| Hotline: 0983.970.780

Quy hoạch, sắp xếp các trường thuộc Bộ NN-PTNT đạt kết quả tốt

Thứ Hai 18/06/2012 , 10:21 (GMT+7)

Chiều 16/6, Trường Quản lý Cán bộ NN-PTNT II đã tổ chức Hội nghị về Công tác đào tạo khối trường năm 2012.

Chiều 16/6, Trường Quản lý Cán bộ NN-PTNT II đã tổ chức Hội nghị về Công tác đào tạo khối trường năm 2012. Đến dự có ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT; ông Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng Vụ TCCB; ông Phạm Hùng, Vụ Phó Vụ TCCB và lãnh đạo của 39 trường (ĐH, CĐ, TC, dạy nghề) thuộc Bộ NN-PTNT trên địa bàn cả nước.

Tại Hội nghị, ông Phạm Hùng, Vụ phó Vụ TCCB đã báo cáo công tác đào tạo năm học 2011-2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2012-2013, đồng thời đưa Dự thảo “Đề án sắp xếp các trường thuộc Bộ NN-PTNT giai đoạn 2012-2015” (theo QĐ số 4090/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/12/2008 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT) để thảo luận, tham khảo ý kiến của lãnh đạo các trường.

Theo báo cáo, công tác quy hoạch, sắp xếp các trường giai đoạn 2008-2011 đã đạt kết quả tốt. Cụ thể: Thành lập Trường ĐH Nông lâm Bắc Giang (trước đó là Trường Cao đẳng, QĐ của Thủ tướng Chính phủ). Thành lập Trường Cao đẳng nghề Cơ điện và Công nghệ thực phẩm Hà Nội (trước đó là Trường Trung cấp, QĐ của Bộ LĐTBXH). Đổi tên Trường CĐ nghề Cơ điện XD Tam Điệp thành CĐ nghề Cơ điện XD Việt Xô và Trường CĐ nghề chế biến gỗ thành CĐ nghề Công nghệ - Kinh tế và Chế biến Lâm sản. Bộ Giáo dục – Đào tạo đang thẩm định, xem xét thành lập TrườngCĐ Kinh tế - Công nghệ thực phẩm trên cơ sở trường Trung học Nghiệp vụ Quản lý lương thực - thực phẩm.

Đến nay, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt chiến lược phát triển của 34 trường ĐH, CĐ, TC chuyên nghiệp, TC nghề trong tổng số 39 trường trực thuộc Bộ. Theo đó, các trường đang quyết liệt thực hiện việc chuyển đổi và phát triển như: Tổ chức đào tạo đa ngành nghề, đổi mới công tác tuyển sinh, tăng qui mô, xây dựng và phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật. Đặc biệt, đầu tư, nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên. Đầu tư đổi mới giáo trình giảng dạy phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đào tạo trước mắt và lâu dài, xây dựng các đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Chiều 17/6, phát biểu bế mạc hội nghị, Thứ trưởng Bùi Bá Bổng nói: “Tôi rất phấn khởi vì Đề án công tác quy hoạch, sắp xếp các trường giai đoạn 2008-2011 đã đạt kết quả tốt. Bên cạnh đó, Dự thảo đề án cho giai đoạn 2012 – 2015 đã được đa số lãnh đạo các trường đồng tình, đồng thời đóng góp thêm rất nhiều ý kiến thiết thực, giúp công tác qui hoạch sẽ đạt kết quả tốt hơn”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm