| Hotline: 0983.970.780

Nuôi cá chình thu nhập cao

Thứ Ba 26/01/2010 , 10:39 (GMT+7)

Cá chình rất thích sống ở nơi nước chảy, ta nên đặt máy sục khí hoặc máy quạt nước để vừa tăng lượng ô xy, vừa tạo dòng chảy cho cá bơi lội, vận động...

Cá chình là loại cá có tính thích ứng rộng với độ mặn, có thể sống được ở nước mặn, nước lợ, nước ngọt. Cá chình thường sống ở thượng lưu các con sông có nước chảy xiết và nhiều ghềnh thác, các con suối.

Việc sinh sản giống cá chình hiện nay chưa có nước nào nghiên cứu thành công, chủ yếu dựa vào nguồn đánh bắt cá giống ngoài thiên nhiên từ cửa sông hoặc cửa biển. Cá ưa bóng tối, sợ ánh sáng, ban ngày chúng chui rúc vào trong hang, ban đêm ra ngoài kiếm ăn. Nắm bắt được đặc tính sinh sống cũng như hiệu quả kinh tế của cá chình, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư xây bể xi măng để nuôi loài cá quý hiếm này.

Bà Lê Thị Hoa là một trong những người đi tiên phong nuôi cá chình ở ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TPHCM. Bà là chủ nhiệm HTX công nông từ nhiều năm nay, ngoài công việc ở HTX bà còn mở trại chăn nuôi bò. Năm 2008 trong một lần bà đi giao phân bò cho một cơ sở nuôi trùn ở Đăk Lăk, qua câu chuyện của chủ nhà, mới biết họ nuôi trùn quế để cho cá chình ăn.

Bà kể, bà lân la hỏi thăm cách nuôi và năn nỉ mãi mới mua được 60 con cá chình bằng ngón tay út về nuôi thử. Hồi mới nuôi do thiếu kiến thức, không có kỹ thuật, cá bị chết hết. Không nản chí bà nhờ cô cháu gái lên mạng tìm địa chỉ bán cá chình giống, sau khi đã có địa chỉ trong tay, bà lặn lội ra tận Bình Định mua được 500 con cá chình giống mang về tiếp tục nuôi.

Kinh nghiệm của bà Hoa: Nhằm giảm thiếu chi phí thức ăn, cũng như giảm sự ô nhiễm môi trường, bà tận dụng nguồn phân bò để nuôi trùn quế làm thức ăn chính cho cá. Lưu ý cá chình thường ăn đêm, có thể cho cá ăn vào lúc 6 giờ tối. Hiện nay trại của bà Hoa còn khoảng 4.000 – 5.000 con cá thương phẩm đạt trên dưới 1kg/con, dự kiến sẽ thu hoạch bán vào dịp Tết Canh Dần này.

Nhờ chịu khó cần cù, học hỏi kinh nghiệm từ các lớp tập huấn kỹ thuật nuôi cá chình do Khuyến nông tổ chức, về áp dụng vào đàn cá của mình, cá chình được chăm sóc ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, lớn nhanh và phát triển tốt. Tháng 12/2009 bà Hoa đã thu hoạch lứa đầu được 300 kg, bán với giá 260.000đ/kg thu về 78 triệu, trừ tiền giống, thức ăn, lời được 50 triệu đồng.

Ông Trần Văn Vui - Chủ tịch Hội Nông dân xã Xuân Thới Sơn, cho biết: Mô hình nuôi cá chình của bà Hoa được xem như một mô hình điểm, là nơi để cho nông dân trong xã tới tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Bà con có thể tận dụng chuồng heo cũ, hoặc xây bể xi măng, diện tích từ 100m2 trở lên là nuôi được.

Chiều rộng từ 3m, dài tuỳ theo khổ đất, cao 80 cm. Ở đáy có đặt ống xả, xung quanh bể lót bạt để khi cá bơi lội không bị trầy da. Rải rác đặt những viên ngói bò hoặc ống khói làm nơi cho cá ẩn náu. Nguồn nước nuôi cá chình phải luôn sạch sẽ, mực nước trong bể nuôi cá con khoảng 30 – 40cm, bể nuôi cá lớn mực nước thích hợp từ 50 – 60cm. Hàng ngày phải xi phông đáy bể, hút bớt phân rác ở đáy bể giảm độc cho cá, sau đó bơm thêm nước sạch vào. Cá chình rất thích sống ở nơi nước chảy, ta nên đặt máy sục khí hoặc máy quạt nước để vừa tăng lượng ô xy, vừa tạo dòng chảy cho cá bơi lội, vận động nhiều, cá ăn khỏa, mau lớn.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm