Ông Hồ Ngọc Mẫn, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho biết, thực hiện Chương trình xây dựng NTM, năm 2014, Đại Lộc lập kế hoạch, tập trung nhiều giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm để hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững.
Trong năm nay, huyện chuyển đổi 150 ha lúa nước ở các vùng Đại Tân, Đại Thạnh, Đại Chánh sang trồng sắn, dưa gang, khoai lang, khoai môn... Thay vì trồng đậu phộng bị mất mùa liên tục, nhiều hộ chuyển sang trồng ớt lai xuất khẩu.
Ngoài ra, mô hình cánh đồng mẫu lớn cũng đang dần định hình ở Đại Lộc.
Toàn huyện có 30 cánh đồng mẫu SX lúa giống chất lượng cao theo hướng hàng hóa trên diện tích 1.434 ha với năng suất bình quân đạt 70 tạ/ha, cao hơn so với SX đại trà 3 - 4 tạ/ha. Nhờ đó, nhiều hộ nông dân trở nên khấm khá với thu nhập từ 100 - 120 triệu đồng/năm, điều mà SX truyền thống không có được.