| Hotline: 0983.970.780

Quảng Bình: Bệnh thối rễ hại người trồng ổi

Thứ Sáu 27/08/2010 , 10:07 (GMT+7)

Thời gian gần đây người dân trồng ổi xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới đang phải đối mặt với một loại dịch bệnh gây thối gốc rễ, khiến cây ổi vàng lá và chết hàng loạt.

Đối với một vùng gò đồi như xã Nghĩa Ninh, thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) thì trồng ổi là hướng chuyển đổi cơ cấu giống đúng đắn và hợp lý. Vậy nhưng, thời gian gần đây người dân đang phải đối mặt với một loại dịch bệnh gây thối gốc rễ, khiến cây ổi vàng lá và chết hàng loạt.

Theo chân một cán bộ xã Nghĩa Ninh, chúng tôi đã về thăm vườn ổi Xá Lị của gia đình ông Quách Sỹ Ngọ ở thôn 7, xã Nghĩa Ninh (thành phố Đồng Hới). Chỉ cách đây mấy năm, vườn cây của gia đình ông có hơn 70 gốc ổi xum xuê trĩu quả, đã thu về cho gia đình ông hơn 20 triệu đồng mỗi năm, thì giờ đây cũng chỉ là những gốc ổi còn trơ trọi. Ông Quách Sỹ Ngọ cho biết: “Cách đây 3 năm, vườn ổi bắt đầu nhiễm bệnh, dấu hiệu ban đầu là cây vàng lá, cây héo úa. Bộ rễ cũng chuyển dần sang màu đen và xuất hiện nhiều nốt sần sùi, dần dần thối mục. Gia đình đành phải chặt bỏ dần tránh lây lan sang cây khác. Nhưng chặt chưa hết cây này thì cây khác đã bắt đầu ngả vàng và chết theo. Đến cây con mới lớn cũng phải chặt bỏ”.

Không chỉ vườn ổi của gia đình ông Ngọ mà hơn chục gia đình trồng ổi khác trên địa bàn xã Nghĩa Ninh cũng đang xảy ra tình trạng này. Mới đây, vườn ổi rộng hơn 2.500 m2 của gia đình bà Đặng Thị Duyên đã chuyển phải sang trồng cây mè và một số giống cây lưu niên khác. Khi cây bị nhiễm bệnh, cũng như bà, nhiều bà con trồng ổi khác trên địa bàn đã tìm nhiều biện pháp như bón vôi, kali cho cây, tăng cường phân hữu cơ, tủ gốc chống hạn trong mùa nắng nóng… nhưng vẫn không hạn chế được dịch bệnh lây lan. Vừa đào những gốc ổi còn sót lại, bà Duyên thở dài: “Ông trời thật trớ trêu, mới đây thôi, cuộc sống của cả nhà nhờ cả vào từng gốc ổi, từ chuyện dựng vợ gả chồng cho con đến việc nuôi sữa cho cháu cũng đều nhờ cả vào đó. Nay dịch bệnh hoành hành,  gia đình thất thu, chắc phải chịu khó chuyển sang trồng cây khác xem có cải thiện được gì không!”

Xã Nghĩa Ninh hiện có gần 300 hộ dân trồng ổi Xá Lị, tập trung chủ yếu ở các thôn nằm dọc theo đường Hồ Chí Minh như: thôn 5, thôn 6 và thôn 7. Trong những năm qua, mô hình trồng ổi và một số cây ăn quả khác đã đem lại những đổi thay đáng kể cho đời sống của người dân nơi đây. Hằng năm, mỗi hộ trồng ổi thu gần 30 triệu đồng từ giống cây này. Nhưng kể từ khi một số vườn ổi vị nhiễm bệnh, nhiều hộ dân trồng ổi trên địa bàn lâm vào khó khăn. Thu nhập của họ giảm đi đáng kể do năng suất chỉ còn đạt 20 % so với ban đầu.

Được biết, cán bộ Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh đã đến tận từng hộ dân để tìm hiểu, lấy mẫu xét nghiệm nhưng, cho đến nay, người dân vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ phía các cơ quan chức năng.

Trồng ổi, đã thực sự mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp nhiều người nông dân ở xã Nghĩa Ninh thoát nghèo. Nhưng dịch bệnh thối gốc rễ đang có chiều hướng lây lan sang diện rộng, khiến người dân không khỏi lo lắng. Mong các nhà chức năng cần sớm vào cuộc, tìm ra cách phòng trừ dịch bệnh cho cây, giúp người dân vượt qua khó khăn này.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm