| Hotline: 0983.970.780

Tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV

Thứ Năm 28/11/2013 , 10:12 (GMT+7)

Sở NN-PTNT Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn thành phố.

Sở NN-PTNT Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc tăng cường kiểm tra kinh doanh thuốc BVTV trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Giám đốc Sở đề nghị UBND các quận, huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương chủ động tăng cường kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các hộ kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV theo quy định.

Chỉ đạo phòng chức năng tiến hành rà soát, đánh giá việc cấp phép kinh doanh buôn bán thuốc BVTV cho các hộ; không cấp hoặc phải thu hồi giấy phép kinh doanh buôn bán thuốc BVTV đối với những trường hợp không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Tổng hợp kết quả thực hiện gửi về Sở thông qua Thanh tra Sở, địa chỉ: Số 143 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội trước ngày 20 hàng tháng để báo cáo UBND TP và Bộ NN-PTNT.

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục BVTV Hà Nội tập trung chỉ đạo các trạm BVTV phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của các hộ kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV và đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

Giao các cán bộ BVTV ở xã phường, thị trấn và thôn, bản tập trung làm tốt công tác giám sát các hoạt động kinh doanh buôn bán, sử dụng thuốc BVTV để phát hiện các vi phạm và kịp thời thông tin, báo cáo về Chi cục BVTV để tổ chức thanh tra, kiểm tra xử lý theo quy định.

Tổng hợp báo cáo kết quả kiểm tra về Sở NN-PTNT thông qua Thanh tra Sở trước ngày 18 hàng tháng.

Chánh Thanh tra Sở NN-PTNT Hà Nội có trách nhiệm chủ động phối hợp với phòng Trồng trọt Sở, Chi cục BVTV và các cơ quan chức năng Công an, Quản lý thị trường TP tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra đối các tổ chức, các đại lý kinh doanh thuốc BVTV theo kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở NN-PTNT Hà Nội giao hàng năm cũng như các cuộc thanh tra đột xuất theo quy định của Luật Thanh tra. Xử lý nghiêm các tổ chức, các nhân có vi phạm theo đúng thẩm quyền.

Đôn đốc, tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra và đề xuất biện pháp quản lý và xử lý các vi phạm theo quy định; báo cáo Giám đốc Sở NN-PTNT và Bộ NN-PTNT, UBND TP trước ngày 20 hàng tháng.

Xem thêm
Lưu ý khi bón phân cho cây mía ở vùng đất phụ thuộc vào ‘nước trời’

Miền Trung và khu vực giáp ranh đã bắt đầu vào vụ mía mới 2023 - 2024, giá mía khởi sắc khiến bà con nơi đây thêm phần phấn khởi với loài cây lắm 'truân chuyên' này...

Bộ đôi Advance và Advance Pro: Định nghĩa mới về độ đạm chuẩn cho tôm

Advance và Advance Pro là bộ đôi thức ăn hàng ngày từ Grobest Việt Nam, giúp người nuôi đối phó với tình hình giá tôm giảm mạnh và chi phí nuôi tăng cao hiện nay.

Tập đoàn Hùng Nhơn có thêm thành viên thứ 16

Sau thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ sinh học Visakan, Hùng Nhơn Group chính thức có thêm thành viên thứ 16.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm