| Hotline: 0983.970.780

Syngenta - Bắc Giang tri ân khách hàng

Thứ Hai 08/12/2014 , 08:49 (GMT+7)

Với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, trong 10 năm qua, sự hợp tác giữa Cty Syngenta, Cty Cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang cùng hệ thống các đại lý ngày càng phát triển.

Tại hội nghị tri ân khách hàng Syngenta - Bắc Giang diễn ra vào cuối tuần qua, ông Đặng Văn Trung, Phó TGĐ Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang chia sẻ: "Thời điểm khởi đầu sự hợp tác năm 2005, chúng tôi chỉ nhập và bán hết được 80 tấn ngô giống NK 4300 (lúc đó là sản phẩm duy nhất) với doanh số đạt 3 tỷ đồng/năm về lĩnh vực giống cây trồng. Đến năm 2010, Cty đã bán được trên 2.500 tấn với 3 sản phẩm là ngô NK 4300, NK 6654 và lúa lai Syn 6.

Từ năm 2010 đến nay, chúng tôi luôn đạt 3.000 tấn giống/năm. Trong đó lúa lai 1.000 tấn (chiếm trên 10% giống lúa lai nhập khẩu trong cả nước). Ngô lai trên 2.000 tấn (đạt 20% giống ngô lai nhập khẩu trong cả nước). Cao nhất là năm 2011 đạt trên 3.200 tấn/năm.

Hằng năm Cty đạt doanh số khoảng 300 tỷ đồng/năm về lĩnh vực giống cây trồng. Thị trường phát triển toàn miền Bắc, vùng duyên hải nam miền Trung và Tây Nguyên. Đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực kinh doanh giống từ năm 2005 chỉ có 3 người, đến nay tăng lên gần 30 người.

Đến nay Cty Syngenta Việt Nam đã xây dựng được một đội ngũ lãnh đạo và nhân viên hùng hậu, thị phần về lĩnh vực giống nhất là giống ngô lai đang dẫn đầu tại Việt Nam.

Đây cũng là đơn vị nước ngoài đầu tiên có trung tâm nghiên cứu lúa lai tại Việt Nam. Và Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang là một trong số ít DN giống trong nước được Syngenta tin tưởng hợp tác để phân phối các giống ngô và lúa lai cho Syngenta".

Với sự hợp tác bền chặt của Cty Syngenta và hệ thống các đại lý, ông Trung tin tưởng trong năm 2015 và những năm tới, Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang sẽ không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tiềm năng của Syngenta Việt Nam, mang lại nhiều quyền lợi, hiệu quả cho khách hàng cùng bà con nông dân.

Đồng thời, Cty sẽ tiếp tục đầu tư về nhân lực, mở rộng thị trường vào phía Nam, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, phấn đấu đến năm 2018 về lĩnh vực kinh doanh giống cây trồng đạt sản lượng lúa lai và ngô lai 4.000 tấn/năm, doanh số trên 400 tỷ đồng/năm.

Với tốc độ phát triển nhanh chóng, thị phần liên tục mở rộng, hiện nay Cty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Giang đạt doanh số bán hàng 1.100 tỷ đồng/năm, trong đó doanh số ngành hàng giống cây trồng 300 tỷ, doanh số ngành hàng phân bón 800 tỷ, ngoài ra Cty còn phân phối thuốc BVTV. Sự hợp tác giữa Syngenta với Cty đã và đang mang lại những cơ hội to lớn cho cả 2 bên.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm