| Hotline: 0983.970.780

Ra mắt sách Greebook tại triển lãm Vietwater 2017

Thứ Năm 09/11/2017 , 19:37 (GMT+7)

Chiều 9/11 Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) tổ chức chương trình EuroCham Green Day bao gồm 3 sự kiện về lĩnh vực kinh doanh Xanh và đặc biệt giải pháp quản lý nước, trong khuôn khổ sự kiện của Triển lãm Vietwater 2017.

17-37-21_img_5246
Họp báo ra mắt Greenbook

VietWater 2017 quy tụ 480 doanh nghiệp đến từ 38 quốc gia và 14 gian hàng quốc tế bao gồm Anh, Pháp, Đức, Phần Lan, Bỉ, Hungary, Úc, Nhật, Trung quốc, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan và nhiều khu gian hàng của các doanh nghiệp Việt Nam… với nhiều công nghệ và giải pháp tối tân trong ngành nước trên thế giới như bơm, van, ống, khớp nối, hóa chất và xử lý nước thải, thiết bị lọc nước cùng nhiều sản phẩm và dịch vụ trong ngành cấp thoát nước, xử lý nước thải và lọc nước.

Tại buổi họp báo, ông Tomaso Andreatta, Phó Chủ tịch EuroCham, Chủ tịch tiểu ban Tăng trưởng Xanh công bố giới thiệu ấn phẩm Sách Xanh, đặc biệt, sách có số lượng in giấy hạn chế nhằm bảo vệ môi trường,  toàn bộ nội dung được đăng tải trên website www.greenbookvietnam.com với tất cả thông tin về các doanh nghiệp châu Âu đang hoạt động sản xuât và kinh doanh tại Việt Nam trong 5 lĩnh vực: Năng lượng tái tạo; Xử lý nước và rác thải;  Công trình xanh; Thành phố thông minh và các lĩnh vực kinh doanh xanh khác.

Bà Miriam Garcia- Ferrer, giám đốc hội chợ kinh tế thương mại châu Âu cho biết, các doanh nghiệp châu Âu tuy có mục tiêu hoạt động thương mại nhưng luôn chú ý bảo vệ môi trường. Đáp ứng nhu cầu thông tin, đặc biệt Greenbook sẽ thông tin đầy đủ về các rào chắn phi kỹ thuật đã và đang được tháo bỏ để các doanh nghiệp châu Âu có thể yên tâm đầu tư vào Việt Nam.

Bà Delphine Rousselet, Giám đốc Dự án - Mạng lưới kết nối doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam (EVBN) cho.biết, cùng với thành công của Gian hàng Châu Âu giới thiệu công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực xanh từ từ các quốc gia hàng đầu châu Âu, chúng tôi vui mừng vì Green Day đã mở rộng quy mô của sự kiện VIETWATER hơn. Bà cũng nhấn mạnh nội dung công nghệ xanh và năng lượng tái tạo được tập trung đầu tư đầy đủ thông tin nhất trong  trang 96 Greenbook cũng như trong www.greenbookvietnam.com.

17-37-24_img_5267
Một gian hàng  tại Triển lãm Vietwater 2017

VIETWATER 2017 và RE&EE VIETNAM2017 do Hội Cấp thoát nước Việt Nam (VWSA) chủ trì với sự hỗ trợ của Bộ Xây dựng cùng nhiều hội ban ngành khác diễn ra từ ngày 8-10/11/2017 tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Saigon.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm