| Hotline: 0983.970.780

'Tái sinh' đào sau tết

Thứ Năm 16/02/2017 , 15:45 (GMT+7)

Thời điểm này ở Hải Phòng, khắp các ngả đường phố cũng như thôn quê, nhộn nhịp những chiếc xe chở gốc đào đã bỏ đi sau mùa chơi tết.

Những gốc đào đó lại tiếp tục được vun trồng trong suốt một năm để tết năm sau lại hồi sinh trong dáng hình, màu sắc mới.
 

Tất bật thu gom

Việc thu gom này những cây cảnh đã qua sử dung sẽ tạo nguồn cây giống tốt, tiết kiệm chi phí đáng kể cho các chủ vườn đồng thời tránh lãng phí.

09-49-29_img_3150
Những gốc đào mới được thu gom
 

Trong số ba loại cây cảnh được chơi phổ biến dịp tết là đào, quất, hải đường, đào được thu gom nhiều nhất, ít hơn là hải đường, quất thì hiếm người lấy. Các chủ vườn cho biết, những gốc đào còn tươi, đem về chăm sóc đến mùa tết năm sau lại có được cây đào đẹp đem bán. Còn cây quất khó được như vậy, bởi cây đã vắt kiệt sức để nuôi nhiều quả dịp tết, khó phục hồi được.

Anh Nguyễn Hoàng Minh, một chủ vườn ở xã Đồng Thái (huyện An Dương) cho biết, những ngày sau tết, các nhà vườn cây cảnh bận rộn chẳng kém gì thời điểm giáp tết. Gia đình anh cũng như nhiều hộ trồng đào khác phải huy động toàn bộ nhân lực trong nhà để đi khắp thành phố tìm kiếm, thu gom gốc đào bỏ đi.

Trong số đào gom được, một phần là những cây đào cho thuê, nay thu về tiếp tục chăm sóc, một phần được mua lại từ người chơi đào với giá rẻ chừng vài trăm nghìn đồng/gốc tùy theo dáng, thế. Số đào còn lại được gia chủ cho không hoặc là những cây bị vứt lại ngoài đường. Cứ thấy cây đào nào còn tươi, bộ rễ còn sống tốt thì hỏi mua lại hoặc nhặt về.

09-49-29_img_3156
Những vườn đào vừa trồng lại

 

Mỗi ngày, mỗi nhà vườn có thể thu về được vài chục gốc đào. Ai cũng vội vàng đi sớm, về muộn, nghỉ trưa qua quýt, “quần thảo” khắp các ngõ ngách phố phường, thôn xóm tìm đào.
 

Tái sinh cây đào

Sau khi đã thu gom đủ số gốc đào làm “vốn” cho vụ hoa tới, các chủ vườn bắt tay vào quá trình tái sinh những gốc đào cũ. Trên khắp các cánh đồng chuyên canh hoa, cây cảnh, nông dân đang khẩn trương làm đất, lên luống trồng lại đào.

Bà con cho biết, đối với những cây đào đã qua sử dụng này, đem về phải trồng càng sớm càng tốt để nhanh chóng phục hồi đào, tránh cây bị héo. Trước khi trồng cần chú ý xem xét kỹ chất lượng bộ rễ để đảm bảo cây có thể sống tốt.

09-49-29_img_3205
Sau khi cắt cành, quét chất sát khuẩn, chống thấm nước vào vết cắt để bảo vệ đào

 

Ông Nguyễn Văn Hiển ở thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương (huyện An Dương) đang trồng 2 sào đào cho hay, cây đào mỗi năm phải thay rễ và thay cành một lần. Cây đào sau khi đem về, được cắt thật “đau”, loại bỏ hết cành nhỏ, chỉ giữ lại thế cây. Sau khi cắt cành, cần quét nước vôi vào đầu cành. Với những cây bị sâu bệnh cũng phải quét vôi vào gốc cây và đầu cành. Vôi giúp phòng, chống nấm bệnh, sâu bọ hại cây.

Bên cạnh đó, thay rễ là điều bắt buộc đối với cây đào cảnh, nếu không nó sẽ không tồn tại được. “Vì thế, gốc đào đem về cần cắt hết rễ, đến năm sau lại cắt xa hơn vết cắt cũ khoảng 2cm để cây mọc rễ mới, nghĩa là mỗi năm bầu gốc phải rộng hơn một chút. Cành đào cũng phải cắt gọn, nếu không, năm sau cây đào sẽ không đẹp với những cành khẳng khiu, thiếu sức sống”, ông Hiển phân tích.

Cây đào không chịu được úng nên theo ông Hiển, một yếu tố hết sức quan trọng trong quá trình trồng là lên luống, tạo mặt luống cao đều nhau và phải chắc chắn cao hơn mực nước lụt cao nhất những năm trước. “Chẳng hạn, những năm trước, vào mùa mưa lũ, khoảng tháng 6,7, nước lụt đến đâu thì năm nay phải làm luống cao hơn để gốc đào không bị ngập nước. Hố trồng đào được bón lót bằng phân ải hoặc phân hữu cơ vi sinh. Đưa gốc đào vào trồng, lấp đất vào cho đào ra rễ, chỉ tưới nước sạch chứ chưa được tưới phân đạm. Luôn tưới đủ ẩm cho cây, chờ đến khi cây nẩy chồi non thì mới bón phân”.

Theo chia sẻ của những người trồng đào, quá trình tạo thế và tạo tán được thực hiện liên tục cho đến giữa năm, sao cho cành tỏa kín thân cây, tán cây tròn đầy. Cứ vài ngày một lần lại cắt tỉa cành kết hợp uốn sửa, tạo hình tán cây. Đối với những cây đào ghép mắt, họ chọn mắt đào to, khỏe, tiến hành ghép trước tháng 2 âm lịch...

 

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm