| Hotline: 0983.970.780

Phòng chống bão số 4: Cấm tàu thuyền ra khơi, sẵn sàng phương tiện cứu hộ

Thứ Bảy 29/11/2014 , 15:09 (GMT+7)

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát trong chuyến công tác về Bình Định để kiểm tra công tác phòng chống cơn bão số 4 tại tỉnh này./ Lực lượng cứu hộ gần 4000 người sẵn sàng cơ động

Ông Phan Trọng Hổ, GĐ Sở NN-PTNT Bình Định báo cáo nhanh với Bộ trưởng về công tác ứng phó cơn bão số 4 trên địa bàn.

Cách đây 2 hôm, Bình Định đã chỉ đạo cho các ngành chức năng tiến hành kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt trên biển phải nhanh chóng tìm nơi tránh trú cơn bão số 4. Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình Định chia nhau xuống từng địa phương kiểm tra tình hình thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào bờ.


Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra khu neo trú bão tại Cảng cá Quy Nhơn.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng và Chi cục KT-BVNLTS Bình Định, hiện ở tỉnh này đang có 6.767 tàu với 43.211 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó có 4.049 tàu với 21.911 lao động hoạt động ven bờ đã vào các khu neo đậu an toàn. Các tàu đánh bắt khơi xa đã có 291 tàu/2.428 lao động vào nơi trú bão an toàn thuộc các vùng biển từ Phú Yên đến Bình Thuận; 65 tàu/657 lao động đã vào bờ an toàn tại các vùng biển thuộc các tỉnh từ Thừa Thiên Huế  đến Quảng Ninh; 1.839 tàu với 14.904 lao động đã tránh trú an toàn tại các vùng biển thuộc các tỉnh từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Kiên Giang.


Bộ trưởng chỉ đạo GĐ Cảng cá Quy Nhơn, ông Đào Xuân Thiện hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền.

Đặc biệt, những tàu đang đánh bắt  tại 2 ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa cũng đã được thông báo kịp thời để di chuyển thoát khỏi vùng nguy hiểm, trong đó tại ngư trường Hoàng Sa có 62 tàu/434 lao động, giữa Hoàng Sa – Trường Sa 22 tàu/154 lao động, Trường Sa 439 tàu/2.723 lao động.

Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới được xác định từ 100 – 150 vĩ Bắc. Bộ đội Biên phòng, Chi cục KT-BVNLTS Bình Định, Đài thông tin duyên hải Quy Nhơn, các huyện ven biển, gia đình các chủ tàu đang tiếp tục liên lạc, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, nhanh chóng về bờ, tìm nơi neo đậu an toàn.

Căng thẳng nhất là về tình hình SX. Hiện nay, các địa phương trong tỉnh Bình Định đang khẩn trương triển khai vụ ĐX 2014-2015 để bảo đảm thời vụ và tận dụng nguồn nước tưới đầu vụ. Diện tích đã gieo sạ trên chân 3 vụ đã đạt khoảng 4.000 ha ở các huyện Phù Mỹ, Phù Cát, Hoài Nhơn. Ngoài ra, nông dân đã ngâm ủ giống để tiếp tục gieo sạ 8.000 ha khác, đồng thời đang chuẩn bị tiếp tục ngâm ủ giống để gieo sạ 14.000 ha trong vài ngày tới. “Cơn bão này ắt sẽ kéo lũ về và nguy cơ những diện tích đã gieo sạ sẽ bị trôi giống. Chúng tôi đã chỉ đạo cho các địa phương thông báo cho nông dân không ngâm ủ giống nữa, đợi qua cơn bão này mới tiếp tục triển khai”, ông Phan Trọng Hổ, cho biết.


Tàu thuyền tránh trú bão tại Cảng cá Quy Nhơn đậu thành hàng ngay ngắn.

 “Dự báo cho biết ngoài biển đang hình thành siêu bão, khoảng ngày 6 ngày 7/12 sẽ vào đến Philippin và rồi chưa biết đi đâu. Trong tuần này không khí lạnh tràn về sẽ tiếp tục gây mưa, ngành nông nghiệp Bình Định cần thiết nhắc nhở các địa phương chậm lại việc xuống giống vụ ĐX để tránh thiệt hại về giống”, Bộ trưởng Cao Đức Phát.

Suốt 2 ngày nay, Bình Định đã tổ chức kiểm tra những khu neo đậu tránh trú bão về công tác chằng chống tàu thuyền, tránh bão gây va đập làm vỡ tàu và chỉ đạo đến 17 giờ chiều nay (29/11) toàn bộ ngư dân trên tàu phải vào bờ. Sáng 29/11, Bình Định ban hành lệnh cấm biển, tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi. Ngư dân ở những vùng nuôi trồng thủy sản tranh thủ thu hoạch những ao nuôi đã thu hoạch được và nhanh chóng vào bờ tránh bão.

Những huyện có nguy cơ bị sạt lở đất như các huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân lên phương án cụ thể về công tác di dời dân nếu có sự cố xảy ra; những vùng bị chia cắt, chính quyền các địa phương phải sẵn sàng công tác đối phó với phương án 4 tại chỗ để ổn định tính mạng và cuộc sống của người dân.

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết thêm: “Chúng tôi đặt nặng công tác di dời dân ở những vùng nguy hiểm, nhất là những vùng có khả năng xảy ra lũ quét. Suốt 2 ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh cùng các sở ban ngành trong tỉnh thường xuyên tiếp cận với những vùng xung yếu để trực tiếp chỉ đạo. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các lực lượng Công an, BCH Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh kiểm tra, chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện cứu hộ để bất cứ lúc nào cũng có thể xuất quân. Các địa phương cũng phải cử cán bộ túc trực 24/24 để tiếp nhận và thực hiện chỉ đạo của BCH PCLB tỉnh”.

Quân khu 5 cũng đã chỉ đạo cho BCH Quân sự, Bộ đội Biên phòng các tỉnh bám sát, tích cực thông báo, kêu gọi tàu thuyền thuộc địa bàn đang đánh bắt trên biển biết thông tin về cơn bão số 4 để kịp thời tìm nơi tránh trú. Lực lượng bộ đội của Quân khu cũng đã sẵn sàng các phương tiện cứu hộ. Chỉ huy các đơn vị đã kiểm tra các vùng nguy hiểm trên địa bàn để lên phương án hỗ trợ việc di dời dân, đặc biệt, đã tổ chức 1 đoàn tiền trạm hiện đang hoạt động tại Phú Yên, địa phương được dự báo sẽ bị bão số 4 sẽ “đánh trực diện”.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Cao Đức Phát đánh giá cao công tác phòng chống cơn bão số 4 của tỉnh Bình Định và tinh thần sẵn sàng cao của Quân khu 5.

Lo lắng cao nhất của Bộ trưởng là sự an nguy của tàu thuyền đang đánh bắt ngoài khơi, nhưng nhờ sự chủ động của tỉnh Bình Định và Quân khu 5 trong công tác thông báo, kêu gọi nên hầu hết đã vào nơi trú bão an toàn.

Bộ trưởng nhắc nhở Bình Định cần làm ngay một số việc khi cơn bão chưa đến, đặc biệt là việc thực thi nghiêm ngặt việc cấm tàu thuyền ra khơi và an toàn ở các khu tàu thuyền neo đậu và ngư dân NTTS ở các lồng bè trên biển.

Về các hồ chứa, trước tình hình lượng nước trữ mới chỉ đạt 50%, Bộ trưởng ủng hộ Bình Định tiếp tục tích nước tại các hồ lớn để cung cấp nước SX cho năm 2015, nhưng phải theo dõi sát sao tình hình mưa bão để có giải pháp ứng phó kịp thời.

“Phòng chống bão phải linh hoạt, chủ động mới mong giảm nhẹ được thiệt hại. Kinh nghiệm những năm qua cho thấy, người chết vì bão thì ít, mà hầu hết chết do mưa lũ nên dù bão đã đi qua cũng không được lơ là, vì hoàn lưu bão sẽ gây mưa lũ lớn. Đặc biệt, ở các vùng trũng phải chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cứu hộ, chứ để nước dâng cao thì lúc ấy có kêu cứu hộ cũng không kịp”, Bộ trưởng Cao Đức Phát, nhấn mạnh.

Trưa cùng ngày, Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác TƯ đi kiểm tàu thuyền của ngư dân neo trú bão tại Cảng cá Quy Nhơn rồi tiếp tục đi Phú Yên.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm