| Hotline: 0983.970.780

Nuôi tôm trở lại sau sự cố môi trường

Thứ Ba 29/11/2016 , 13:30 (GMT+7)

Tháng 5/2016, ngành nông nghiệp Quảng Trị đã thả thí điểm 10 vạn con tôm giống được nuôi từ nước biển. Đến thời điểm này, tôm đã được thu hoạch, cho kết quả tốt. 

10-01-11_nuoi-tom-tro-li
Nông dân huyện Vĩnh Linh nuôi tôm trở lại trên cát sau sự cố môi trường
 

Nhận thấy nguồn nước biển đã an toàn nên nhiều hộ dân bắt đầu tái nuôi thả. Thống kê sơ bộ cho thấy Quảng Trị có gần 300 hộ, cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng trở lại, với hơn 150ha.
 

Thí điểm thả nuôi 10 vạn tôm giống

Tại trại sản xuất tôm giống Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh, ngành nông nghiệp Quảng Trị đã thả 10 vạn con giống tôm thẻ chân trắng để thí điểm lấy trực tiếp nước biển vào nuôi. Sau thời gian chăm sóc, đến thời điểm này tôm đã đạt kích cỡ thương phẩm.

Ông Nguyễn Xuân Đính, Phó Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị cho biết trong quá trình nuôi, chủ yếu sử dụng men vi sinh, men vi sinh đường ruột, men vi sinh đáy, men vi sinh môi trường, không dùng kháng sinh. Kết quả tôm tăng trưởng tốt, đạt kích cỡ đồng đều, so sánh với tôm mô hình nuôi bà con thì nó vẫn ổn định.

Sau hơn ba tháng nuôi tôm đạt cỡ 80 con/kg và đã được Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1 (Bộ NN-PTNT) kiểm nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đơn vị thu mua cũng đã kiểm tra và tôm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Theo dõi quá trình nuôi thí điểm của Sở NN-PTNT Quảng Trị, ông Trần Quang Ga, chủ hộ nuôi tôm lâu năm ở thôn 9, xã Trung Giang, huyện Gio Linh đã yên tâm hơn. Ông Ga đánh giá con tôm phát triển tốt, do đó ông quyết định thả nuôi 3 vạn con tôm giống vụ này.

Ông Võ Văn Hưng, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho hay qua mô hình nuôi thử nghiệm đã thành công, khẳng định một điều rất quan trọng đó là chúng ta đã sử dụng nước biển để nuôi tôm trở lại. Song bà con nông dân phải tuân thủ theo các quy trình, hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Ngành NN-PTNT sẽ tập trung hướng dẫn cho người nuôi tôm nhân rộng và mở rộng diện tích. Điều này giúp cho các hộ nuôi tôm dọc bờ biển Quảng Trị yên tâm hơn trong việc thả tôm giống cho vụ tới.
 

Bắt đầu nuôi tôm trở lại trên cát

Từ thành công trên, người dân Quảng Trị bắt đầu nuôi tôm trên cát trở lại. Đến thời điểm này nhiều hộ đã bắt đầu thả giống. Ông Nguyễn Hùng ở xã Trung Giang, huyện Gio Linh cho biết vừa thả 5 vạn con giống. Sau hơn 10 ngày nuôi thấy tôm sinh trưởng rất tốt. Hy vọng sẽ có được vụ nuôi tôm an toàn để bù đắp cho những thất bát của vụ trước.

Sau khi nuôi thành công 10 vạn tôm giống, đến thời điểm này, Trung tâm Giống thủy sản Quảng Trị tiếp tục thả thêm 24 vạn con tôm thẻ chân trắng giống để nuôi vụ 2. Sau 45 ngày nuôi, tôm phát triển tốt, có kích cỡ từ 250 - 270 con/kg.

Ông Nguyễn Xuân Đính cho biết thêm, từ khi thả giống đến bây giờ trung tâm nuôi theo quy trình vi sinh, hạn chế nguồn nước từ ngoài vào. Chỉ thay và cấp thêm nước ngọt nên quy trình vi sinh đảm bảo an toàn, hiện tại nuôi được 45 ngày, tôm phát triển tốt.

Theo ông Đính, để vụ nuôi có khả năng thành công lớn, điều quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ yếu tố đầu vào. Về con giống, về điều kiện môi trường ao nuôi, phòng bệnh cho tôm, quản lý thức ăn, chăm sóc, chuẩn bị ao hồ, chuẩn bị nguồn nước. Làm được như vậy thì con tôm mới tránh được dịch bệnh.

Có thể nói, việc nuôi thí điểm tôm thẻ chân trắng thành công của ngành nông nghiệp Quảng Trị sau sự cố môi trường biển đã làm cho nhiều hộ nuôi trồng thủy sản rất phấn khởi. Nhận thấy nguồn nước biển đã an toàn nên nhiều hộ dân bắt đầu nuôi tôm trở lại. Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 300 hộ, cơ sở nuôi tôm thẻ chân trắng trở lại, với hơn 150ha ở các huyện ven biển Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng và Triệu Phong.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 1.000ha nuôi tôm, trong đó tôm sú trên 370ha, tôm thẻ chân trắng trên 650ha. Việc thí điểm thả tôm giống thành công lần này khiến các hộ dân nuôi trồng thủy, hải sản ven bờ yên tâm hơn về nguồn nước biển sau sự cố môi trường.

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm