| Hotline: 0983.970.780

Sở Văn hóa Tiền Giang nhận sai và xin lỗi gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến

Thứ Bảy 25/03/2017 , 07:21 (GMT+7)

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh nhận trách nhiệm vụ bài "Màu hoa đỏ" bị cấm lưu hành ở tỉnh khiến dư luận bức xúc.

Chiều 24/3, ông Nguyễn Đức Đảm - Giám đốc Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch Tiền Giang - có buổi trao đổi với báo chí về vụ việc ca khúc Màu hoa đỏ nằm trong danh mục nhạc phẩm bị cấm lưu hành ở tỉnh này.

Cố nhạc sĩ Thuận Yến và vợ Thanh Hương.
Cố nhạc sĩ Thuận Yến và vợ Thanh Hương.
 

Ông Đảm cho biết hồi tháng 1, Sở này kiểm tra một số quán karaoke trên địa bàn tỉnh và phát hiện các điểm đều vi phạm trong việc lưu hành, phổ biến các bài hát chưa được phê duyệt nội dung. Ở các điểm kinh doanh karaoke, bài hát Màu hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến nằm trong số các ca khúc bị một số người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ khi không đóng tác quyền, không xin giấy phép biểu diễn và hình ảnh minh họa trong video không phù hợp.

"Nội dung công văn từ bộ phận tham mưu của Sở đã không nói rõ vi phạm trong ca khúc Màu hoa đỏ là vi phạm về nội dung hình ảnh minh họa trong video nên đã gây hiểu nhầm, khiến gia đình cố nhạc sĩ và dư luận bức xúc. Tôi xin nhận trách nhiệm về vụ việc này đồng thời gửi lời xin lỗi đến gia đình cố nhạc sĩ Thuận Yến. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu giải trình từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Chúng tôi sẽ sớm có giải trình", ông Đảm nói.

Cũng theo giám đốc Sở, thời gian tới, đơn vị của ông họp nội bộ kiểm điểm trách nhiệm của những người có liên quan.

Trước đó, ngày 7/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang ban hành công văn với nội dung đề nghị phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị thông báo cho các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn quản lý phải gỡ bỏ những bài hát chưa được cấp phép lưu hành và phổ biến. Thời hạn để các cơ quan thực hiện là 30 ngày. Đặc biệt, trong số 354 bài hát bị cấm lưu hành có ca khúc Màu hoa đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến.

Ca khúc Màu hoa đỏ được cố nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác năm 1991, phổ nhạc từ bài thơ Thời hoa đỏ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu. Bài hát là những kỷ niệm về một thời trải qua bom đạn của cố nhạc sĩ và những đồng đội đã hy sinh. Năm 1994, Màu hoa đỏ đoạt giải của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và giải "Ca khúc xuất sắc" của Bộ Quốc phòng.

Nhạc phẩm từng được nhiều nghệ sĩ thể hiện như Cẩm Vân, Trọng Tấn, Tùng Dương… Trong đó, Thanh Lam được xem là người hát ca khúc này thành công nhất.

VnExpress

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm