn, thu về hàng chục ngàn đô la.

 Nhưng thị trường tiêu thụ ở trong nước vẫn mạnh hơn cả chiếm 80%, tức là khoảng trên 500.000 con/năm thu về hàng trăm triệu đồng. Ông Châu cho biết thêm, trong thời gian tới ông sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng cá cảnh như: đảm bảo sinh học, tuân thủ quy trình chuồng trại… nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng.

Chia tay trại nuôi cá cảnh của gia đình ông Châu chúng tôi ghé thăm trại nuôi cá cảnh của bà Lê Thị Nguyệt cách đó không xa. Đón tiếp chúng tôi trong bộ trang phục màu nâu giản dị, bà Nguyệt tâm sự: “Hồi đầu gia đình tôi cũng mua cá cảnh về chơi thôi, không ngờ nó sinh sản ngày càng nhiều, trong khi đó thấy cá cảnh bán cũng được giá nên đầu tư nuôi luôn”. Từ chỗ nuôi chơi đến nuôi chuyên nghiệp là cả một hành trình gian nan, theo lời bà Nguyệt thì do ban đầu chưa có kinh nghiệm nên cũng gặp vô vàn khó khăn như cá phát triển èo uột, thường xuyên bị chết.

Nhưng với lòng quyết tâm, chịu khó học hỏi nên từ chỗ vài trăm con, nay trang trại của bà Nguyệt đã có tới hàng trăm ngàn con cá cảnh các loại: cá đĩa, cá nê ông, cá trân châu, cá chép cảnh… Do chưa có đủ kinh nghiệm cũng như kỹ thuật nuôi cá cảnh nên cá cảnh của gia đình bà chỉ cung ứng cho thị trường nội địa như: Nha Trang, Hải Phòng, Đăk Lăk… Nhưng trong thời gian tới gia đình bà Nguyệt sẽ hướng tới việc xuất khẩu cá cảnh sang các nước khác. Trong năm 2010 trại cá của bà Nguyệt cũng tiêu thụ được trên 70.000 con cá cảnh các loại, thu lãi trên 100 triệu đồng.

Trao đổi với NNVN, ông Trần Văn Sơn, Trưởng phòng Chất lượng và Nuôi trồng thủy sản (Chi cục Thủy sản TP HCM) cho biết: “Mô hình nuôi cá cảnh đã và đang chứng minh được hiệu quả trong việc phát triển kinh tế trên địa bàn TP với gần 300 cơ sở nuôi, số lượng lên đến hàng trăm triệu con. Cá cảnh không những là mặt hàng tiêu thụ tốt trong nước mà nó còn có giá trị xuất khẩu không nhỏ (chiếm 20%). Trong năm 2010 TP HCM xuất khẩu được 7,5 triệu con cá cảnh các loại thu về gần 6,2 triệu đô la".

 Do mô hình nuôi cá cảnh đang ngày càng phát triển, và lợi nhuận mà nó đưa lại cũng khá nên Chi cục Thủy sản TP đang xây dựng chương trình phát triển nuôi cá cảnh năm 2011-2015. Trong chương trình này, Chi cục sẽ tập trung vào các chủng loại cá cảnh có giá trị xuất khẩu cao như: cá chép cảnh, cá đĩa, cá trân châu, cá hồng kim, cá nê ông… Bên cạnh đó, Chi cục cũng sẽ tổ chức nuôi tập trung theo hướng ổn định, nhằm hạn chế tốt nhất dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra Chi cục sẽ mở lớp tập huấn cho bà con về kiến thức nuôi cá cảnh theo hướng an toàn, đưa những tiến bộ khoa học vào việc nuôi cá cảnh, nhằm giúp cho bà con phát triển mạnh hơn nữa nghề nuôi cá cảnh.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm