| Hotline: 0983.970.780

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra công tác khắc phục bão số 11 tại miền Trung

Thứ Năm 17/10/2013 , 09:00 (GMT+7)

Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 11, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.

Ngày 16/10, Đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng đoàn đã kiểm tra, thị sát tình hình thiệt hại bão số 11 ở các tỉnh miền Trung.


Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm, tặng quà và chỉ đạo khắc phục hậu quả bão tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ (TP Đà Nẵng).

Sau khi kiểm tra thực tế tại các địa phương, Phó Thủ tướng làm việc với lãnh đạo các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng và các Bộ, ngành Trung ương, đánh giá tình hình thiệt hại và phương án khắc phục.

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho biết, bão số 11 làm 4.000 ngôi nhà ở thành phố bị tốc mái, thiệt hại hơn 800 tỷ đồng, hàng ngàn cây xanh bị ngã đổ.

Sau khi bão tan, thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng giải phóng đường, khôi phục hệ thống điện, nước. UBND TP Đà Nẵng đã có quyết định hỗ trợ cho các gia đình trên địa bàn thành phố bị sập, tốc mái và người bị thương.

Theo quyết định, người bị thương nặng phải vào bệnh viện điều trị là 3 triệu đồng/người; hộ có nhà đang ở bị sập, trôi là 10 triệu đồng/hộ; hộ có nhà đang ở bị tốc mái hoàn toàn hỗ trợ tối đa không qua 4 triệu đồng/hộ; hộ có nhà đang ở bị tốc mái một phần hỗ trợ tối đa không quá 1 triệu đồng/hộ. Riêng đối với các hộ chính sách, kể cả con liệt sĩ có nhà đang ở bị sập, trôi hoàn toàn thì mức hỗ trợ là 30 triệu đồng/hộ.

Ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng kiến nghị: Đề nghị TƯ hỗ trợ khẩn cấp Đà Nẵng 500 tỷ đồng khắc phục hậu quả sau bão; đầu tư nâng cấp cải tạo nơi neo đậu tàu thuyền đang quá tải trong điều kiện mưa bão”.


Lực lượng quân đội hỗ trợ người dân dọn vệ sinh sau bão tại TP Đà Nẵng.

Theo báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, cả tỉnh có 3 người chết, 21 ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hơn 34 ngàn ha cây công nghiệp và lâm nghiệp bị đổ ngã, thiệt hại về dân sinh là rất lớn. Tỉnh đã huy động các lực lượng dọn dẹp đường sá; che, lợp lại nhà cửa bị tốc mái, khôi phục hệ thống điện, dọn vệ sinh môi trường...

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 2 người chết do mưa lũ sau bão. Quảng Ngãi không phải là nơi tâm bão đi qua, nhưng cũng có 577 ngôi nhà, 15 trường học, trạm y tế bị tốc mái, huyện đảo Lý Sơn bị thiệt hại nặng nề. Toàn tỉnh có 9 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng. Thiệt hại ước tính trên 65 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia buồn với gia đình các nạn nhân có người chết, bị thương, nhà cửa bị hư hại.

Trung ương Hội chữ thập đỏ VN hỗ trợ 3 tỉnh chịu thiệt hại nặng

Để kịp thời chia sẻ với những khó khăn của người dân chịu thiệt hại nặng nề do bão số 11 gây ra, chiều 16/10, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định trích 1 tỷ đồng, 800 thùng hàng gia đình và 530 bộ dụng cụ sửa nhà để cứu trợ khẩn cấp cho 3 tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Cụ thể: Quảng Nam: 600 triệu đồng, 400 thùng hàng gia đình và 400 bộ dụng cụ sửa nhà; Đà Nẵng: 400 triệu đồng, 200 thùng hàng gia đình và 130 bộ dụng cụ sửa nhà; Quảng Ngãi: 200 thùng hàng gia đình.
Trung ương Hội cũng cử đoàn công tác đi khảo sát, đánh giá tình hình thiệt hại tại những địa phương trên để lên kế hoạch cứu trợ trong giai đoạn tái thiết, phục hồi tiếp theo. Đồng thời cử các đoàn thầy thuốc tình nguyện đến các địa phương để khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng thiên tai. Ngoài ra, cũng chỉ đạo các cấp Hội kịp thời triển khai các hoạt động thăm hỏi, cứu trợ khẩn cấp theo phương châm “4 tại chỗ”, hỗ trợ người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.
Như Ngọc

Phó Thủ tướng đánh giá cao tinh thần chủ động của người dân cũng như sự quyết liệt trong công tác đối phó với bão số 11, nên đã hạn chế được đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, nhất là hạn chế được số người chết, bị thương. Đồng thời, chỉ đạo lãnh đạo các địa phương coi nhiệm vụ ưu tiên hiện nay là chăm lo các gia đình có người bị nạn, động viên bà con nhanh chóng dọn dẹp, xây dựng lại nhà cửa, ruộng vườn bị hư hại; cung cấp lương thực thực phẩm cho người dân vùng bão, không để bà con bị đói.

Đồng thời tăng cường thêm lực lượng quân đội xuống giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa, trường học để học sinh nhanh chóng đi học trở lại. Sở Y tế cung cấp thuốc khử trùng, đảm bảo vệ sinh nước sạch cho các khu vực ngập lũ.

Chính phủ sẽ giao cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư cân đối nguồn kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho các địa phương khắc phục hậu quả bão số 11, nhanh chóng ổn định đời sống người dân. “Không được để dân đói, dân ốm đau, bệnh tật” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm