| Hotline: 0983.970.780

Ôtô đâm vào bốt gác, một cảnh sát tử nạn tại chỗ

Thứ Hai 17/01/2011 , 09:23 (GMT+7)

Chiếc ô tô bị mất lái, lao lên vỉa hè, sau đó, tiếp tục đâm vào bốt gác bảo vệ Đại sứ quán Thái Lan, làm một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây tử nạn tại chỗ.

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào rạng sáng 16/1 khi một chiếc ô tô bị mất lái, lao lên vỉa hè đường Hoàng Diệu (Hà Nội). Sau đó, chiếc xe tiếp tục đâm vào bốt gác bảo vệ Đại sứ quán Thái Lan, làm một cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại đây tử nạn tại chỗ.

Thông tin ban đầu cho biết, hồi 1h20 ngày 16/1, tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Hoàng Diệu (Hà Nội), xe ô tô BKS 29A-02167 do anh Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1985, trú tại 134 Thụy Khuê) điều khiển đi trên đường Nguyễn Thái Học chiều từ hướng Chu Văn An đi Hoàng Diệu, do không làm chủ tốc độ và chuyển hướng không đảm bảo an toàn, đã cho xe lao lên vỉa hè đường Hoàng Diệu.

Theo đà, chiếc xe tiếp tục lao vào bốt gác bảo vệ Đại sứ quán Thái Lan, làm một đồng chí Cảnh sát bảo vệ là anh Nguyễn Kim Anh (SN 1986, công tác tại Trung đoàn C7-54 Quốc Tử giám) đang trực bảo vệ trong bốt gác tử nạn tại chỗ.

Cũng trong ngày 16/1, tại Hà Nội còn xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông khác, làm 3 người chết. Một vụ tại km 19 quốc lộ 3 thuộc Phủ Lỗ, huyện Sóc Sơn, ô tô tải lấn trái đường đâm vào mô tô; vụ khác tại km 0+600 đường 414 thuộc phường Xuân Lộc, thị xã Sơn Tây, xe ô tô tải BEN đâm vào xe đạp điện. Tại khu gian đường sắt cầu Cự Đà-Phú Diễn thuộc xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, tàu hỏa đâm vào người đi bộ qua đường sắt.

(Theo VTC News)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất